Bóng đá nam ASIAD 2018: Thái Lan hút chết, Nhật Bản thắng đậm

Olympic Thái Lan hòa 1-1 trước Olympic Bangladesh, trong khi Olympic Nhật Bản đè bẹp Olympic Pakistan với tỉ số 4-0.

Chiều nay (16/8), môn bóng đá nam ASIAD 2018 tiếp tục tranh tài. Trong lượt trận thứ 2 của bảng B, đại diện của khu vực Đông Nam Á - Olympic Thái Lan đọ sức với Olympic Bangladesh.

Được đánh giá cao hơn nên không khó hiểu khi Olympic Thái Lan nhập cuộc tốt và dồn ép Olympic Bangladesh. Mặc dù vậy, kiểm soát bóng vượt trội, tạo được những cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút của Olympic Thái Lan lại không thể xuyên thủng mảnh lưới của đối phương trong hiệp 1.

Thái Lan hòa trận thứ 2 liên tiếp ở ASIAD 2018.

Đã vậy ở ngay ở đầu hiệp 2, Olympic Thái Lan đã phải vào lưới nhặt bóng. Người ghi bàn cho Olympic Bangladesh là Mahbubur Rahman. Sau bàn thua, Olympic Thái Lan dốc toàn lực cho mặt trận tấn công. Đến phút 80 những nỗ lực của đại diện Đông Nam Á đã được đền đáp bằng pha lập công của Supachai Chaided.

Thời gian còn lại của trận đấu, Olympic Thái Lan dồn ép Olympic Bangladesh tới nghẹt thở, nhưng không thể có bàn thắng thứ 2. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1. Như vậy sau 2 lượt trận, Olympic Thái Lan chưa biết mùi chiến thắng, giành được 2 điểm tạm đứng thứ 2 bảng B, nhưng đã nhiều hơn đội xếp thứ 2 – Olympic Qatar 1 trận.

Ở diễn biến khác tại bảng D, với quyết tâm giành ngôi đầu bảng D khiến Olympic Nhật Bản nhập cuộc đầy quyết tâm trước Olympic Pakistan. Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, “Samurai xanh” đã có bàn mở tỉ số do công của Yuto Iwasaki với pha phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế qua đầu thủ thành Hanif Saqib.

Olympic Nhật Bản (áo trắng) có chiến thắng nhàn hạ trước Olympic Pakistan (Ảnh: Ngọc Duy).

Phút 9, Takuma Ominami có đường chuyền bổng xé toang hàng thủ của đối phương, để Reo Hatate không chế gọn gàng ngực sau đó dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỉ số lên 2-0.

Cơn ác mộng của Olympic Pakistan chưa dừng lại ở đó. Phút thứ 10, từ pha tấn công trung lộ, bóng được chuyền cho Daizen Maeda, cầu thủ sinh năm 1997 bứt tốc và chích mũi giày nhanh như chớp nâng tỉ số lên 3-0 cho Olympic Nhật Bản. Trước khi kết thúc hiệp 1, Olympic Pakistan phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4 sau cú dứt điểm đầy quyết đoán của Yuto Iwasaki.

Ở hiệp 2, Olympic Nhật Bản thi đấu lấn lướt và tạo được một số cơ hội ghi bàn ngon ăn, nhưng không tận dụng thành công. Chung kết, Olympic Nhật Bản giành chiến thắng 4-0 trước Olympic Pakistan để tạm chiếm ngôi đầu của Olympic Việt Nam./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da-nam-asiad-2018-thai-lan-hut-chet-nhat-ban-thang-dam-801108.vov