Bom thông minh Mỹ sản xuất đang dội vào chính đồng minh Mỹ tại Syria

GBU-12 Paveway II là bom thông minh do Mỹ sản xuất đang được các bên sử dụng tại chiến trường Syria. Điều bất ngờ là chính Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng loại vũ khí này để tấn công vào người Kurd, đồng minh của Mỹ.

Chiến trường Syria ngoài các vũ khí công nghệ cao đến từ Nga, Israel thì còn có một số lượng lớn đến từ Mỹ. Trong số này phải kể đến bom thông minh GBU-13 đang được Mỹ, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng.

Gọn nhẹ, độ chính xác cao, sức công phá mạnh là những ưu điểm khi nói về loại bom thông minh này.

Bom GBU-12 có thể trang bị trên tất cả các tiêm kích do Mỹ sản xuất.

GBU-12 được xếp vào loại bom thông minh bởi vì nó có thể tìm diệt mục tiêu theo quỹ đạo do chùm tia laser dẫn đường xác định một cách chính xác mục tiêu.

Chùm tia laser này còn có thể đồng thời cung cấp vị trí mục tiêu cho cả 2 chiến đấu cơ đa nhiệm có khả năng ném bom.

Bom dẫn đường laser GBU-12 Paveway II của Không quân Mỹ được sản xuất dựa trên loại bom hàng không Mk-82 thế hệ cũ.

Thực chất bom GBU-12 chính là bom thông thường Mk-82 loại 227 kg được nâng cấp bằng cách lắp thêm bộ công cụ gồm đầu tự dẫn laser và cánh lái gắn lên thân.

Với phương án này cho phép giảm đáng kể giá thành hơn là việc chế tạo quả bom thông minh hoàn toàn, đơn giá một quả khoảng 19.000 USD.

BU-12 Paveway II có các thông số cơ bản: trọng lượng 227 kg; dài 3,33 m; đường kính 273 mm.

Đầu đạn của GBU-12 có độ chính xác cao chứa 87 kg chất nổ Tritonal với sức công phá cực mạnh.

Tiêm kích đa năng F-16 Block 52 đang treo bom GBU-12.

Hiện GBU-12 Paveway II do Công ty sản xuất vũ khí Texas Instruments chế tạo, dưới sự ủy quyền của Không quân Mỹ.

Loại bom này hiện đang được sử dụng rộng rãi tại chiến trường Syria.

Ngoài Mỹ, Israel thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tích cực sử dụng loại bom thông minh này.

Trong các chiến dịch tấn công vào người Kurd, Ankara thường dùng loại bom này để đạt hiệu suất tiêu diệt mục tiêu cao nhất.

Điều bất ngờ là cả Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd đều là đồng minh của Mỹ.

Mỹ đang tìm cách để hạn chế xung đột giữa hai lực lượng này nhằm tạo thế đối trọng với Nga tại chiến trường Syria.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-bom-thong-minh-my-san-xuat-dang-doi-vao-chinh-dong-minh-my-tai-syria/789264.antd