Bóng đá Đức có thể lại bị hoãn

Thủ tướng Đức, Angela Merkel tuần trước quyết định cho phép Bundesliga và Bundesliga 2 được phép trở lại thi đấu từ ngày 16-5. Đây là quốc gia đầu tiên cho phép bóng đá trở lại thi đấu sau hơn hai tháng tạm dừng vì dịch. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất về dịch bệnh trong các đội bóng có thể khiến một lần nữa bóng đá Đức phải kéo dài thời gian tạm dừng. Trong thời gian tập luyện chung toàn đội vào lúc này, các đội bóng tuân thủ nghiêm túc giao thức y tế mà Chính phủ Đức đã thông qua cho hoạt động thể thao, nghĩa là các cầu thủ phải thường xuyên được xét nghiệm máu và sân bãi luôn được khử trùng sạch sẽ.

Toàn đội Dynamo Dresden buộc phải cách ly 14 ngày.

Đội Dynamo Dresden ở cuối bảng Bundesliga 2 liên tiếp có những dấu hiệu xấu về dịch bệnh. Một cầu thủ của họ có kết quả xét nghiệm dương tính tuần trước nên buộc tự cách ly tại nhà từ ngày 3-5 vừa qua. Trong lần xét nghiệm thứ hai của đội hôm ngày 4-5 không có cầu thủ nào dương tính với SARS-Cov-2 nên đội trở lại tập luyện đầy đủ vào thứ Năm (7-5). Tới lần xét nghiệm thứ ba vào ngày 9-5, Dresden thông báo có thêm 2 cầu thủ nữa dương tính. Danh tính những cầu thủ nhiễm bệnh không được tiết lộ nhưng toàn bộ cầu thủ Dresden, BHL và cả bộ giám sát của đội bóng này buộc phải trở về nhà của mình thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày.

Theo quy định ở Đức, ngoài giao thức y tế mà Chính phủ ban hành thì mỗi bang có thể đưa ra những quy định riêng của mình để bảo đảm không có dịch bệnh lan truyền. Dresden phải tự cách ly 14 ngày nên không thể tới Hannover đá trận sân khách vào ngày 17-5 tới. GĐTT của Dresden là Ralf Minge phát biểu: “Sự thật là chúng tôi không thể tập luyện và thi đấu trong vòng 14 ngày tới. Chúng tôi giữ liên lạc với cơ quan y tế và Ban tổ chức giải để hợp tác thực hiện những bước tiếp theo”.

Hồi đầu tuần trước, Ban tổ chức giải đấu cho biết có 10 ca dương tính trong tổng số 1.724 cầu thủ, BHL và giám sát ở 36 CLB thuộc Bundesliga và Bundesliga 2. GĐĐH giải đấu là Christian Seifert tự tin dù xuất hiện những ca bệnh ở các đội bóng nhưng giải đấu vẫn diễn ra như kế hoạch bởi mục tiêu là đi cho tới cùng mùa giải. Các trận đấu có thể bị hoãn vì quyết định tùy dịch bệnh ở từng địa phương nhưng giải đấu không dừng lại. Chẳng hạn như Dresden sẽ không thể thi đấu trong 2 trận tới nhưng không thể 81 trận còn lại ở Bundesliga 2 phải dừng hẳn. Ông Seifert muốn mùa giải kết thúc vào ngày 30-6 nên đã “giả lơ” trước câu hỏi của phóng viên về nguy cơ có thêm nhiều cầu thủ và đội bóng buộc phải cách ly trong thời gian tới. Dù các trận đấu không có khán giả nhưng sẽ có khoảng 300 người trong sân là cầu thủ, BHL, quan chức và nhân viên phục vụ cho trận đấu.

Bundesliga chưa thực sự trở lại thi đấu nhưng đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy nguy cơ có thể buộc phải kéo dài việc tạm dừng nhằm tránh dịch bệnh lây lan.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_224626_bong-da-duc-co-the-lai-bi-hoan.aspx