Bóng chuyền Biên phòng tự tin hướng đến sân chơi quốc gia

Tiếp nối thành công từ mùa giải 2020, với nền tảng vững chắc từ những cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình, cùng sự chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu năm 2021, đội bóng chuyền Biên phòng đang tự tin hướng đến mục tiêu lớn, giành thành tích tốt nhất tại vòng 1, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) 2021.

Các cầu thủ đội bóng chuyền Biên phòng tập luyện tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) trước khi bước vào vòng 1, Giải bóng chuyền VĐQG 2021 khởi tranh. Ảnh: Trọng Thành

Các cầu thủ đội bóng chuyền Biên phòng tập luyện tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) trước khi bước vào vòng 1, Giải bóng chuyền VĐQG 2021 khởi tranh. Ảnh: Trọng Thành

Để chuẩn bị cho Giải bóng chuyền VĐQG 2021, đội bóng chuyền Biên phòng đã tập trung ngay từ đầu năm 2021 với 13 vận động viên, trong đó phần lớn là những cầu thủ trẻ đã có màn thể hiện tốt trong mùa giải 2020 như: Phụ công Trần Duy Tuyến (20 tuổi), chuyền hai Đinh Văn Duy (21 tuổi), chủ công Trần Minh Đức (19 tuổi), phụ công Đào Duy Thành (20 tuổi)... Với quỹ thời gian hơn 2 tháng luyện tập, Ban Huấn luyện của đội đã tập trung rèn kỹ chiến thuật và tích lũy thể lực cho các vận động viên.

Đến cuối tháng 3, đội bóng chuyền Biên phòng đã có màn thử lửa cuối cùng trước khi bước vào sân chơi quan trọng nhất trong năm, khi tham dự Cúp Hoa Lư 2021 tại Ninh Bình. Tại giải đấu này, do thiếu vắng Huấn luyện viên (HLV) Trần Đình Tiền và bộ đôi Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ Biên phòng đã không thể làm nên bất ngờ trước đội chủ nhà Tràng an Ninh Bình và đội Sanest Khánh Hòa. Dù sớm dừng bước tại vòng bảng Cúp Hoa Lư, nhưng các cầu thủ trẻ Biên phòng đã có thêm những bài học bổ ích, kinh nghiệm quý báu khi được đọ sức cùng các đối thủ mạnh.

Sau đó, toàn đội đã di chuyển về tập huấn tại Gia Lâm (Hà Nội), nơi diễn ra các trận đấu tại bảng B, Giải bóng chuyền VĐQG 2021. Khoảng thời gian 2 tuần trước thi đấu có vai trò rất quan trọng, Ban Huấn luyện kịp thời khắc phục những điểm yếu của các cầu thủ, định hình lối chơi cho đội, chuẩn bị phương án chiến thuật cho từng trận đấu tại bảng B. Tại đây, Ban Huấn luyện tập trung làm tốt công tác tư tưởng, động viên tinh thần, tạo sự thoải mái về tâm lý cho các cầu thủ trước khi thi đấu.

Chia sẻ với chúng tôi về tình hình lực lượng của đội trước khi các trận đấu tại bảng B diễn ra, HLV Trần Đình Tiền cho biết: “Hiện tại, đội bóng chuyền Biên phòng đang có những cầu thủ tốt nhất trong đội hình và các cầu thủ đều ở trạng thái sung sức nhất, không có cầu thủ nào bị chấn thương phải tập theo chế độ riêng. Toàn đội đang rất tự tin, sẵn sàng vượt qua những thử thách, khó khăn tại bảng B, Giải bóng chuyền VĐQG 2021”.

Tại bảng B, đội bóng chuyền Biên phòng sẽ lần lượt gặp các đội như: VLXD Bình Dương (ngày 10-4), Bến Tre (ngày 11-4), Sanest Khánh Hòa (ngày 12-4) và Thể Công (ngày 14-4). Lịch thi đấu được đánh giá là khá thuận lợi cho thầy trò HLV Trần Đình Tiền, khi độ khó của các đối thủ sẽ lần lượt tăng dần qua từng trận đấu và các cầu thủ Biên phòng cũng có 1 ngày nghỉ trước khi có màn đọ sức quan trọng với Thể Công tại lượt trận cuối.

