Bóng đá Anh: 'Lò xay' HLV bao giờ mới hoạt động?

Premier League mùa giải 2018/2019 đã trôi qua được 4 vòng đấu, chưa có HLV nào bị sa thải tính đến thời điểm này.

Sự im lặng trước bão

Cùng kỳ này năm ngoái, HLV Frank De Boer là cái tên đầu tiên bị mất việc ở Premier League mùa giải 2017/2018. Sau 4 trận đấu, Crystal Palace của ông không giành được điểm số nào. Thậm chí, đội chủ sân Selhurst Park còn không ghi nổi 1 bàn thắng danh dự. Với thành tích vô cùng thất vọng đó, ban lãnh đạo Crystal Palace quyết định sa thải vị chiến lược gia người Hà Lan trước thời hạn. Kết cục của HLV Frank De Boer đã mở đầu cho “cơn bão” sa thải HLV ở Premier League mùa giải vừa qua.

Frank De Boer là HLV bị sa thải đầu tiên ở mùa giải trước. Ảnh: Internet

Theo thống kê, sau HLV Frank De Boer, còn có thêm 11 người nữa rơi vào tình cảnh tương tự. Đây chính là kỷ lục của giải đấu danh giá nhất “xứ sở sương mù”. Trong lịch sử Premier League, chưa có mùa giải nào số lượng HLV mất việc nhiều như mùa giải 2017/2018. Điều đó cho thấy, các ông chủ của các đội bóng ở Premier League đang ngày càng thiếu kiên nhẫn. Chỉ cần đội nhà trải qua những kết quả không như ý, các HLV sẽ bị trảm không thương tiếc, kể cả những “công thần” như Mourinho (Chelsea), Shakespeare (Leicester City)...

Cho nên, sau 4 vòng đấu ở mùa giải năm nay, chưa có vị chiến lược gia nào bị “trảm”, không có nghĩa sự an toàn của họ được đảm bảo. Với những gì đang diễn ra, việc các HLV thay nhau xách hành lý rời khỏi các đội bóng là sớm hay muộn mà thôi. Căn cứ vào bảng xếp hạng, những Pellegrini (West Ham), Sean Dyche (Burnley), Benitez (Newcastle)…và có thể là cả HLV Mourinho (Man Utd), đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm nhất.

Nạn nhân đầu tiên?

Nguy cơ bị sa thải đang dần rõ ràng hơn với HLV Pellegrini. Ảnh: Internet

Hiện tại, West Ham đang đứng ở vị trí bét bảng, khi thầy trò HLV Pellegrini chưa giành được điểm số nào. Họ lần lượt thua Liverpool (0 – 4), thua Bournemouth (1 – 2), thua Arsenal (1 – 3) và thua Wolvehampton (0 – 1). Những màn trình diễn của Arnautovic và các đồng đội, khiến người hâm mộ West Ham hết sức thất vọng. Thành tích đáng xấu hổ trên của đội chủ sân Upton Park, trái ngược với sự đầu tư mạnh mẽ của ban lãnh đạo đội bóng có biệt danh “Những cái búa”.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, ban lãnh đạo West Ham đã quyết định chia tay HLV David Moyes để đón chào HLV Pellegrini. Giới chóp bu ở sân Upton Park kỳ vọng, những thành công trong thời gian dẫn dắt Man City (vô địch Premier League 2013/2014) cùng sự am hiểu bóng đá Anh, sẽ giúp West Ham trở thành một đội khó chơi. Bên cạnh sự bổ sung Pellegrini trên băng ghế huấn luyện, West Ham còn đón chào rất nhiều cầu thủ mới, chất lượng.

Đáng tiếc, những sự đầu tư của ban lãnh đạo West Ham không phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Trách nhiệm lớn nhất đương nhiên thuộc về HLV Pellegrini. Nếu vị chiến lược gia người Chile không nhanh chóng giúp đội chủ sân Upton Park thoát khỏi cuộc khủng hoảng phong độ, ông sẽ phải rời West Ham “không kèn, không trống”.

