Bóng đá gánh trọng trách tại SEA Games 31

SEA Games 31 tại Việt Nam, thể thao Việt Nam mang chỉ tiêu cao trong đó hai môn 'vua' và 'nữ hoàng' sẽ mang những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Với cương vị chủ nhà, hai môn bóng đá, điền kinh được mệnh danh là những môn thể thao “vua và nữ hoàng” sẽ gánh trọng trách đưa chủ nhà Việt Nam khẳng định vị thế số một tại đấu trường SEA Games 31.

Đây cũng là hai môn thi chiến lược. Hai năm trước, thể thao Việt Nam đã từng vô địch hai môn này tại kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines. Nếu đội tuyển bóng đá U-22 Việt Nam vượt qua U-22 Indonesia đoạt bộ HCV thì đội tuyển bóng đá nữ cũng xuất sắc không kém khi đánh bại tuyển nữ Thái Lan 1-0 trận chung kết đăng quang ngôi vô địch.

U-22 Việt Nam ăn mừng chức vô địch SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trên đường chạy của môn điền kinh, những gương mặt ưu tú như Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn… cũng giúp điền kinh Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vượt mặt “ông kẹ” Thái Lan (12 HCV) giành ngôi vô địch toàn đoàn với 16 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ ở đấu trường khu vực.

Tại buổi họp tổng kết năm 2020 của Tổng cục Thể dục Thể thao, Vụ trưởng Thể thao thành tích cao 1, ông Hoàng Quốc Vinh khẳng định bóng đá và điền kinh phải bảo vệ được ngôi vị số một tại kỳ SEA Games năm 2021, giải đấu lần thứ 31 do Việt Nam đăng cai, dự kiến diễn ra từ ngày 21-11 đến 2-12-2021 tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố lân cận.

Tương tự đội tuyển bóng đá quốc gia, đội tuyển U-22 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt cũng đang đối diện với những thách thức, khó khăn. Do tình hình chung của đại dịch COVID-19, hai đội tuyển thiếu những trận đấu cọ xát quốc tế nên mới đây, chiến lược gia người Hàn Quốc không còn cách nào khác phải để anh em thử sức nhau giữa đội tuyển và lứa U-22.

Trong năm 2021, ngoài mục tiêu bảo vệ HCV đối với đội tuyển U-22, thầy Park còn nhận trọng trách lèo lái đội tuyển bóng đá quốc gia vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 (khu vực châu Á), đấu trường mà Việt Nam đang nắm giữ lợi thế khi dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận bất bại.

Với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, sau gần một năm không hội quân, HLV Mai Đức Chung vừa cho gọi 30 tuyển thủ tập trung tại Hà Nội. Các cô gái vàng sẽ liên tục rèn luyện một tháng ròng, nhằm đảm bảo cho tuyển bóng đá nữ Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ SEA Games trên sân nhà.

Năm 2021, ngoài trọng tâm SEA Games 31, thể thao Việt Nam còn hướng đến các đấu trường khác như vòng loại Olympic, Paralympic Tokyo, Asean Para Games 11.

Tính đến thời điểm hiện tại, mục tiêu giành 20 VĐV tham dự tranh Olympic Tokyo của Việt Nam mới hoàn thành được năm gồm Đỗ Thị Nguyệt Ánh, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ).

Nhiều khả năng ở môn điền kinh, Việt Nam sẽ có thêm suất dự tranh của các nhà vô địch SEA Games 30 Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng nếu đạt chuẩn dự tranh 4 x 400 m chạy hỗn hợp nam-nữ.

Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng kết thúc năm 2020, thể thao Việt Nam cũng kịp thu hoạch tổng cộng 26 HCV, 11 HCB, 8 HCĐ ở các môn cử tạ, bắn cung và boxing.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/bong-da-ganh-trong-trach-tai-sea-games-31-959229.html