Bóng đá Châu Á lập loạt kỳ tích '92 năm có 1' tại World Cup

Các đội bóng châu Á đã lập nên loạt kỳ tích chưa từng có trong lịch sử 92 năm sau khi khép lại vòng bảng World Cup 2022.

Hàn Quốc vừa làm nên chiến thắng sốc 2-1 trước Bồ Đào Nha tối 2/12 để ghi tên mình vào vòng 1/8 giải đấu trên đất Qatar.

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, Hàn Quốc mới lại giành vé vào vòng 16 đội tại một kỳ World Cup, tính từ giải đấu diễn ra trên Nam Phi vào năm 2010.

Hàn Quốc cũng là đại diện thứ ba của Liên đoàn bóng đá châu Á vượt qua vòng 16 đội. Trước đó, Úc và Nhật Bản đều giành vé vào vòng 16 đội mạnh nhất tại World Cup lần này.

Son Heung-min và các đồng đội giúp Hàn Quốc giành vé vào vòng 1/8.

Chiến thắng của Son Heung-min và các đồng đội còn tạo ra loạt cột mốc chưa từng có đối với các đại diện châu Á sau khi khép lại vòng bảng World Cup 2022.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 92 năm của World Cup mới chứng kiến 3 đội bóng châu Á lọt vào tới vòng 16 đội. Tại giải đấu trên đất Qatar, khu vực AFC có 6 đội tham dự.

Trước World Cup 2022, lịch sử chỉ ghi nhận có 2 đội châu Á cùng lúc lọt vào vòng 16. Trùng hợp là cả 2 đội đều mang tên Hàn Quốc và Nhật Bản ở World Cup 2002 và World Cup 2010.

Cũng tại World Cup 2022, các đội tuyển châu Á lập kỷ lục với nhiều trận thắng ở vòng bảng nhất từ trước đến nay (7 trận thắng). Ngoại trừ chủ nhà Qatar để thua cả 3 trận vòng bảng, các đội tuyển còn lại đều ghi dấu ấn chiến thắng gồm Iran (1 thắng), Ả Rập Xê-út (1 thắng), Úc (2 thắng), Nhật Bản (2 thắng) và Hàn Quốc (1 trận thắng).

Nhật Bản thắng sốc Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2022.

Các đội châu Á cũng lập kỳ tích với nhiều chiến thắng ngược dòng nhất lịch sử tại vòng bảng và đó đều là những "cơn địa chấn" tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh diễn ra tại Qatar.

Ả Rập Xê-út có chiến thắng ngược dòng khó tin trước Argentina, kế tiếp Nhật Bản hạ cả tuyển Đức và Tây Ban Nha. Cuối cùng là chiến thắng ngược dòng của Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha. Thêm điều trùng hợp là các chiến thắng ngược dòng của châu Á đều có tỷ số chung cuộc 2-1.

Vòng bảng ở World Cup 2022 hiện đã kết thúc, ghi danh 16 đội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, gồm: Pháp, Bồ Đào Nha, Brazil, Hà Lan, Senegal, Anh, Mỹ, Argentina, Ba Lan, Úc, Nhật Bản, Croatia, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Thụy Sĩ và Hàn Quốc.

Ngoài 3 đội châu Á nêu trên, trong số này còn có 8 đại diện châu Âu là: Pháp, Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Croatia, Ba Lan, Thụy Sỹ. Châu Mỹ có 3 đại diện là: Argentina, Brazil và Mỹ. Cuối cùng là châu Phi có 2 đại diện là Senegal và Ma Rốc.

Hiện đã xác định được tất cả 8 cặp đấu ở vòng 1/8: Hà Lan - Mỹ, Argentina - Úc, Pháp - Ba Lan, Anh - Senegal, Nhật Bản - Croatia, Brazil - Hàn Quốc, Ma Rốc - Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022

Hà Lan - Mỹ, 22 giờ 3/12

Argentina - Úc, 2 giờ 4/12

Pháp - Ba Lan, 22 giờ 4/12

Anh - Senegal, 2 giờ 5/12

Nhật Bản - Croatia, 22 giờ 5/12

Brazil - Hàn Quốc, 2 giờ 6/12

Ma Rốc - Tây Ban Nha, 22 giờ 6/12

Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ, 2 giờ 7/12.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bong-da-chau-a-lap-loat-ky-tich-92-nam-co-1-tai-world-cup-post617585.html