Đánh giá về các đối thủ tại bảng B, Thượng tá Trần Đình Tiền, Phó Đoàn trưởng Đoàn Thể dục Thể thao BĐBP, HLV đội bóng chuyền Biên phòng cho biết: “Đội bóng chuyền Biên phòng và các đội bóng tại bảng B đều hiểu rõ về nhau, khi từng chạm trán nhiều lần trong những mùa giải gần đây. Đương kim Vô địch Sanest Khánh Hòa là đội bóng rất mạnh, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Đội bạn có một đội hình đồng đều, có chiều sâu, gồm nhiều cầu thủ giỏi với chiều cao tốt, trong đó nổi bật là 5 tuyển thủ quốc gia (Từ Thanh Thuận, Dương Văn Tiên, Nguyễn Đình Nhu, Phạm Thái Hưng, Huỳnh Trung Trực). Trận đấu với Sanest Khánh Hòa sẽ là một thử thách khó khăn cho các học trò của tôi”.

Vòng 1, Giải bóng chuyền VĐQG 2021 sẽ diễn ra tại và từ ngày 10 đến 15-4, quy tụ 10 đội bóng chuyền nam và 10 đội bóng chuyền nữ mạnh nhất Việt Nam. Đây là giải đấu uy tín, danh giá nhất trong hệ thống thi đấu hằng năm của bóng chuyền Việt Nam. Đặc biệt, đây là dịp để Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia kiểm tra, đánh giá phong độ của các tuyển thủ quốc gia, bên cạnh đó bổ sung những cầu thủ đạt phong độ cao vào thành phần đội tuyển quốc gia Việt Nam dự SEA Games 31.

“Thuyền trưởng” của đội bóng chuyền Biên phòng cũng đánh giá rất cao Thể Công: “Đội bạn đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải năm nay, về mặt lực lượng, bên cạnh những gương mặt đã chơi tốt trong mùa giải năm ngoái, đội bạn đã chiêu mộ cầu thủ trẻ tài năng Nguyễn Văn Quốc Duy, góp phần tăng thêm sức mạnh đáng kể cho đội bóng. Về mặt phong độ, đội bạn đang có phong độ tốt khi giành vị trí Á quân tại Cúp Hoa Lư 2021, với lối chơi tấn công biến hóa, tốc độ. Vậy nên, trận đấu với Thể Công có thể mang tính chất quyết định đến vị trí thứ 2 của bảng B giành vé dự Cúp Hùng Vương 2021”.

Cũng theo HLV Trần Đình Tiền, 2 đối thủ còn lại là VLXD Bình Dương và Bến Tre dù không được đánh giá cao so với Sanest Khánh Hòa và Thể Công, nhưng với tâm lý thoải mái và sự tự tin thì họ hoàn toàn đủ sức gây ra khó khăn cho các đội bóng khác. Còn nhớ, tại mùa giải năm ngoái, Biên phòng đã rất vất vả mới giành được 3 điểm trước VLXD Bình Dương. “Tôi và các học trò xác định cố gắng từng trận một, thi đấu hết mình vì người hâm mộ và màu cờ sắc áo của lực lượng BĐBP, quyết tâm giành kết quả tốt nhất tại bảng B” - HLV Trần Đình Tiền cho biết thêm.

Tham gia tranh tài, các đội được chia vào 2 bảng đấu, bảng A thi đấu tại Nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh), bảng B thi đấu tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội). Theo bốc thăm của Ban Tổ chức giải, đội bóng chuyền Biên phòng nằm ở bảng B cùng với các đội: Đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa, Thể Công, VLXD Bình Dương và tân binh Bến Tre. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội có thành tình tốt nhất vào thi đấu bán kết Cúp Hùng Vương 2021, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21-4 tới đây tại nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ).

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bong-chuyen-bien-phong-tu-tin-huong-den-san-choi-quoc-gia-post438681.html