Bốn lực lượng tiêu hủy quả cầu ghi chữ Trung Quốc

Sáng ngày 3/2, lực lượng chức năng huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tiêu hủy quả cầu ghi chữ Trung Quốc rơi xuống nhà dân ở xã Zà Hung.

Theo nguồn tin riêng của Báo Đất Việt, vào lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng ngày 3/2, các ngành chức năng huyện Đông Giang gồm có: Chính quyền xã Zà Hung, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, UBND huyện đã tiến hành làm thủ tục tiêu hủy quả cầu ghi chữ Trung Quốc bay rơi xuống địa bàn vào chiều ngày 10/1.

Trao đổi với Báo Đất Việt, Thượng tá A Lăng Mứ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận sau khi có văn bản của cơ quan chức năng tỉnh đồng ý tiêu hủy quả cầu, nên sáng nay lực lượng chức năng huyện và xã Zà Hung đã tiến hành tiêu hủy quả cầu. Đến 8 giờ sáng cùng ngày quả cầu cùng các vật dụng kèm theo đã được tiêu hủy xong.

Quả cầu ghi chữ Trung Quốc cùng hàng chục bộ áo quần kèm theo được chính quyền huyện Đông Giang tiến hành tiêu hủy sáng ngày nay.

Ông Bnươch Bíp, Chủ tịch UBND xã Zà Hung cho biết việc tiêu hủy quả cầu ghi chữ Trung Quốc đã được lực lượng chức năng xã, huyện tiến hành tiêu hủy xong sáng hôm nay ngay tại khu vực trụ sở UBND xã.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 10/1 tại địa bàn thôn A Xanh xã Zà Hung, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, người dân phát hiện một quả cầu, hình bầu dục, màu trắng, bay lơ lửng trên cao từ hướng huyện Nam Giang đến (từ hướng Nam lên hướng Bắc).

Lực lượng chức năng đưa quả cầu vào tiêu hủy.

Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày quả cầu rơi xuống nhà ông Lê Đức Dũng trú thôn A Xanh 2 (xã Zà Hung).

Ngay sau đó, cơ quan chức năng huyện Đông Giang đã tiếp cận quả cầu kiểm tra ban đầu, rồi đưa về trụ sở UBND xã Zà Hung để lưu giữ chờ xử lý.

Cơ quan quân sự huyện Đông Giang kiểm tra lần cuối trước khi tiến hành tiêu hủy.

Theo đó, quả cầu được làm bằng chất liệu băng nilon; miệng quả cầu có đường kính 2m; chiều ngang nơi lớn nhất có đường kính 10m; chiều dọc nơi lớn nhất có đường kính 15m.

Bề mặt có in nhiều ảnh của một người đàn ông, bên dưới ảnh có dòng chữ Thái Lan, bên phải có dòng chữ Trung Quốc.

Quả cầu ghi chữ Trung Quốc được tiêu hủy.

Sợi dây buộc quả cầu bằng nhựa dài khoảng 1km, đáng chú ý là cứ khoảng 0,5m buộc một chiếc khăn, 1 chiếc váy, 1 áo có hoa văn. Số lượng khăn, váy, áo khoảng 50 chiếc với nhiều màu khác nhau.

Quả cầu cháy rụi.

Ngày 11/1, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Giang đã có văn bản báo cáo ban đầu về quả cầu lên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam để có hướng chỉ đạo xử lý tiếp theo.

Hồng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bon-luc-luong-tieu-huy-qua-cau-ghi-chu-trung-quoc-3299613/