Bóng đá Anh thống trị tứ kết Champions League sau 10 năm

Đây là mùa giải đầu tiên kể từ năm 2009, có 4 CLB đến từ nước Anh góp mặt ở vòng tứ kết Champions League.

Vòng 1/8 Champions League đã khép lại với chiến thắng lớn dành cho bóng đá Anh bởi cả 4 CLB của Premier League đều đoạt vé dự vòng tứ kết. Trong đó, có 3 cặp đấu mà người Anh đã loại người Đức (Man City loại Schalke, Tottenham loại Dortmund và Liverpool loại Bayern Munich).

Liverpool là đại diện cuối cùng của nước Anh góp mặt ở vòng tứ kết.

Liverpool là đại diện cuối cùng của nước Anh góp mặt ở vòng tứ kết.

Trong đó, Man City giành chiến thắng thuyết phục nhất. Họ đã vượt qua Schalke với tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt đấu. Đáng chú ý, ở trận lượt về vòng 1/8, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã nã vào lưới đối thủ tới 7 bàn.

M.U cũng trải qua vòng 1/8 đáng khen. Sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi trên sân Old Trafford, Quỷ đỏ đã xuất sắc thắng lại PSG với tỷ số 3-1 ở cuộc tái đấu tại sân Công viên các Hoàng tử để giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Tottenham và Liverpool đều vượt qua những đại diện nước Đức. Trong khi Spurs giành chiến thắng cả 2 lượt đấu trước Dortmund với tổng tỷ số 4-0 thì Liverpool cũng vượt qua “ông kẹ” nước Đức, Bayern Munich với chiến thắng 3-1.

Theo thống kê, lần đầu tiên sau 10 năm (năm 2009), bóng đá Anh mới có đầy đủ 4 CLB góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Năm 2009, họ có 4 đại diện là Liverpool, Chelsea, Arsenal và M.U. Trong năm đó, M.U xuất sắc lọt vào trận chung kết nhưng để thua trước Barca.

Danh sách 8 đội bóng lọt vào tứ kết Champions League

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc 4 CLB Anh góp mặt ở tứ kết Champions League mùa này đã thể hiện được tham vọng lớn. Tuy nhiên, trong số này, chỉ Man City và Liverpool được chọn vào danh sách 4 ứng cử viên sáng giá nhất (cùng với Barcelona và Juventus). Cơ hội tiến xa và đăng quang của các đội bóng phụ thuộc lớn vào kết quả bốc thăm vòng tứ kết sắp diễn ra. Với 4 đại diện góp mặt, không loại trừ bóng đá Anh sẽ xuất hiện 1 cặp nội chiến, thậm chí là 2. Cũng từ vòng tứ kết, UEFA không phân loại hạt giống và các đội bóng cùng quốc gia.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/bong-da-anh-thong-tri-tu-ket-champions-league-sau-10-nam-19480