Bóng chuyền Việt Nam nhận thất bại chưa từng có trước Indonesia

Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua trắng với tỷ số 0-3 trước Indonesia trong lượt trận thứ 2 giải bóng chuyền nữ ASEAN Grand Prix tại Thái Lan chiều 21/9.

Sau thất bại 0-3 trước chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 gặp Indonesia. Thanh Thúy và đồng đội hứa hẹn có trận hấp dẫn trước đối thủ được đánh giá ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, thế trận trên sân hoàn toàn nghiêng về Indonesia.

Set đầu tiên, các tay đập Việt Nam bám đuổi tỷ số quyết liệt ở thời điểm đầu. Sau lần hội ý kỹ thuật thứ 2, hàng sau bên phía Việt Nam không còn giữ được sự tập trung và liên tục đỡ hỏng bước một. Indonesia tận dụng tốt cơ hội này để vượt lên và giành chiến thắng 25-19.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua cách biệt trước đội hình hai của Indonesia. Ảnh: SMM.

Bước sang set 2, thế trận diễn ra không có nhiều khác biệt set đầu. Các mũi công Trần Thị Thanh Thúy hay Bùi Thị Ngà vất vả ghi điểm, trong khi hàng thủ chưa thể hiện được sự chắc chắn. Sau khi hòa 21-21, các cô gái Việt Nam mắc sai lầm ở khâu bước một và để thua liền 4 điểm cuối set.

Trong set buộc phải thắng, các tay đập Việt Nam nhập cuộc quyết tâm và dẫn trước 8-4. Dù vậy, điểm yếu cố hữu của đội đã bị đối phương khai thác triệt để. Indonesia ghi liên tiếp các điểm số và dẫn xa 17-9. Tuyển Việt Nam gần như mất tinh thần và thua nhanh 15-25.

Nhận thất bại 0-3 chung cuộc, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xếp cuối bảng khi chưa có nổi một set thắng. Đáng chú ý hơn, Indonesia tham dự giải này không có tay đập xuất sắc Manganang Aprilia, và chủ công Amelia cũng không ra sân trong trận đấu này.

3 tháng trước, Việt Nam đã thắng 3-2 trước đội hình mạnh nhất của Indonesia ngay trên sân khách để vô địch giải giao hữu Peace Cup. Đây cũng là một trong những trận thua cách biệt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Indonesia kể từ năm 2001.

Chuyền 2 Lâm Oanh có trận đấu khó khăn. Ảnh: SMM.

Ngày 22/9, Việt Nam sẽ có trận đấu cuối gặp Philippines lúc 14h. Đội tuyển Philippines với chính sách nhập tịch cùng sự đầu tư tốt đã gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan ở trận đấu chiều 21/9 khi thua 1-3. Thái Lan có trận tranh HCV với Indonesia lúc 17h.

ASEAN Grand Prix là giải bóng chuyền nữ dành cho 4 đội mạnh của khu vực bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Giải sẽ thi đấu 2 chặng tại Thái Lan và Philippines, với tổng số tiền thưởng lên tới 77.000 USD, trong đó đội vô địch nhận được 25.000 USD.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bong-chuyen-viet-nam-nhan-that-bai-chua-tung-co-truoc-indonesia-post992694.html