Bóng đá châu Á không có đại diện vào tứ kết World Cup trong 20 năm qua

Sau khi Hàn Quốc làm nên kỳ tích hạng tư World Cup 2002, bóng đá châu Á không có thêm đại diện nào lọt vào tứ kết World Cup trong 20 năm qua.

Bóng đá châu Á đã không còn đại diện nào ở World Cup 2022, sau khi Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc dừng bước tại vòng 1/8. Trước đó, Iran, Saudi Arabia và chủ nhà Qatar đã nói lời chia tay sau vòng bảng.

Ở vòng 1/8 World Cup 2022, Australia thua 1-2 trước Argentina, Nhật Bản hòa 1-1 với Croatia sau 120 phút thi đấu và thất bại 1-3 trong loạt sút luân lưu, Hàn Quốc thua 1-4 trước Brazil.

3 đại diện của bóng đá châu Á ở vòng 1/8 World Cup 2022 đều không thể đi tiếp. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc là đội bóng châu Á gần nhất vượt qua vòng 1/8 World Cup cách đây 20 năm. (Ảnh: Getty)

Lần gần nhất bóng đá châu Á có đại diện vào tới tứ kết World Cup là năm 2002. Cách đây 20 năm, Hàn Quốc đã vào tới bán kết rồi đứng hạng tư chung cuộc khi đồng đăng cai giải đấu với Nhật Bản.

Trong quá khứ xa hơn, bóng đá châu Á chỉ có thêm 1 lần chứng kiến đại diện của mình vào tới tứ kết World Cup. Đó là trường hợp Triều Tiên vào tứ kết World Cup 1966 tổ chức tại Anh.

Tại World Cup 2022, bóng đá châu Á lần đầu có tới 6 đại diện giành vé tham dự VCK. Đây cũng là giải đấu đầu tiên, bóng đá châu Á có 3 đội vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, bóng đá châu Á vẫn chưa thể vượt ngưỡng thành tích ở giải đấu lần này./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da-chau-a-khong-co-dai-dien-vao-tu-ket-world-cup-trong-20-nam-qua-post988648.vov