Bóng đá Đông Nam Á và những 'gam màu' tương phản trước thềm AFF Cup 2022

Với các đội tuyển quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, lượt trận giao hữu thuộc hệ thống FIFA vào cuối tháng 9 vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng, là màn tổng duyệt quan trọng trước thềm giải đấu quan trọng nhất của bóng đá khu vực trong năm - AFF Cup 2022. Trong đó, màn trình diễn của 4 đội tuyển hàng đầu khu vực là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia mang đến 2 gam màu tươi sáng và ảm đạm khác nhau.

Đội tuyển Việt Nam mang đến nhiều hi vọng tại AFF Cup 2022 sắp tới. Ảnh: Minh Dân

Việt Nam mang đến nhiều hi vọng tươi sáng

Tại Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 với 2 đối thủ là Ấn Độ (hạng 104 thế giới) và Singapore (hạng 159 thế giới), đội tuyển Việt Nam (hạng 97 thế giới) đã hoàn thành 2 mục tiêu quan trọng là thử nghiệm những nhân tố mới và yếu tố vận hành chiến thuật, tăng cường tính gắn kết cho đội tuyển. Cụ thể, trước đối thủ Singapore chơi “giấu bài” khi không tung vào sân những cầu thủ tốt nhất, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đã mạnh dạn thử nghiệm những nhân tố mới trong đợt tập trung lần này.

Có đến 8 tuyển thủ trong độ tuổi U23 đã được sử dụng và để lại những ấn tượng nhất định, đặc biệt là tiền vệ Nguyễn Thanh Nhân và Khuất Văn Khang đã ghi dấu ấn trong ngày ra mắt, giúp đội nhà giành chiến thắng thuyết phục 4-0. Trước đối thủ được đánh giá cao là Ấn Độ, HLV Park Hang Seo đã sử dụng những cầu thủ tốt nhất của đội tuyển ở thời điểm hiện tại, các tuyển thủ đã mang đến tính gắn kết cao trong lối chơi, giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0.

Về chiều sâu đội hình, đội tuyển Việt Nam đang có lực lượng khá dày, khi có thể bố trí hai đội hình có sức mạnh tương đương theo từng đối thủ. Ngay cả HLV của đội tuyển Ấn Độ - ông Igor Stimac cũng phải thừa nhận: “Thực sự, nhìn vào đội hình đội tuyển Việt Nam rất có chiều sâu khi bất cứ cầu thủ nào vào sân cũng có thể xoay chuyển tình thế. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể tốt”. Cuộc cạnh tranh giành 1 vị trí trong đội hình đội tuyển Việt Nam đang diễn ra hết sức khốc liệt, tuy nhiên sự cạnh tranh đó sẽ giúp vị “thuyền trưởng” của đội tuyển Việt Nam tìm ra những nhân tố phù hợp, có phong độ cao cho chiến dịch AFF Cup 2022 sắp tới.

Về mặt chiến thuật, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã chiến thắng áp đảo trước 2 đối thủ trên bằng lối đá tấn công, chủ động pressing tầm cao, kiểm soát thế trận. Đó là thứ bóng đá “mới mẻ” mà HLV Park Hang Seo muốn mang đến AFF Cup 2022. Với các trung vệ có khả năng chơi chân, luân chuyển bóng tốt, 2 cầu thủ chạy cánh đã dâng cao nhiều hơn. Tại khu vực giữa sân, các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã giúp đội tuyển dễ dàng kiểm soát thế trận, điều tiết nhịp độ trận đấu. 7 bàn thắng của đội tuyển đến từ những tình huống tấn công đa dạng từ tấn công biên, sút xa, bóng 2 và dứt điểm trong vòng cấm.

Sự tiến bộ của Malaysia và Indonesia

Đối thủ trực tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo ở bảng B là đội tuyển Malaysia (hạng 148 thế giới) đã có màn trình diễn khá ấn tượng tại Giải King’s Cup 2022. Trước những đối thủ được đánh giá cao hơn là Thái Lan (hạng 111 thế giới) và Tajikistan (hạng 109 thế giới), “Những chú hổ Malaysia” đã cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị đánh bại. Ở trận mở màn, Malaysia hòa chủ nhà Thái Lan 1-1 rồi thắng trên loạt luân lưu. Tới trận chung kết gặp Tajikistan, Malaysia cũng có được kết quả hòa 1-1 trong thời gian chính thức, rồi thua trên loạt luân lưu.

