Bong bóng chứng khoán Trung Quốc xì hơi

Hàng loạt cổ phiếu cùng mất giá trong phiên giao dịch hôm qua (24-5), sau chuỗi ngày liên tiếp tăng cao kỷ lục, khiến nhiều người tin rằng thị trường chứng khoán Trung Quốc đang diễn biến theo những gì mà ông già gàn Alan Greenspan tiên đoán.

small_673.jpg Trình bày trong một hội thảo ở Madrid hôm 23-5, cựu Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Alan Greenspan cho biết ông lo ngại về một đợt điều chỉnh khủng khiếp trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Greenspan nhấn mạnh cơn sốt chứng khoán ở Trung Quốc không thể kéo dài. "Rõ ràng là rất bất ổn. Xét ở một khía cạnh nào đó, chắc chắn sẽ diễn ra đợt điều chỉnh rất mạnh", ông nói thêm. Theo vị chuyên gia này, đợt suy thoái sẽ làm nhiều nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc khuynh gia bại sản. Tuy nhiên ông cho rằng kinh tế toàn cầu có thể không bị ảnh hưởng nặng nề. Hàn thử biểu ở sàn Thượng Hải, Shanghai Composite Index, sáng nay mở cửa còn tăng 0,36%, nhưng ít phút sau đã giảm 1,2%. Ở một sàn quy mô nhỏ hơn, Thâm Quyến, chỉ số Shenzhen Composite giảm 0,8% xuống mức 1.213,32 điểm. Từ đầu năm tới nay, chỉ số chứng khoán ở sàn Thượng Hải đã tăng 56%, sau khi tăng tới 130% trong cả năm ngoái, do hàng triệu nhà đầu tư cá nhân thi nhau rút tiền tiết kiệm ném vào cổ phiếu với hy vọng đổi đời nhanh chóng. Lời nhận định của Greenspan có vẻ ảnh hưởng mạnh hơn tới thị trường cổ phiếu hạng B, nơi mở cửa hơn với các nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch được thực hiện bằng cả đôla Mỹ và đôla Hong Kong. Trưa 24-5, chỉ số Shanghai B ở sàn Thượng Hải giảm 6,8% xuống 301,45 điểm. Chỉ số tương tự tại Thâm Quyến giảm 4,4% giảm 711,45. Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch, các cổ phiếu hạng B còn mất giá nhiều hơn. Shanghai B Index giảm 8% xuống 297,57 điểm, mức giảm lớn nhất kể từ hôm 27/2. Shenzhen B cũng chỉ còn 717,17 điểm. Từ đầu tháng 3 tới trước phiên giao dịch hôm qua, các cổ phiếu hạng B tại sàn Thượng Hải đã tăng giá 66%. Cùng với tác động của những dự báo không mấy sáng sủa về tình hình kinh tế Mỹ, chợ chứng khoán phố Wall hôm 23-5 cũng đã phần nào ảnh hưởng bởi lời sấm truyền Alan Greenspan. Chỉ số công nghiệp Dow Jones lúc mở cửa tăng lên trên 13.600 điểm, nhưng cuối phiên lại giảm nhẹ 0,11% xuống 13.525,65 điểm. Hôm qua, thị trường chứng khoán ở nhiều nước châu Á cũng đi xuống, khi nhiều nhà đầu tư hồi tưởng cảnh náo loạn ở sàn chứng khoán Trung Quốc hôm 27-2. *** Năm nay 81 tuổi. Greenspan tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực tài chính sau khi nghỉ hưu vào tháng 1-2006. Hiện ông là nhà phân tích và dự báo kinh tế, công việc ông từng làm trước khi đến với Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Trước Greenspan, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Zhou Xiaochuan và tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Li Ka-shing cũng cho rằng thị trường chứng khoán nơi đây đang diễn biến không đúng bản chất. Hôm 17-5, tỷ phú siêu nhân Li Ka-shing thậm chí còn cho rằng giá cổ phiếu Trung Quốc hiện nay chỉ là bong bóng.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28889-bong-bong-chung-khoan-trung-quoc-xi-hoi