Bóng đá châu Á trong tâm bão virus corona

Đại dịch virus corona khiến các nhà lãnh đạo bóng đá châu lục đau đầu, khi phải tìm cách giải quyết nhiều bài toán nan giải.

Tương lai nào cho AFC Champions League, AFC Cup và nhiều giải đấu hàng đầu châu Á khác sắp diễn ra trong thời gian tới? Đại dịch virus corona khiến mọi kế hoạch thi đấu trong năm 2020 của bóng đá châu Á bị đảo lộn hoàn toàn.

Đại dịch virus corona khiến nhiều hoạt động bóng đá ở châu Á bị ảnh hưởng. Ảnh: Getty.

AFC Champions League chịu ảnh hưởng nặng nhất

Hôm 4/2, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), LĐBĐ châu Á (AFC) phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp để tìm ra giải pháp, trong bối cảnh dịch virus corona càng bùng phát dữ dội hơn.

Theo đúng lịch ban đầu, mùa giải mới của AFC Champions League, giải đấu cao nhất cấp CLB của bóng đá châu Á sẽ chính thức khởi tranh trong vài ngày nữa. Tuy nhiên, trước viễn cảnh nhiều nước châu Á nỗ lực chống virus corona bùng phát, nhiều trận đấu quan trọng của AFC Champions League sẽ không thể khởi tranh.

Trung Quốc là quốc gia góp nhiều đại diện nhất ở AFC Champions League mùa này, với 4 CLB tham dự gồm Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Shanghai SIPG và Shanghai Shenhua. Họ cũng là trung tâm của đại dịch. Giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League 2020 đã hoãn vô thời hạn).

Thái Lan và Australia - hai quốc gia dự kiến tổ chức nhiều trận đấu thuộc vòng bảng AFC Champions League đã thông báo cấm nhập cảnh với các công dân đến từ Trung Quốc.

Điều này khiến các trận đấu của Shanghai SIPG, Shanghai Shenua hay Beijing Guoan trên đất Thái Lan và Australia sắp tới sẽ không thể diễn ra theo đúng lịch. Shanghai SIPG sẽ gặp nhà vô địch A-League, Sydney FC tuần tới trên đất Australia, trong khi Shanghai Shenhua sẽ gặp Perth Glory cũng ở xứ sở chuột túi.

AFC đang trước bài toán nan giải. Có vài giải pháp được đưa ra, tiêu biểu trong đó là việc tổ chức các trận đấu giữa các CLB của Trung Quốc, Australia và Thái Lan ở sân trung lập, nhiều khả năng thuộc vùng chưa có dịch như Tây Á.

Dù vậy, việc tìm được một quốc gia chấp nhận tổ chức các trận đấu nói trên là vô cùng khó khăn khi mới đây, UAE, Pakistan cùng nhiều quốc gia Tây Á khác bắt đầu hạn chế việc nhập cảnh từ Trung Quốc.

Lựa chọn khác của AFC đó là việc hoãn vô thời hạn các trận đấu. Các CLB Trung Quốc hoàn toàn đồng ý với đề xuất này. Thực tế, giải VĐQG của họ cũng đã hoãn vô thời hạn. Điều này lại gặp phải phản ứng từ các CLB Australia.

Giải đấu của họ vẫn đang diễn ra, và việc hoãn vô thời hạn các trận đấu ở cúp châu lục khiến mật độ thi đấu vào cuối mùa của họ sẽ vô cùng khủng khiếp.

LĐBĐ châu Á sẽ họp khẩn vào ngày 4/2 tại Kuala Lumpur để giải quyết vấn đề. Ảnh: AFC.

SCMP nhận định, giải đấu số 1 cấp CLB của bóng đá châu Á đứng trước nguy cơ rơi vào hỗn loạn vì đại dịch virus corona. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc còn lại sẽ tổ chức các trận đấu có mặt các CLB Trung Quốc.

Hai quốc gia Đông Á này chưa thông báo cấm nhập cảnh với công dân từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu dịch còn lây lan khả năng diễn ra các trận đấu có CLB Trung Quốc là rất thấp.

Mùa giải AFC Champions League dự kiến diễn ra từ 10/2 đến 28/11, trùng khớp với lịch thi đấu của các giải VĐQG châu Á. Việc hoãn quá nhiều trận đấu của AFC Champions League khiến nhiều CLB thuộc các quốc gia không chịu dịch như Tây Á hay Australia không hài lòng.

Bên cạnh đó, vấn đề tiền bản quyền truyền hình và lợi ích thương mại của các đối tác từ AFC cũng ảnh hưởng, trong bối cảnh AFC Champions League từ trước đến nay không phải giải đấu đem lại quá nhiều hấp dẫn về mặt kinh tế cho các doanh nghiệp.

Tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly khi tới đất nước chuột túi, bị buộc phải tập luyện trong hàng lang khách sạn ở Brisbane. Ảnh: Guardian.

Các giải đấu khác ảnh hưởng thế nào?

Về phần AFC Cup, trong bối cảnh ca tử vong thứ 2 vì virus corona ngoài Trung Quốc đại lục xuất hiện ở Hong Kong, các trận đấu thuộc vòng bảng vào giữa tháng 2 này đứng trước nguy cơ bị hoãn. Tai Po, CLB Hong Kong tham dự AFC Cup mùa này vừa hoãn một trận đấu thuộc giải quốc nội.

Trước đó, AFC đã thông báo tạm hoãn giải futsal châu Á 2020 tại Turkmenistan. Vòng loại Olympic 2020 môn bóng đá nữ đã dời địa điểm từ Nam Kinh (Trung Quốc) sang Sydney (Australia).

Các cầu thủ tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly khi tới đất nước chuột túi, bị buộc phải tập luyện trong hàng lang khách sạn ở Brisbane. Các trận đấu của tuyển nữ Trung Quốc bị hoãn vô thời hạn cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, chiến dịch vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á chỉ còn gần 2 tháng nữa khởi tranh. ĐTQG Trung Quốc sẽ gặp Maldives trên sân nhà vào ngày 26/3 tới, sau đó là trận gặp Guam trên sân khách.

Titan Sport Plus cho biết, thời gian diễn ra hai trận đấu này cũng bị bỏ ngỏ, và LĐBĐ Trung Quốc chưa chắc chắn có thể tổ chức được vào thời điểm đó hay không.

Trang TheAsianGame nhận định, cuộc khủng hoảng do virus corona sẽ phủ bóng đen lên mọi hoạt động bóng đá của châu Á trong năm 2020. AFC đang đứng trước bài toán vô cùng nan giải để cân bằng lợi ích của tất cả các bên.

V.League 2020 có thể lùi đến tháng 3 Đại diện VPF sẽ làm mọi cách để không ảnh hưởng đến lịch tập trung của các đội tuyển quốc gia trong trường hợp lùi lịch thi đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp trong năm 2020.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bong-da-chau-a-trong-tam-bao-virus-corona-post1043054.html