Bốn nhóm nhạc được mệnh danh là 'nữ hoàng mùa hè' của Kpop

Sistar, Red Velvet, TWICE và Mamamoo đươc mệnh danh là 'nữ hoàng mùa hè' của Kpop. Họ nổi tiếng với những ca khúc mang âm hưởng hội hè và hình ảnh trẻ trung, đầy màu sắc.

Sistar: Nhắc tới Sistar, khán giả Kpop sẽ nghĩ ngay tới biệt danh “nữ hoàng mùa hè”. Ra mắt vào tháng 6/2010, 4 cô gái trở nên nổi tiếng với hàng loạt ca khúc mang giai điệu vui tươi, sôi động với những hình ảnh trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Loving You, Touch My Body, I Swear, Shake It, I Like That... là những bài hát tiêu biểu thể hiện chất mùa hè rõ nét trong phong cách âm nhạc của nhóm. Điều này được tạo ra bởi sự tươi trẻ, nóng bỏng nhưng không kém phần quyến rũ trong cả giai điệu lẫn hình ảnh của các thành viên.

Loving You, Touch My Body, I Swear, Shake It, I Like That... là những bài hát tiêu biểu thể hiện chất mùa hè rõ nét trong phong cách âm nhạc của nhóm. Điều này được tạo ra bởi sự tươi trẻ, nóng bỏng nhưng không kém phần quyến rũ trong cả giai điệu lẫn hình ảnh của các thành viên.

Mỗi lần Sistar tái xuất đều báo hiệu cho mùa hè sắp tới. Nhiều ý kiến cho rằng: “Mùa hè chỉ đến khi có Sistar”. Mặc dù nhóm đã tan rã, những sản phẩm âm nhạc của họ vẫn được khán giả yêu thích, trở thành những ca khúc đặc trưng vào dịp hè.

Red Velvet: Không thua kém đàn chị Sistar, Red Velvet cũng có trong tay hàng loạt ca khúc hit mang màu sắc tươi mới, sôi động của mùa hè. Đặc biệt, Red Flavor còn trở thành ca khúc nổi nhất mùa hè năm 2017 nhờ sự yêu thích rộng rãi của khán giả trên toàn thế giới.

Tiếp nối sự thành công của Red Flavor, 5 cô gái một lần nữa trở thành tâm điểm mùa hè 2018 với mini album Summer Magic. Bài hát chủ đề Power Up đầy vui tươi, khơi gợi tinh thần thoải mái đã đánh dấu bước tiến mới trên con đường trở thành “nữ hoàng mùa hè” của nhóm.

Bên cạnh đó, hình ảnh trong MV cũng góp phần không nhỏ vào thành công của sản phẩm. Sự tươi tắn trong bối cảnh và vẻ ngoài rạng rỡ của các thành viên khiến người nghe cảm nhận rõ nét không khí sôi động của mùa hè.

TWICE: TWICE chính thức trở thành một trong những “nữ hoàng mùa hè” của Kpop từ sau bản hit Dance The Night Away. Thông qua ca khúc mùa hè tràn đầy năng lượng cùng sức hút trẻ trung, tươi mới của các thành viên, nhóm nhanh chóng càn quét các BXH nhạc số và thu về 10 cúp chiến thắng trong chương trình âm nhạc.

Sau hơn một năm, Dance The Night Away là ca khúc duy nhất của một nhóm nữ phát hành năm 2018 vẫn còn xuất hiện trong top 100 của trang nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc Melon.

Giữa hàng loạt ca khúc của các nhóm nhạc đình đám cũng được phát hành vào dịp hè, Dance The Night Away vẫn được đông đảo người yêu nhạc tìm nghe lại. Bài hát của TWICE vẫn liên tục tăng hạng trên các trang nghe nhạc trực tuyến.

Mamamoo: Mamamoo là nhóm nhạc 4 thành viên xuất phát từ công ty nhỏ. Họ được biết đến nhờ chất lượng âm nhạc và tài năng toàn diện thay vì ngoại hình. Giống như Sistar, nhóm nhạc nhà RBW cũng sở hữu nhiều bản hit mùa hè đình đám.

Mamamoo thường chọn thời điểm ra mắt sản phẩm vào mùa hè và thành công trong việc khuấy động sàn đấu Kpop. Um Oh Ah Yeah, Yes I Am, Starry Night mang đến hình ảnh đa màu sắc và giọng hát đầy khỏe khoắn của 4 cô gái.

Đặc biệt, ca khúc Egotistic ra mắt vào tháng 8/2018 đã hoàn toàn chinh phục người hâm mộ bằng sự nhiệt huyết và nóng bỏng. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc đã càn quét BXH nhạc số, đưa Mamamoo lên ngôi vị "nữ hoàng mùa hè" một cách thành công.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bon-nhom-nhac-duoc-menh-danh-la-nu-hoang-mua-he-cua-kpop-post978304.html