Bốn VĐV 10X tham dự SEA Games có thành tích cao, ngoại hình nổi bật

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo và VĐV điền kinh Trần Nhật Hoàng là những gương mặt thế hệ 10X được chú ý khi thi đấu tại SEA Games 30.

Vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt (18 tuổi) thu hút sự chú ý khi giành HCV bộ môn bắn cung, nội dung đồng đội nữ tại SEA Games 30 trong ngày 8/12. Không chỉ có thành tích nổi bật, cung thủ 10X còn được khen ngợi bởi ngoại hình xinh xắn, nụ cười tỏa nắng. Ảnh: Minh Chiến.

 Vốn là VĐV bóng chuyền, Ánh Nguyệt mới chuyển sang tập luyện bộ môn bắn cung khoảng 2 năm nay. Lần đầu tham dự đấu trường SEA Games, thành tích của cô nàng khiến nhiều người nể phục. Trước đó, 10X đoạt HCĐ tại giải vô địch châu Á và giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Vốn là VĐV bóng chuyền, Ánh Nguyệt mới chuyển sang tập luyện bộ môn bắn cung khoảng 2 năm nay. Lần đầu tham dự đấu trường SEA Games, thành tích của cô nàng khiến nhiều người nể phục. Trước đó, 10X đoạt HCĐ tại giải vô địch châu Á và giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Với sức hút lớn sau thành công tại đấu trường khu vực, Ánh Nguyệt có lượng fan đông đảo trên trang cá nhân. Thường ngày cô có phong cách thời trang giản dị, trẻ trung. Ảnh: FBNV.

Xuất sắc giành 2 HCV và 2 HCB tại SEA Games 30, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000) nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Anh phá kỷ lục bơi 400 m tự do và là người đầu tiên giành HCV cho đội bơi Việt Nam với thành tích 3 phút 49 giây 03.

Huy Hoàng là vận động viên trẻ tuổi được nhiều người kỳ vọng. Tấm HCV ở nội dung 1.500 m tại SEA Games 30 cũng đánh dấu cột mốc Hoàng trở thành kình ngư đầu tiên của Đông Nam Á bơi cự ly này dưới 15 phút. Ảnh: Minh Chiến.

Phạm Thanh Bảo (sinh năm 2001) giành 2 huy chương bạc ở nội dung bơi ếch. Sau đại hội thể thao, hình ảnh của Thanh Bảo được chia sẻ trên diễn đàn về trai xinh, gái đẹp và được nhiều người chú ý. Ảnh: FBNV.

Thanh Bảo sinh ra ở Bến Tre và hiện sinh sống tại Cần Thơ. Chiều cao hiện tại của anh là 1,75 m. 10X nhận nhiều lời khen về ngoại hình cuốn hút, gương mặt điển trai. Ảnh: FBNV.

Trần Nhật Hoàng (19 tuổi) là gương mặt nổi bật của đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games. Anh giành 1 HCV ở nội dung chạy 400 m cá nhân nam và 2 HCV chạy tiếp sức 4x400 m. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh thành tích vàng, Trần Nhật Hoàng còn khiến người hâm mộ thích thú với những màn thể hiện tinh thần hài hước trên đường chạy. Ngày 8/12, 10X "gây sốt" trên các diễn đàn mạng khi thể hiện điệu "múa quạt" trước khi bước vào thi đấu. Sau đó anh tiếp tục khiến dân mạng bật cười với màn vuốt tóc ăn mừng khi đứng lên bục nhận giải. Ảnh: FBNV.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bon-vdv-10x-tham-du-sea-games-co-thanh-tich-cao-ngoai-hinh-noi-bat-post1025404.html