Bom xe phát nổ gần khu thương mại, 68 người thương vong

Một vụ đánh bom xe vừa xảy ra tại thủ đô Baghdad (Iraq) vào sáng nay 21/3, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Tờ Aljazeera dẫn lời các quan chức địa phương cho biết: vụ đánh bom xe xảy ra hôm nay, 21/3, ở quận Shia Amil (Tây Nam thủ đô Baghdad, Iraq). Nơi mà thủ phạm đánh bom nhắm tới là một trung tâm thương mại đông đúc.

Sức công phá của quả bom tương đối lớn, khiến ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương.

Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về đánh bom nói trên. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy đây lại là một hành động phá hoại của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bởi nhóm này từng thực hiện nhiều vụ tấn công tương tự ở Iraq trong bối cảnh “thành trì” Mosul của chúng đang suy yếu.

IS đã chiếm đóng thành phố Mosul và nhiều vùng đất rộng lớn ở Iraq từ tháng 6/2014.

Tuy nhiên, lực lượng quân đội chính phủ Iraq cùng liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã giành lại được nhiều thành phố, trong đó có Tikrit và Fallujah.

Hiện các lực lượng chính phủ Iraq đã giành lại quyền kiểm soát khu vực Đông Mosul từ tay IS và đang tiến tới giải phóng hoàn toàn thành phố này.

Minh Hạnh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/bom-xe-phat-no-gan-khu-thuong-mai-68-nguoi-thuong-vong-1132376.tpo