Bom tấn 'Thế giới khủng long 2' thu sớm 151 triệu USD

Được chiếu sớm tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ từ 8/6, 'Jurassic World: Fallen Kingdom' có khởi đầu suôn sẻ trong công cuộc bán vé.

Trailer bộ phim 'Thế giới khủng long: Thế giới sụp đổ' Phần tiếp theo của bom tấn khủng long "Jurassic World" từng thu hơn 1,67 tỷ USD hồi mùa hè 2015.

Hãng Universal thông báo doanh thu sau ba ngày trình chiếu tại 48 thị trường quốc tế của Jurassic World: Fallen Kingdom là 151,1 triệu USD. Tại tất cả các nơi đã có mặt, bom tấn khủng long đều đứng ở vị trí số một phòng vé.

Đáng chú ý, riêng thị trường Hàn Quốc đem lại cho Jurassic World: Fallen Kingdom tới 27,2 triệu USD, cũng như đạt kỷ lục bán hơn 1 triệu vé trong ngày khởi chiếu.

Tiếp sau đó là Anh và Ireland (19,9 triệu USD), Pháp (10 triệu USD), Tây Ban Nha - quê hương đạo diễn J.A. Bayona (9,5 triệu USD), Đức (9,1 triệu USD), Đài Loan (8,4 triệu USD) và Nga (8 triệu USD).

Jurassic World: Fallen Kingdom chiếu sớm tại nhiều nơi để tránh World Cup. Phim phải tới 22/6 mới ra rạp tại Bắc Mỹ, một phần bởi Mỹ năm nay không tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: Universal.

Trong vòng hai tháng tới đây, phần tiếp theo của Jurassic World sẽ có mặt tại thêm 21 thị trường khác. Phim đã nhận được giấy phép trình chiếu tại Trung Quốc từ 15/6. Còn Nhật Bản dự kiến là thị trường lớn cuối cùng trình chiếu tác phẩm (13/7).

Với Jurassic World: Fallen Kingdom, J.A. Bayona thay thế Colin Trevorrow trên ghế đạo diễn. Phim là những sự kiện xảy ra sau tập Jurassic World (2015) khoảng ba năm, khi những chú khủng long còn lại trên hòn đảo Isla Nublar bị đe dọa bởi một ngọn núi lửa. Tuy nhiên, con người vẫn tiếp tục có những kế hoạch mờ ám dành cho loài sinh vật thuộc về 65 triệu năm trước.

Tại Việt Nam, Jurassic World: Fallen Kingdom cũng đã khởi chiếu từ 8/6, tức sớm hơn hai tuần so với Bắc Mỹ.

Giới quan sát nhận định trong tuần 22/6, Jurassic World: Fallen Kingdom có thể thu 150-160 triệu USD tại quê nhà Bắc Mỹ. Universal cũng hồi hộp chờ đợi Trung Quốc, bởi tại quốc gia tỷ dân, Jurassic World từng mang về tới 228,7 triệu USD. Song, khả năng tái lặp thành tích tổng 1,67 tỷ USD của phần gần nhất là không cao đối với Fallen Kingdom.

Không chỉ dành ngôi đầu thị trường phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, Ocean’s 8 của Warner Bros. đã có 12,2 triệu USD từ 16 thị trường quốc tế. Australia là quốc gia đóng góp tích cực nhất cho tác phẩm “siêu trộm” của Sandra Bullock với 4,7 triệu USD.

Warner Bros. chủ động phát hành rải rác Ocean’s 8 từ nay cho tới cuối mùa hè. Do đó, tại Việt Nam, phim phải tới 22/6 mới chính thức ra rạp.

Chỉ có thêm 11,3 triệu USD từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, Solo: A Star Wars Story tiếp tục là câu chuyện buồn dành cho Disney và Lucasfilm. Nếu như ba tác phẩm Chiến tranh giữa các vì sao gần nhất đều thu trên 1 tỷ USD, thì Solo nay mới chậm chạp vượt qua cột mốc 300 triệu USD.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bom-tan-the-gioi-khung-long-2-thu-som-151-trieu-usd-post850514.html