Bóng đá không phải showbiz, việc gì Tiến Dũng phải xin lỗi!

Bùi Tiến Dũng là một cầu thủ bóng đá, lại chơi ở vị trí nhạy cảm là thủ môn, thế nên không cần và không nên xin lỗi 'kiểu showbiz' sau một sai lầm chuyên môn đơn thuần do 'non tay'…

Thủ môn Bùi Tiến Dũng xin lỗi sau sai sót chuyên môn

"Dũng thành thật xin lỗi ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ vì phong độ ngày hôm nay.

Sau Thường Châu, Yangon sẽ là một kỷ niệm nữa giúp Dũng cố gắng hơn từng ngày. Hôm nay, mình đã rất nỗ lực nhưng đó là chưa đủ, tại Bali nỗ lực này sẽ phải mạnh mẽ hơn.

Vì quê hương, vì đồng đội và vì những người yêu thương Dũng. Cảm ơn mọi người đã luôn bên Dũng!".

Sau trận đấu thua 1-2 trên sân Yangon United ở lượt 2 bảng G, AFC Cup 2018 với một sai lầm cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ trên facebook với lời xin lỗi.

Tỏa sáng ở VCK U23 Châu Á và thành “ngôi sao“, Tiến Dũng đang chịu nhiều áp lực. Ảnh: AFC

Đó là trận đấu FLC Thanh Hóa chơi không tốt, dù có bàn thắng mở tỷ số từ sớm do công của tiền đạo Omar. Phút 67, cầu thủ chủ nhà tung cú sút xa và Bùi Tiến Dũng đổ người cản phá. Thay vì đẩy ra biên an toàn như nguyên tắc, thủ thành của FLC Thanh Hóa lại sai sót, đẩy bóng thẳng ra và đến chân đối phương khiến đội nhà bị gỡ hòa 1-1. Bàn thua đó là bước ngoặt để sau đó, Yangon United có thêm bàn thắng nữa và chiến thắng 2-1.

Một trận đấu không tốt của cả đội, trong đó Tiến Dũng mắc một sai sót cơ bản do thiếu kinh nghiệm, ngay lập tức, sau đó anh lên mạng nói lời xin lỗi.

Là ngôi sao ở VCK U23 Châu Á và sau màn trình diễn ấn tượng để thành “người hùng”, Bùi Tiến Dũng rất “hot”, facebook cá nhân của thủ thành này cũng lên hàng “sao số” với “triệu like”. Thế nên lời xin lỗi của Dũng nhận được rất nhiều sự chia sẻ.

Cũng là tốt với một cầu thủ trẻ, ở vị thế ngôi sao và bày tỏ thái độ cầu thị, mắc sai lầm và ngay lập tức nói lời xin lỗi từ ban huấn luyện, đồng đội đến NHM…

Ở đây, có một câu hỏi được đặt ra: Kể cả khi là một “cầu thủ quốc dân”, Tiến Dũng có nhất thiết phải xin lỗi tất cả thế không?

Nếu cứ xin lỗi sau mỗi sai sót, áp lực sẽ còn đè nặng lên một cầu thủ trẻ chơi vị trí thủ môn như Tiến Dũng. Ảnh: Nhật Đoàn

Chỉ là một sai số chuyên môn đơn thuần, do non về tuổi đời lẫn tuổi nghề mà bất cứ thủ môn trẻ nào cũng mắc. Tiến Dũng mới 20 tuổi, đây mới là lần thứ 2 bắt chính ở AFC Cup khi trở về khoác áo FLC Thanh Hóa từ U23 Việt Nam, thế nên nếu có sai sót cũng không có gì nghiêm trọng, dù có tiếc.

Thế nhưng, vì là “ngôi sao”, tâm điểm của mọi sự chú ý nên cầu thủ trẻ này mau mắn xin lỗi, với “văn phong chuyên nghiệp”. Vậy, có nhất thiết phải xin lỗi, sau một sai sót như thế không?

Không, bởi nếu thế thì từ giờ nếu có sai, Dũng sẽ lại cứ phải đi xin lỗi.

Và đá bóng mà cứ đi xin lỗi như thế thì sẽ như thế nào, thủ thành trẻ này sẽ còn xin lỗi bao lần nữa?

Bóng đá không phải showbiz, thế nên khi Bùi Tiến Dũng xin lỗi sau một sai số chuyên môn và những áp lực, vấn đề đang phải đối diện, thấy lo hơn mừng cho đoạn đường phía trước của cầu thủ trẻ này.

Lo vì đá bóng mà cứ lo đi xin lỗi thì khác gì tự “giết mình”!

ĐỘC PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bong-da-khong-phai-showbiz-viec-gi-tien-dung-phai-xin-loi-593399.ldo