Bóng đá Indonesia lại xảy ra bạo loạn, nữ tổng thư ký dính 'đạn lạc'

Sau khi bị đình chỉ vô thời hạn từ cuối thàng 9 năm ngoái do vấn nạn bạo lực, Giải bóng đá hàng đầu Indonesia (Liga 1) lại xảy ra sự cố tương tự ngay khi khởi động trở lại ở trận đấu giữa PSS Sleman và Arema FC vào hôm 15.5. Trong sự cố, nữ Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã bị ném trúng một vật cứng từ khán đài.

Nữ Tổng thư ký PSSI Ratu Tisha (trái) đã may mắn không chấn thương nặng sau khi CĐV ném trúng vật cứng - CHỤP MÀN HÌNH

Nữ Tổng thư ký PSSI Ratu Tisha (trái) đã may mắn không chấn thương nặng sau khi CĐV ném trúng vật cứng

CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo giới địa phương, trận đấu trên sân Maguwoharjo ở Sleman là trận mở màn sau khi Liga 1 bị đình chỉ trong hơn nửa năm và kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về chủ nhà. Tuy nhiên, việc đình chỉ giải đấu của PSSI dường như không đem lại hiệu quả khi CĐV quá khích lại làm loạn ở trận đấu trên.

Điều tra ban đầu cho hay, một cuộc bạo loạn trên khán đài đã nổ ra trên khán đài đã buộc trận đấu phải tạm dừng ở cuối trận. Khoảng 20 CĐV quá khích đã gây rối từ bên ngoài sân và sau đó biến thành bạo lực trên khán đài và khiến nhiều người hâm mộ khác hoảng loạn.

Nữ Tổng thư ký PSSI Ratu Tisha kiên quyết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ bạo loạn

CHỤP MÀN HÌNH

Thậm chí, những kẻ quá khích còn tấn công cả nữ Tổng thư ký PSSI Ratu Tisha. Báo giới địa phương cho hay, trong vụ bạo lực nữ quan chức này được cho là trở thành mục tiêu tấn công khi bị ném vật cứng vào người dẫn đến chấn thương nhưng rất may không quá nặng. Cuộc bạo loạn còn khiến các thành viên CLB Arema FC không dám rời sân và phải đến 1 giờ sáng ngày hôm sau mới được cảnh sát hộ tống ra về.

“Đây là một sự cố đáng tiếc và chúng tôi đang chờ báo cáo từ các giám sát trận đấu về những gì đã xảy ra. Sự cố này phải được điều tra kỹ lưỡng”, nữ Tổng thư ký PSSI nói với báo giới địa phương. Trong khi đó, Giám đốc điều hành CLB PSS Sleman là Soekeno đã gửi lời xin lỗi khán giả vì sự cố và hứa rằng sẽ thực hiện một cuộc điều tra để trừng phạt những kẻ gây rối.

Bạo lực liên tục ám ảnh bóng đá Indonesia

CHỤP MÀN HÌNH

Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, PSSI đã quyết định tạm dừng giải Liga 1 vô thời hạn sau khi một nam CĐV 23 tuổi bị một nhóm CĐV quá khích đánh chết ở bãi đậu xe trước trận đấu giữa Persib Bandung và Persija Jakarta. Đây là một trong hàng loạt vụ bạo lực trên sân cỏ của Indonesia khiến bóng đá nước này luôn đối mặt với việc bị đình chỉ thi đấu quốc tế.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-indonesia-lai-xay-ra-bao-loan-nu-tong-thu-ky-dinh-dan-lac-101535.html