Bồn chứa gas rò rỉ sau cú tông của tàu hỏa

Chiếc xe bồn chở gas khi băng qua đường sắt không quan sát bị tàu hỏa SE19 đâm trúng. Bồn gas bị hất văng, đầu máy hư hỏng, nhiều người bị thương nặng.

Rạng sáng 30/6, xe bồn mang biển số Hà Nội chở gas do tài xế Nguyễn Văn Hải (trú tại Hải Dương) điều khiển lưu thông từ quốc lộ 1 rẽ vào đường ngang dân sinh đoạn qua cầu vượt xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An) để vào nhà máy gas Trung Lai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trung Kiên.

Đúng lúc này, tàu hỏa mang số hiệu SE19 do lái chính Khổng Quang Thuận điều khiển lao tới đâm trúng. Va chạm khiến xe bồn bị hất văng sang một bên đường ray, bồn chứa gas rơi hẳn ra, gas bị rò rỉ, đầu xe tải bị vỡ.

Tàu hỏa bị hỏng đầu máy, 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Công an phun hóa chất để khống chế bồn gas bị rò rỉ. Ảnh: Trung Kiên.

Nhận tin báo, Đội CSGT TP Vinh phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC số 1 điều 3 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương phun hóa chất để khống chế bồn gas bị rò rỉ.

Đến gần 4h cùng ngày, công tác khắc phục sự cố hoàn thành và tuyến đường sắt lưu thông trở lại.

Vụ tai nạn xảy ra ở đường dân sinh qua đường sắt, chỉ có biển cảnh báo chứ không có rào chắn hay nhân viên đường sắt trực.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn (mũi tên đỏ). Ảnh: Google Maps.

Nam An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bon-chua-gas-ro-ri-sau-cu-tong-cua-tau-hoa-post856103.html