Bốn nữ phóng viên thể thao nổi tiếng với vẻ ngoài gợi cảm

Thu Hoài, Diletta Leotta (Italy), bạn gái tiền đạo Thái Lan Supachai và bông hồng lai Nhật Bản Maya Miyagawa là những phóng viên thể thao 'gây thương nhớ' trên mạng xã hội.

Xuất hiện trên sân cỏ khi đưa tin về trận đối đầu giữa Napoli và Brescia ngày 29/9 vừa qua, nữ phóng viên Diletta Leotta (28 tuổi, Italy) ngay lập tức hút ánh nhìn với vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật. Tuy nhiên, cô bị một số cổ động viên có buông lời trêu chọc. Thay vì tỏ thái độ bức xúc hay kích động, nữ phóng viên tự tin mỉm cười, giơ ngón cái hướng xuống mặt sân, biểu thị ý cự tuyệt. Hành động của cô nhanh chóng "gây sốt" và nhận nhiều lời khen ngợi.

Leotta hiện là người dẫn chương trình tại kênh thể thao DAZN và Radio 105. Trước đó, cô từng gắn bó với các bản tin thời tiết trên truyền hình. Bông hồng 9X tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Luiss ở Rome năm 2015. Leotta giành danh hiệu Hoa hậu thanh lịch trong cuộc thi Hoa hậu Italy 2009.

Leotta hiện là người dẫn chương trình tại kênh thể thao DAZN và Radio 105. Trước đó, cô từng gắn bó với các bản tin thời tiết trên truyền hình. Bông hồng 9X tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Luiss ở Rome năm 2015. Leotta giành danh hiệu Hoa hậu thanh lịch trong cuộc thi Hoa hậu Italy 2009.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành làm phim và diễn xuất tại Đại học Suan Sunandha Rajabhat, Bangkok, Butsakorn Eakkaphan (24 tuổi) trở thành nhân viên truyền thông của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Cô nàng còn được biết tới là gương nổi bật trong dàn WAGs của đội bóng xứ chùa Vàng khi nửa kia là tiền đạo Supachai Jaided (21 tuổi).

Sở hữu thân hình gợi cảm, gương mặt xinh xắn, người đẹp 24 tuổi được tờ Bangkokpost gọi là "nữ phóng viên xinh đẹp nhất Thái Lan". 9X thường xuyên xuất hiện trong những trận đấu có mặt đội nhà để chụp ảnh và phỏng vấn các cầu thủ.

Maya Miyagawa (sinh năm 1990, Nhật Bản) hiện là phóng viên thể thao tại Mỹ. Cô là con lai Nhật Bản - Hà Lan. Sinh ra ở Amsterdam (Hà Lan), 9X về Nhật Bản sinh sống từ năm 2 tuổi.

Bên cạnh công việc phóng viên thể thao, “bông hồng lai” còn là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình. Cô thường chia sẻ hình ảnh và bí quyết tập luyện trên mạng xã hội.

Thu Hoài (sinh năm 1990, Tuyên Quang) là gương mặt gây chú ý trên sân cỏ khi tác nghiệp trong mùa giải AFF Cup 2018. "Hot girl bóng đá", "hot girl thể thao" là những biệt danh dân mạng dành để gọi cô nàng 9X.

Không chỉ được biết tới với vai trò MC, phóng viên thể thao của kênh truyền hình K+, Thu Hoài còn là gương mặt quen trên truyền hình với vai diễn trong các bộ phim đình đám như Người phán xử, Yêu thì ghét thôi... Cô cũng là mẫu ảnh, hot girl, chủ cửa hàng thời trang thiết kế.

Là phóng viên thể thao, hot girl Tuyên Quang chơi thân với một số cầu thủ tuyển Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Đại.

Đinh Phạm
Ảnh: FBNV, Instagram NV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bon-nu-phong-vien-the-thao-noi-tieng-voi-ve-ngoai-goi-cam-post997567.html