Bóng đá Đức có thể sẽ nối lại sớm nhất ở châu Âu

Giải vô địch quốc gia (VĐQG) Đức Bundesliga có thể sẽ trở thành giải đấu đầu tiên trở lại thi đấu tại châu Âu nếu được chính phủ nước này đồng ý.

Theo Liên đoàn Bóng đá Đức (DFL), sau thời gian dài tạm dừng vì dịch Covid-19, Bundesliga sẵn sàng cho kịch bản tốt nhất là lăn bóng trở lại từ ngày 9-5 và kết thúc vào cuối tháng 6. Nếu vậy, các đội sẽ có thời gian chuẩn bị cho các giải đấu cúp châu Âu cũng như mùa giải mới.

Giám đốc điều hành của DFL, ông Christian Seifert cho biết, kế hoạch này đã nhận được sự thống nhất của các đội bóng và chỉ còn chờ quyết định từ phía chính quyền liên bang.

 Bundesliga được kỳ vọng sẽ sớm trở lại. Ảnh: AS.

Bundesliga được kỳ vọng sẽ sớm trở lại. Ảnh: AS.

Ông Seifert nhận định, không phải là không có căn cứ cho kịch bản này bởi chính phủ Đức đã cho phép các đội bóng trở lại tập luyện từ tháng trước. Bên cạnh đó, từ đầu tuần này, nhiều tiểu bang của Đức bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Trong văn bản đề xuất lên chính phủ, DFL cũng khẳng định các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không có khán giả và được truyền hình trực tiếp. Số người được phép vào sân cũng bị hạn chế, chỉ có cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên y tế, thành viên của ban tổ chức, nhân viên an ninh, phóng viên...

DFL dự kiến cần đến 25.000 bộ kit để tiến hành xét nghiệm tất cả cầu thủ và những người có liên quan mỗi ngày trong quá trình thi đấu. Trừ cầu thủ, những người có mặt trên sân và khán đài phải đeo khẩu trang.

Nhiều tiểu bang ở Đức đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Ảnh: DW.

Mới đây, Chủ tịch CLB Bayern Munich, ông Karl-Heinz Rummenigge cũng cho rằng, để đảm bảo sự trở lại của Bundesliga, tất cả các bên cần tuân thủ pháp luật và những chỉ dẫn y tế, nghiêm túc thực hiện nhằm hạn chế, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Cuộc đua đến ngôi vô địch Bundesliga mùa giải 2019-2020 diễn ra hấp dẫn. Bayern dẫn đầu bảng xếp hạng với 55 điểm nhưng đang bị bám đuổi sít sao bởi Dortmund (51 điểm), RB Leipzig (50 điểm) và Borrusia Mongchengladbach (49 điểm).

Trước đó, có 14 trường hợp trên tổng số 1.100 cầu thủ chuyên nghiệp tại Đức dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tất cả đều đã bình phục.

Bảng xếp hạng tạm thời của Bundesliga. Ảnh: bongdaso.com.

Chính phủ Đức sẽ có cuộc họp vào ngày 30-4 tới đây để bàn về tình hình dịch bệnh và vấn đề của Bundesliga cũng sẽ được đưa ra thảo luận trước khi có quyết định cuối cùng.

Tính đến chiều ngày 24-4, Đức đã ghi nhận hơn 153.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 5.600 trường hợp tử vong. Hiện Đức là quốc gia có số ca nhiễm nhiều thứ tư ở châu Âu, sau Tây Ban Nha, Italy và Pháp.

NGÂN ANH (theo AS)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/bong-da-duc-co-the-se-noi-lai-som-nhat-o-chau-au-616191