Bóng đá Malaysia khởi động dự án cho Olympic Paris 2024

Young Tigers, dự án đào tạo trẻ từng rất thành công đang được bóng đá Malaysia tái khởi động để hướng đến một suất tham dự Olympic Paris 2024.

Cựu HLV trưởng Malaysia Ong Kim Swee ủng hộ dự án FAM-MSN nhấn mạnh các cầu thủ trẻ sẽ chứng tỏ được giá trị của mình sau vài năm chơi bóng tại giải đấu cao nhất Malaysia là M-League. Hiện đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Yusry Che Lah rất cần được tạo môi trường thi đấu ổn định để phát triển hơn nữa trong tương lai.

Malaysia khởi động dự án Young Tigers hướng đến việc dự Olympic 2024. Ảnh: BERNAMA

Malaysia khởi động dự án Young Tigers hướng đến việc dự Olympic 2024. Ảnh: BERNAMA

Theo kinh nghiệm huấn luyện trẻ, ông Ong Kim Swee cho biết các cầu thủ trẻ (hầu hết ở độ tuổi 18) có thể vượt qua thử thách cạnh tranh với các cầu thủ ngoại binh: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị các cầu thủ U-20 phù hợp cho vòng loại Olympic. Những tài năng địa phương có thể xoay xở để cạnh tranh với các cầu thủ ngoại binh. Tôi không chắc rằng họ (FAM-MSN) sẽ bị đánh bại hay giành được danh hiệu. Mục đích của chúng tôi là đưa các em tiếp cận mức độ cạnh tranh cao hơn. Tôi tự tin rằng FAM-MSN sẽ cải thiện sau năm thứ hai hoặc thứ ba và có thể đạt được một số thành công sau đó”.

Được biết FAM-MSN là dự án liên kết giữa LĐBĐ Malaysia (FAM) và Hội đồng Thể thao quốc gia (MSN). Dự án sẽ tiếp quản những tinh tú từ chương trình phát triển bóng đá quốc gia (NFDP), bao gồm Học viện Mokhtar Dahari (AMD) nhằm giúp các tài năng trẻ thực hiện bước chuyển mình sang giai đoạn cao cấp lẫn chuyên nghiệp.

Dự án ưu tiên thế hệ trẻ trong khi đội tuyển thì bế tắc

Trong khi bóng đá Malaysia quyết làm lại từ lứa trẻ Young Tigers thì đội tuyển Malaysia vẫn “án binh bất động”. Sau khi giải M-League phải rút ngắn và kết thúc sớm vì dịch COVID-19 với chức vô địch thuộc về đội Johor Darul Ta’zim, còn giải cúp Malaysia thì khi xác định tám đội vào tứ kết lại phải hủy vì lệnh cấm trong phòng dịch COVID-19 của chính phủ. Song song với việc hủy cúp Malaysia, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cũng không có đợt tập trung đội tuyển quốc gia nào trong năm 2020 khi các kế hoạch ông đưa ra đều bị hủy vì sự an toàn của cộng đồng và các cầu thủ.

HLV Tan Cheng Hoe buồn bã nói với báo giới là nhiều khả năng đội tuyển Malaysia chỉ có thể tập trung vài ngày trước các trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng e ngại rằng với lệnh cấm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” thì không biết đội tuyển Malaysia sẽ thi đấu kiểu gì, thậm chí là bỏ giải. Đ.TR

Ông Ong Kim Swee cho biết thêm dự án FAM-MSN sẽ cung cấp cho các nhà tuyển chọn nhiều lựa chọn hơn cho đội tuyển U-23 quốc gia với nỗ lực giành suất tham dự Olympic Paris 2024.

Dự kiến khoảng 30 cầu thủ bao gồm sinh viên tốt nghiệp AMD, NFDP, cùng các sản phẩm của nhiều giải đấu trẻ, President Cup, các trường thể thao tiểu bang Malaysia cùng các trung tâm đào tạo sẽ được tuyển chọn để thành lập đội FAM-MSN đầu tiên và được thử sức tại giải vô địch quốc gia Malaysia.

Còn nhớ năm 2007, FAM từng khởi động dự án Young Tigers. Kết quả rất thành công khi bóng đá Malaysia thời đó vô địch hai kỳ SEA Games liên tiếp 2009 và 2011, cùng chức vô địch AFF Cup 2010.

Đến năm 2012, Young Tigers thi đấu lần cuối tại M-League trước khi bị giải tán vào năm 2015. Trong số những tên tuổi thành danh từ hệ thống này có Mahali Jasuli, Wan Zack Nor Haikal, Shakir Ali và Muslim Ahmad.

Trong lần tái khởi động này, dự án tuyển chọn sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur vào tháng 1-2021. Những tài năng được chọn sẽ đóng quân tập luyện tại sân vận động Bukit Jalil, được hỗ trợ những điều kiện thiết yếu, bao gồm cả phụ cấp.•

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cac-mon-khac/bong-da-malaysia-khoi-dong-du-an-cho-olympic-paris-2024-955357.html