Về lối chơi, với nền tảng là hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, đội tuyển Malaysia đã hóa giải nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của đối thủ. Bên cạnh đó, với khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh, đội tuyển Malaysia luôn mang đến những bất ngờ cho đối thủ mỗi khi phản công. Về mặt con người, đội tuyển Malaysia đã tận dụng tốt nguồn lực kiều bào để bổ sung sức mạnh cho đội tuyển với 5 cầu thủ có cha hoặc mẹ là người Malaysia. Cùng với đó là ngoại binh nhập tịch chất lượng như Sumareh đã gia tăng sức mạnh đáng kể cho “Những chú hổ Malaysia”.

Còn Indonesia (hạng 155 thế giới), đối thủ tiềm năng nhất của đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2022 (nếu như giành quyền đi tiếp) đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, khi 2 lần đánh bại đối thủ mạnh hơn rất nhiều là Curacao (hạng 84 thế giới). Với lực lượng nòng cốt là những cầu thủ trẻ tài năng, đội tuyển Indonesia đã làm nên bất ngờ với chiến thắng 3-2 và 2-1 trước đối thủ hơn 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

2 trận đấu với Curacao đã cho thấy những tín hiệu tích cực của Indonesia trước thềm AFF Cup 2022. Về lối chơi, các cầu thủ Indonesia đã phòng ngự tốt trước đối thủ vượt trội về thế hình, thể lực, không để cho đối thủ có nhiều không gian, thời gian xử lý trước vòng 16m50 của đội nhà. Đội tuyển Indonesia cũng pressing khá hiệu quả, phối hợp khá ăn ý trong những đợt lên bóng. Cuối cùng, khả năng dứt điểm của Indonesia đã được cải thiện, tận dụng tốt những cơ hội có được. Với những yếu tố đó, HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải cẩn trọng trước 2 đối thủ này.

Thái Lan gây thất vọng

Với mục tiêu vô địch King’s Cup 2022 trên sân nhà, đội tuyển Thái Lan đã triệu tập những gương mặt tốt nhất của bóng đá xứ chùa vàng ở thời điểm hiện tại, trong đó có 2 cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản là đội trưởng Chanathip Songkrasin và tiền vệ Supachok Sarachat. Nhưng cuối cùng, họ chỉ xếp hạng 3, kết quả mang đến nhiều thất vọng cho các cổ động viên Thái Lan. Đội bóng có nickname “Voi chiến” không thể đánh bại Malaysia ở trận mở màn (hòa 1-1 sau thời gian chính thức, thua 3-5 trên chấm luân lưu). Sau đó, đội tuyển Thái Lan thắng 2-1 trước Trinidad & Tobago (hạng 101 thế giới) ở trận tranh hạng ba nhưng chỉ làm vơi đi phần nào sự thất vọng nơi cổ động viên.

Về mặt lối chơi, trước đối thủ được đánh giá kỵ giơ là Malaysia, đội tuyển Thái Lan đã không thể hiện được quá nhiều sự vượt trội trước đối thủ kém 37 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ không tạo ra được nhiều áp lực lên khung thành đối thủ. Đặc biệt, sau khi nhạc trưởng Chanathip Songkrasin sớm rời sân vì chấn thương, những đường lên bóng của đội tuyển Thái Lan trở nên thiếu mạch lạc, bị đối thủ dễ dàng bẻ gãy. Trên hàng công, các chân sút trẻ là Supachai Chaided và Suphanat Mueanta khá vô duyên, phung phí cơ hội trước khung thành đối phương.

Ở trận đấu với Trinidad & Tobago, HLV Mano Polking đã mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và những cầu thủ ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khi thay đổi đến 8 vị trí trong đội hình xuất phát. Chiến thắng trước Trinidad & Tobago đã ghi dấu ấn của những nhân tố mới. Qua giải đấu này, HLV Mano Polking sẽ cần tìm ra những những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế của đội nhà, đồng thời tìm ra nhân tố thay thế Chanathip Songkrasin nhằm mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2022.

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bong-da-dong-nam-a-va-nhung-gam-mau-tuong-phan-truoc-them-aff-cup-2022-post455174.html