Bóng đá Châu Âu trở lại?

Sau thời gian dài 'đứng bánh' vì Covid-19, hiện nay, các giải bóng đá châu Âu đã bắt đầu bàn về việc trở lại. 3 giải là La Liga, Bundesliga và Serie A đã có những thông tin mới về kế hoạch tiếp tục.

Sau thời gian dài "đứng bánh" vì Covid-19, hiện nay, các giải bóng đá châu Âu đã bắt đầu bàn về việc trở lại. 3 giải là La Liga, Bundesliga và Serie A đã có những thông tin mới về kế hoạch tiếp tục.

Cristiano Ronaldo đã trở lại Turin

Cristiano Ronaldo đã trở lại Turin

La Liga, Bundesliga và Serie A

Các CLB La Liga đều đã được cho phép trở lại tập luyện trong tuần này sau khi được chính phủ Tây Ban Nha chấp thuận. Họ cùng với các CLB Segunda sẽ được tổ chức hoạt động tập huấn ở sân tập của CLB mình, nhưng các cầu thủ phải tập riêng sau khi đã kiểm tra y tế bởi các nhân viên y tế của đội. Hiện Real Madrid và Barcelona đều đã gọi cầu thủ nước ngoài của mình trở lại CLB. Quá trình tập huấn sẽ diễn ra trong 4 tuần, sau tuần thứ hai các CLB sẽ bắt đầu được tập theo nhóm. Sau khi thời hạn 4 tuần kết thúc, La Liga sẽ được tiếp tục trên sân không có khán giả vào đầu tháng 6. Hiện LĐBĐ Tây Ban Nha và ban tổ chức La Liga vẫn đang bàn bạc tiếp về việc tổ chức các trận đấu ra sao.

Trong ngày 4-5, Serie A đã bắt đầu cho các cầu thủ trở lại tập luyện, nhưng phải kiểm tra y tế bắt buộc. CLB Sassuolo là đội đầu tiên tổ chức tập với chỉ 3 cầu thủ và 3 thành viên ban huấn luyện có mặt. Trong khi đó Juventus có một nhóm cầu thủ đi khám gồm Aaron Ramsey, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci và Federico Bernardeschi. Cristiano Ronaldo đã trở lại Turin. Tại Rome, Edin Dzeko nằm trong nhóm những cầu thủ đầu tiên trở lại nhưng họ phải kiểm tra trước rồi mới được cho tập vào thứ Năm tới. Đến ngày 18-5 các CLB sẽ được cho phép tổ chức tập theo nhóm.

Tại Bundesliga tình hình có vẻ ít khả quan hơn. Sau vụ 3 cầu thủ của Koln bị nhiễm Covid-19, CLB này đã cho kiểm tra tất cả các thành viên và gửi kết quả tới một phòng xét nghiệm độc lập. Tất cả các kết quả đều cho kết quả âm tính, do đó mà CLB này tiếp tục được tổ chức tập theo nhóm. Dù vậy theo báo cáo của LĐBĐ Đức, đã có 10 ca dương tính ở 2 hạng đấu cao nhất của bóng đá Đức. Mặc dù những người này đã được đưa đi cách ly, ngày đá lại Bundesliga có thể sẽ phải dời lại so với lịch dự kiến 23-5.

Ngoại hạng Anh bị "cản đường"

Ngoại hạng Anh vẫn đang trên đường tìm cách trở lại sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hiện tại vẫn còn 92 trận đấu nữa để mùa giải năm nay có thể kết thúc. Những thông tin gần đây cho biết các trận còn lại của giải đấu sẽ phải thi đấu trên sân trung lập và không khán giả. Đáng chú ý, sẽ chỉ có vỏn vẹn 7 tuần để hoàn thành nốt mùa giải 2019/20. Dự kiến, đội ngũ y tế của ban tổ chức sẽ làm việc hết công suất nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cầu thủ vào sân. Tuy nhiên, sự trở lại của Ngoại hạng Anh lại đang bị đe dọa bởi nhóm 6 đội bét bảng gồm Aston Villa, Watford, West Ham, Brighton, Norwich và Bournemouth. Nguyên nhân là họ chỉ chấp nhận bỏ phiếu kích hoạt dự án "khởi động lại mùa giải" (Project Restart) nếu bỏ 3 suất xuống hạng ở mùa giải năm nay. Theo Daily Mail, các đội bóng trên nhất quyết không đồng ý việc phải đá sân trung lập. Bởi điều này sẽ gây ra những thiệt thòi lớn cho họ khi vẫn phải gồng mình trong cuộc đua trụ hạng. Đây chính là điểm đang bị tranh cãi gay gắt nhất và khiến nội bộ 20 đội bóng Premier League phát sinh mâu thuẫn.

Ở chiều ngược lại, "Big Six" (6 đội bóng hàng đầu) và nhóm các CLB nằm trong vùng an toàn dĩ nhiên phản đối ý kiến trên. Bởi tất cả đều hiểu rằng nếu không có đội xuống hạng, đồng nghĩa với việc mùa sau giải đấu được mở rộng lên 23 đội sẽ khiến lịch thi đấu của họ sẽ nặng hơn rất nhiều. Nguồn tin cho hay, Ngoại hạng Anh đã có 14 phiếu thuận để giải đấu có thể trở lại. GĐĐH của Premier League, ông Richard Masters kêu gọi giờ là thời điểm các CLB cần phải thống nhất và đặt quyền lợi cá nhân sang một bên. Tuy nhiên để thực hiện điều này là không dễ dàng, đặc biệt với nhóm nằm trong khu vực nguy hiểm. Tờ Telegraph mới đây đưa ra bình luận sốc. "Con đường duy nhất để tất cả các đội bóng ở Premier League đồng ý đá trên SVĐ trung lập là bỏ các suất xuống hạng".

Ngày dự kiến để bóng lăn trở lại là 12-6. Nhiều khả năng các đội bóng Ngoại hạng Anh sẽ trở lại tập luyện theo từng nhóm vào tuần sau. Hiện tại, trên bảng xếp hạng, Liverpool đang dẫn đầu với cách biệt lên đến 25 điểm so với đội nhì bảng Man City.

NGUYÊN AN (tổng hợp)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_224337_bong-da-chau-au-tro-lai-.aspx