Bóng đá Đông Nam Á có số lượng đội kỷ lục dự Asian Cup 2023

Việt Nam giành suất dự Asian Cup 2023 sau khi góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup. Sáng 15/3 xác định thêm 3 đội khu vực là Malaysia, Thái Lan và Indonesia cũng góp mặt, đánh dấu Đông Nam Á có 4 đội tham dự Asian Cup 2023, con số cao nhất kể từ năm 2007.

Cụ thể, tuyển Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều vào vòng chung kết Asian Cup 2023 với việc nằm trong top 5 đội hạng nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ 3.

Để đạt được thành tích này, tuyển Thái Lan gặp may nhờ trận thua đậm 0-4 của Philippines trước Palestine. Vì vậy, tại lượt trận cuối bảng C với chủ nhà Uzbekistan, đoàn quân của HLV Alexander Polking dù nhận thua 0-2 vẫn nghiễm nhiên giành quyền dự sân chơi của châu lục với tư cách là 1 trong 5 đội nhì có thành tích tốt nhất.

 Thái Lan nằm trong nhóm 5/6 đội nhì bảng khi giành được 6 điểm qua 3 trận.

Thái Lan nằm trong nhóm 5/6 đội nhì bảng khi giành được 6 điểm qua 3 trận.

Tại Kuala Lumpur, thầy trò HLV Kim Pan-gon có chiến thắng 4-1 trước Bangladesh để giúp tuyển Malaysia có tấm vé vớt dự Asian Cup 2023.

Indonesia đá muộn nhất ở lượt cuối cùng tại bảng A đêm qua và chỉ cần thắng Nepal, họ sẽ chính thức giành vé. Thế nhưng, đoàn quân HLV Shin Tae Yong còn làm được hơn thế khi đã giành thắng lợi đến 7-0. Không tính năm 2007 (đồng chủ nhà) thì đây là lần đầu tiên sau 18 năm, Indonesia giành vé tham dự Asian Cup.

Như vậy, kết thúc vòng loại Asian Cup 2023, có 4 đội tuyển Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia giành vé chính thức. Đây là lần đầu tiên Đông Nam Á có đến 4 đại diện ở sân chơi bóng đá lớn nhất châu lục kể từ năm 2007, khi 4 quốc gia Đông Nam Á này cùng đồng đăng cai Asian Cup năm đó.

Tuyển Việt Nam là đội Đông Nam Á đầu tiên có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2023.

Vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 16/6 đến ngày 16/7 năm 2023. Ban đầu, Trung Quốc đã giành quyền đăng cai sân chơi này. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây thông báo, Trung Quốc không còn là nước chủ nhà của Asian Cup 2023 do các vấn đề về Covid-19. Hiện tại, AFC đang tích cực tìm kiếm, lựa chọn chủ nhà cho vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trước đó, kể từ năm 2019, vòng chung kết Asian Cup nâng số lượng từ 16 lên 24 đội là cơ hội cho nhiều quốc gia góp mặt hơn, trong đó có các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Danh sách 24 đội giành vé dự Asian Cup 2023:

Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, Australia, Qatar, UAE, Iraq, Lebanon, Syria, Oman, Trung Quốc, Việt Nam, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Bahrain, Tajikistan, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Kyrgyzstan.

Thế Mạnh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/bong-da-dong-nam-a-co-so-luong-doi-ky-luc-du-asian-cup-2023-post7491.html