Bóng đá Anh lại rục rịch thay đổi thị trường chuyển nhượng

Chỉ 2 năm vận hành quy định chuyển nhượng mới, bóng đá Anh đã phải cân nhắc về một sự thay đổi khác khi có quá nhiều CLB hàng đầu ở Premier League phản đối.

Christian Eriksen (phải, Tottenham) và Paul Pogba (Man.United) là 2 ngôi sao vẫn chưa chắc chắn tương lai cho đến cuối tuần này. Ảnh: Getty Images

Christian Eriksen (phải, Tottenham) và Paul Pogba (Man.United) là 2 ngôi sao vẫn chưa chắc chắn tương lai cho đến cuối tuần này. Ảnh: Getty Images

Trở lại với thị trường chuyển nhượng tại Anh vào lúc này, với sự thay đổi vốn bắt đầu từ mùa hè năm 2018, là mọi công tác bổ sung nhân sự phải khép lại vào 5 giờ chiều (tại Anh) vào ngày 8-8 thay vì kết thúc vào cuối tháng 8 như truyền thống. Sự thay đổi này diễn ra sau khi đã có 14/20 CLB Premier League đồng ý trong cuộc bỏ phiếu vào năm 2017 - hai đại diện Manchester, Crystal Palace, Watford và Swansea đã bỏ phiếu chống còn Burnley bỏ phiếu trắng.

Tuy nhiên, sau 2 năm vận hành, thật sự đang có quá nhiều bất cập xảy ra, mà phần lớn xuất phát từ việc kế hoạch thay đổi của bóng đá Anh không được những nền bóng đá lớn khác hưởng ứng - bao gồm cả “lời hứa” chọn một ngày thích hợp để kết thúc thị trường chuyển nhượng mùa hè tại châu Âu của FIFA cho đến giờ vẫn chưa thành hiện thực. Từ đó, với việc thị trường chuyển nhượng tại châu Âu vẫn duy trì như cũ, nên các CLB Anh lúc này bỗng trở nên bất ổn khi vừa thi đấu vừa lo lắng về nguy cơ mất ngôi sao cho các CLB hàng đầu châu Âu khác, trong khi bản thân lại không thể bổ sung thay thế.

“Kế hoạch ban đầu là tốt, nhưng giờ nó đã không thành công vì vậy hãy thay đổi nó một lần nữa”, đó là đánh giá của HLV Jurgen Klopp dù Liverpool của ông từng ủng hộ thay đổi này. Một trường hợp khác trong nhóm ủng hộ là Tottenham, nhưng giờ HLV Mauricio Pochettino không thể hài lòng khi ngôi sao kiến tạo số 1 của mình là Christian Eriksen chẳng thể chuyên tâm thi đấu trước thông tin từ Real Madrid, hay những Danny Rose, Toby Alderweireld vẫn có thể rời đi bất kỳ lúc nào trong tuần này: “Tôi nghĩ lúc này mọi người đã nhận ra sự thay đổi này là sai lầm quá lớn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ khắc phục vấn đề cho mùa giải tới”.

Vì vậy ở cuộc họp toàn thể các CLB vào ngày 12-9 tới, sẽ là nơi các nhà điều hành bóng đá Anh lắng nghe những ý kiến từ các thành viên của mình. Tuy nhiên, theo Sky Sports, nếu có bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào theo yêu cầu thì chỉ diễn ra ở những cuộc họp tiếp theo vào tháng 11 hoặc trong đầu năm 2020.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/bong-da-anh-lai-ruc-rich-thay-doi-thi-truong-chuyen-nhuong-612925.html