Bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền dự giải CLB thế giới

Màn lội ngược dòng khó tin trước Diamond Food (Thái Lan) ở chung kết giải vô địch CLB châu Á diễn ra tối 2/5 giúp bóng chuyền Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử mới.

Thanh Thúy nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải châu Á cấp CLB. Ảnh AVC.

Chiến thắng 3-2 trước Diamond Food đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (tên gọi Sport Center I) lần đầu tiên vô địch giải châu Á cấp CLB. Trong lịch sử 24 năm giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á cấp CLB được tổ chức, đây là lần đầu tiên có một đại diện Việt Nam lọt vào đến chung kết và vô địch.

Đại diện Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Diamond Food (Thái Lan) ở chung kết và có thời điểm bị dẫn trước 0-2, nhưng đã thắng ngược 3-2 chung cuộc. Tính ở cấp độ đối đầu giữa hai nước tại môn bóng chuyền, đây là lần đầu tiên các cô gái Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan ở một giải châu Á.

Trước đó tại bán kết, Thanh Thúy và các đồng đội cũng có màn lội ngược dòng để đánh bại CLB Liaoning Donghua (Trung Quốc) 3-1. Chức vô địch châu Á này cũng giúp các cô gái của bóng chuyền Việt Nam giành quyền tham dự giải vô địch thế giới các CLB (FIVB Volleyball Women's Club World Championship), dự kiến được tổ chức từ ngày 11 đến 17/12 tại Trung Quốc.

Đây là giải đấu được xem như World Cup cấp CLB của bóng chuyền thế giới, nơi quy tụ các đội bóng mạnh nhất từ 5 châu lục gồm châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Phi. Vakifbank SK, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ đang là đương kim vô địch giải đấu này. Ở giải đấu năm ngoái, Kuanysh, CLB của Kazakhstan là đại diện châu Á tham dự.

Đây sẽ là lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam có một đại diện giành quyền tham dự giải đấu danh giá cấp độ thế giới. Cá nhân chủ công Trần Thị Thanh Thúy cũng nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải (MVP). Cô cũng đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên bóng chuyền Việt Nam đầu tiên được trao danh hiệu này ở giải châu Á.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bong-chuyen-nu-viet-nam-gianh-quyen-du-giai-clb-the-gioi-post1427631.html