Cùng cảnh nghộ với HLV Pellegrini là HLV Sean Dyche. Trái ngược với mùa giải trước, Burnley đang trải qua chuỗi trận bết bát. Với vỏn vẹn 1 điểm trong tay, Joe Hart và các đồng đội đang tạm đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng (thứ 19). Họ hòa Southampton (0 – 0) trong trận ra quân, rồi liên tiếp để thua trước Watford (1 – 3), Fulham (2 – 4) và Man Utd (0 – 2). Chứng kiến phong độ của thầy trò HLV Sean Dyche, giới mộ điệu đều cảm thấy khá bất ngờ.

Thật khó hiểu với những gì đội chủ sân Turf Moor đang trải qua. Từ hiện tượng ở mùa giải năm ngoái, Burnley đã biến thành một đội bóng tầm thường. Nên nhớ, kết thúc Premier League 2017/2018, thầy trò HLV Sean Dyche giành vị trí thứ 7. Nếu không đưa Burnley trở lại quỹ đạo chiến thắng, nguy cơ bị sa thải của HLV Sean Dyche không phải là nhỏ.

Thêm một vị chiến lược gia nữa đang đứng trước nguy cơ bị “trảm”, đó là HLV Benitez. Lý do khiến cựu thuyền trưởng Liverpool phải “ra đường” không chỉ ở thành tích của Newcastle, mà còn ở mối quan hệ giữa ông với ban lãnh đạo đội bóng. Thời gian gần đây, không ít lần HLV Benitez bày tỏ thái độ không hài lòng với ông chủ Mike Ashley. Nguyên nhân là Newcastle không chịu chi nhiều tiền để nâng cấp đội hình, nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác.

Mâu thuẫn với ông chủ Mike Ashley cộng thêm phong độ kém cỏi của Newcastle, khiến nguy cơ bị sa thải của HLV Benitez ngày một rõ ràng hơn.Việc không tăng cường thêm nhiều tân binh chất lượng, góp phần đẩy đội chủ sân Sports Direct Arena rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ. Đội bóng có biệt danh là “chích chòe” chỉ giành được 1/12 điểm tối đa. Họ để thua trước Tottenham, Chelsea, Man City với cùng tỉ số 1 – 2 và hòa tân binh Cardiff City không bàn thắng.

HLV Mourinho chăng?

HLV Mourinho đang gặp khó ở sân Old Trafford. Ảnh: Internet

Trước khi mùa giải năm nay diễn ra, phần lớn các hãng cá cược ở nước Anh đều dự đoán “người đặc biệt” là HLV bị sa thải đầu tiên. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có mối quan hệ không êm đẹp với các ngôi sao như Pogba, Martial. Đồng thời, HLV Mourinho và Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward luôn ở trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Đấu với Ed Woodward, phần thua gần như sẽ thuộc về HLV Mourinho.

Đã không được lòng sếp, cựu HLV Chelsea còn đánh mất sự ủng hộ của các cổ động viên Man Utd. Gần 1 năm qua, rất nhiều lần người hâm mộ “quỷ đỏ” công khai đòi ban lãnh đạo sa thải vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Để thua 2 trận liên tiếp trước Brighton (2 – 3) và Tottenham (0 – 3), đội chủ sân Old Trafford đang bị Liverpool, Chelsea bỏ xa với khoảng cách 6 điểm. Ở cuộc cạnh tranh chức vô địch, Man Utd đã thất thế hơn so với các đối thủ. Xem ra, nguy cơ bị “trảm” của HLV Mourinho là rất lớn.

Kết thúc quãng nghĩ dành cho các ĐTQG tập trung, “lò xay” HLV mới chính thức hoạt động mạnh mẽ. Danh tính vị chiến lược gia bị sa thải đầu tiên ở Premier League 2018/2019 sẽ lộ diện trong những ngày sắp tới./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bong-da-anh-lo-xay-hlv-bao-gio-moi-hoat-dong-213839.html