Bóng đá đang trở thành ngành kinh doanh hàng trăm triệu USD tại châu Á?

Tại rất nhiều nước châu Á, bóng đá đang trở nên ngày một phổ biến, những đội bóng hàng đầu tại Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ thu hút được hơn 1 triệu người xem mỗi năm.

Ảnh: Reuters

Bóng đá đang trở thành một ngành kinh doanh phát đạt ở châu Á, số lượng người tham dự vào các giải đấu lớn bên ngoài Nhật hiện đã lên mức trên 15 triệu người. Các đội bóng cũng như nhà quảng cáo đang cố gắng thu hút sự chú ý của nhóm khán giả trẻ có thu nhập ngày một cao, theo thông tin được đưa ra trong bài báo mới đây trên Nikkei.

Đội bóng lớn của Thái Lan, Buriram United, mới đây có kế hoạch tiến hành IPO vào năm 2019, theo công bố của chủ tịch câu lạc bộ, ông Newin Chidchob.

Câu lạc bộ có kế hoạch huy động khoảng 200 triệu bath, tương đương khoảng 6,17 triệu USD thông qua việc chào bán cổ phiếu. Tiền thu về sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động đào tạo cầu thủ, truyền thông nhằm thu hút thêm người hâm mộ đội bóng.

Người đứng đầu câu lạc bộ Buriram United là chính trị gia Newin Chidchob cực kỳ dày dặn kinh nghiệm chính trường Thái Lan. Trước đây, ông từng ủng hộ nhiệt tình cho cựu Thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra, và rồi sau đó chuyển sang ủng hộ cho phe đối lập.

Ông tiếp quản đội bóng vào năm 2009, chuyển đội bóng về thành phố quê hương ông tại tỉnh Buriram phía Bắc Thái Lan, đội bóng cũng có riêng sân vận động 32.600 chỗ.

Đội bóng Buriram United cho đến nay đã nhận được sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có thể kể đến Yamaha Motor của Nhật, đội bóng thu hút được nhiều cầu thủ giỏi và nhờ vậy có thừa khả năng cạnh tranh trong giải AFC liên tục từ năm 2012.

Tại rất nhiều nước châu Á, bóng đá đang trở nên ngày một phổ biến, những đội bóng hàng đầu tại Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ thu hút được hơn 1 triệu người xem mỗi năm, theo công ty nghiên cứu Euromonitor và Dentsu. Việc điện thoại thông minh và tivi cáp đang ngày một trở nên phổ biến đã giúp cho môn thể thao này được ưa chuộng hơn tại cả những nước trước đây vốn chỉ thích bóng chày.

Thị trường Trung Quốc tăng trưởng ngày một mạnh. Đội bóng thành công nhất Trung Quốc, Guangzhou Evergrande Taobao, kiếm được 76,3 triệu euro tương đương 89 triệu USD trong năm 2016, theo tính toán của Deloitte. Con số lợi nhuận này cao hơn mức 7,9 tỷ yên tương đương 69,7 triệu USD mà đội bóng Nhật Urawa Red Diamonds kiếm được trong năm tài khóa 2017.

Trong xếp hạng các đội bóng toàn cầu của FIFA, phần lớn các đội bóng châu Á vẫn ở thứ hạng thấp và cho đến nay chưa thể tham gia tranh đấu tại giải lớn như World Cup. Thế nhưng sự phổ biến của bóng đá sẽ ngày một lớn hơn tại những đất nước trẻ và đang giàu có hơn này, doanh nghiệp tất nhiên không bỏ qua cơ hội kiếm tiền.

Tập đoàn bảo hiểm Ping An của Trung Quốc đã tài trợ cho giải Chinese Super League từ năm 2014, tập đoàn đang cố gắng tăng cường nhận diện thương hiệu trong nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi vốn không quá quen thuộc với thị trường bảo hiểm.

Doanh nghiệp Nhật không hề kém cạnh, bao lâu nay họ đã cố gắng dùng bóng đá để tăng cường sự hiện diện của họ tại châu Á.

Công ty thiết bị nông nghiệp Yanmar trong tháng 5/2018 thông báo sẽ tiếp tục tải trợ cho giải AF Suzuki Cup, giải đấu khu vực của các đội bóng thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Logo của công ty nhờ vậy xuất hiện nhiều trên các vật phẩm của giải cũng như trong chương trình quảng cáo tại sân vận động. Suzuki Motor trong khi đó đã tài trợ liên tục cho giải đấu này từ năm 2008.

Toyota Motor trong khi đó đang giữ vai trò nhà tài trợ chính cho giải bóng đá của Thái Lan, Toyota mới đây đã tiếp tục ký hợp đồng 4 năm. Toyota không ngừng tài trợ tiền cho giải bóng đá nước này từ năm 1987.

Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Nhật đã ký thỏa thuận hợp tác với đối tác tại 8 nước, trong đó bao gồm Thái Lan và Việt Nam.

Nhiều câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu, đương nhiên, không thể nhắm mắt làm ngơ trước cơ hội tại châu Á. Đội bóng lớn Bayern Munich trong tháng 9/2018 công bố sẽ thành lập trường bóng đá tại Trung Quốc, trước đó Bayern Munich cũng đã có học viện tại Thanh Đảo và Thâm Quyến.

Một trong hai đội bóng lớn nhất của Tây Ban Nha, FC Barcelona, đã thành lập hệ thống trường bóng đá tại khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Hồng Kông được xếp vào vị trí trung tâm. Hợp đồng tài trợ của đội bóng với “đại gia” thương mại điện tử Nhật Rakuten nằm trong chiến lược để tăng cường sự hiện diện của đội bóng tại châu Á.

Người giàu châu Á và 20 nghìn tỷ USD: Làm sao giữ được tiền?

Vì sao hàng loạt các nước châu Á đang phải chạy đua nâng lãi suất theo Mỹ?

Sau FED, nhiều ngân hàng trung ương châu Á có thể tăng lãi suất

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/bong-da-dang-tro-thanh-nganh-kinh-doanh-hang-tram-trieu-usd-tai-chau-a-3472927.html