Bốn học sinh Đà Lạt đoạt giải ba cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế

Với niềm say mê nghiên cứu khoa học, nhóm bốn học sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long, Ðà Lạt, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Olympic Vật lý Pháp mở rộng năm 2019 và đoạt giải ba.

Tuyên dương nhóm học sinh đoạt giải ba cuộc thi Olympic Vật lý Pháp mở rộng.

Tuyên dương nhóm học sinh đoạt giải ba cuộc thi Olympic Vật lý Pháp mở rộng.

NDĐT- Với niềm say mê nghiên cứu khoa học, nhóm bốn học sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long, Ðà Lạt, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Olympic Vật lý Pháp mở rộng năm 2019 và đoạt giải ba.

Sáng 30-5, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng), tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các cấp, năm học 2018 - 2019. Tại đây, bốn học sinh đoạt giải ba cuộc thi Olympic Vật lý Pháp mở rộng năm 2019, gồm Lê Mỹ Bình, Võ Đăng Nguyên, Phạm Thị Ngọc Lan và Mai Bảo Trân đã được tuyên dương, khen thưởng.

Nhóm học sinh thực hiện đề tài “Nhựa đường dẫn điện” dự thi Olympic Vật lý Pháp mở rộng. Xuất phát từ thực tế những mặt đường bị hư hỏng nhiều, phải sửa chữa tốn kém, vừa gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông… nhóm học sinh nhen nhóm ý tưởng tạo một loại nhựa đường dẫn điện, không gây nguy hiểm, có khả năng “tự hàn” các vết nứt trên mặt đường.

Với tâm huyết của nhóm và sự giúp đỡ của thầy cô, đề tài của nhóm học sinh tự tin vượt đại dương, dự thi vòng chung kết cuộc thi Olympic Vật lý Pháp mở rộng năm 2019. Dự án đoạt giải ba, khi tranh tài với 24 dự án của các nhóm học sinh quốc tế.

Cùng với bốn học sinh đoạt giải quốc tế trên, tại buổi lễ, UBND TP Đà Lạt đã tuyên dương, khen thưởng 714 học sinh giỏi tiêu biểu các cấp. Trong đó, 20 học sinh giỏi quốc gia, 50 học sinh xuất sắc toàn trường, 433 học sinh giỏi cấp tỉnh và 211 học sinh giỏi cấp thành phố.

Tin, ảnh: MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/40366902-bon-hoc-sinh-da-lat-doat-giai-ba-cuoc-thi-olympic-vat-ly-quoc-te.html