Bóng đá & những kỷ lục Guiness ít biết đến

NHM bóng đá đã quá quen thuộc với những "kỷ lục gia" trong lịch sử túc cầu thế giới như Pele (3 lần vô địch World cup), Josef Bican (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1468 bàn thắng trong 918 trận)) hay Just Fontaine (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại một kì World Cup). Tuy nhiên, vẫn còn đó những kỷ lục vĩ đại khác được sách Guiness ghi nhận mà chúng ta chưa biết đến.

Cú hat-trick nhanh nhất lịch sử

Ở Premier League mùa giải năm ngoái, NHM đã phải trầm trồ trước cú hat-trick nhanh nhất lịch sử giải đấu này của Sadio Mane (Southampton) được thiết lập trong 2 phút 56 giây. Tuy nhiên, nếu nhìn vào kỷ lục của Tommy Ross, có lẽ tất cả sẽ phải thay đổi quan điểm. Năm 1964, cựu cầu thủ Ross County đã ghi 3 bàn vào lưới Nairn County chỉ trong vỏn vẹn 90 giây!

Cầu thủ già nhất còn thi đấu chuyên nghiệp

Ngày 12/11/2015, Yokohama FC – một CLB thuộc giải hạng Hai Nhật Bản (J-league 2) vừa gây sốc khi quyết định gia hạn hợp đồng với Kazuyoshi Miura, cầu thủ năm nay đã 48 tuổi. Càng bất ngờ hơn nếu biết, vị trí sở trường của Miura là tiền đạo.

Kazuyoshi Miura - người đồng đội của tiền vệ Tuấn Anh - là cầu thủ "già" nhất lịch sử còn chơi bóng chuyên nghiệp

Kazuyoshi Miura, biệt danh Kazu, sinh ngày 26/2/1967, là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất mà bóng đá Nhật Bản từng sản sinh. Năm 15 tuổi, anh cùng gia đình chuyển tới Brazil để phát triển sự nghiệp “quần đùi áo số”, trước khi có trận ra mắt CLB nổi tiếng Santos vào năm 1986.

Tuy nhiên, Miura sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều để phá thêm một kỷ lục nữa: cầu thủ già nhất lịch sử ghi bàn ở một giải chuyên nghiệp của Billy Meredith. Huyền thoại Man City xé lưới Brighton trong khuôn khổ FA Cup năm 1924 khi… 49 tuổi, 208 ngày! Thậm chí trước đó 4 năm, ở tuổi 45 (73 ngày), ông còn trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn ở cấp độ ĐTQG (ĐT Anh).

Ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG

184 bàn/252 trận, đạt hiệu suất 0,73 bàn/trận là thành tích mà nữ cầu thủ huyền thoại Abby Wambach thiết lập trong 14 năm (từ 2001-2015) chơi bóng cho ĐTQG Mỹ. Con số này xấp xỉ với hiệu suất 0,739 bàn/trận của Ali Daei (109 bàn/148 trận), nhưng khoảng thời gian huyền thoại bóng đá Iran thiết lập kì tích lại khá dài: 19 năm.

Chỉ mất 14 năm, nữ cầu thủ huyền thoại Abby Wambach đã có 184 bàn cho ĐTQG Mỹ

“Đốt lưới nhà” nhiều nhất

Trong trận đấu giữa Stade Olympique I'Emyrne và AS Adema thuộc giải vô địch quốc gia Madagascar năm 2002, các cầu thủ đội chủ nhà đã lập nên một kì tích mà… chẳng CĐV nào muốn: “đốt lưới nhà” tới 149 lần. Mục đích của hành động điên rồ này là phản đối những quyết định khó hiểu từ trọng tài chính!

Những “sát thủ” trong lốt “người gác đền”

Vị trí thủ môn được xem là vị trí hầu như không thể ghi bàn nhưng đôi khi cũng có một số ngoại lệ cho những người gác đền. 131 bàn thắng có thể là một con số tương đối bình thường của một tiền đạo nhưng nếu xét ở vị trí thủ môn, đây quả là một kỷ lục ấn tượng. Người hiện đang nắm giữ kỷ lục này là thủ môn Rogerio Ceni của CLB Sao Paulo (Brazil).

Thủ môn "quái kiệt" Jose Luis Chilavert là "người gác đền" đầu tiên lập hat-trick

Ngôi sao kỳ cựu này đã thi đấu 1250 trận, ghi được 131 bàn thắng và mặc dù đã ở độ tuổi 42 nhưng Ceni vẫn đang là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của CLB Sao Paulo. Có lẽ sẽ không bao giờ có thủ môn nào sở hữu khả năng ghi bàn đáng sợ như những gì Rogerio Ceni đã làm được trong suốt sự nghiệp của anh.

Trong khi đó, Asmir Begovic là đương kim kỷ lục gia thế giới trong hạng mục “Bàn thắng được ghi ở cự li xa nhất”: 91,9m. Thủ thành Chelsea làm được điều này khi còn khoác áo Stoke City đối đầu với Southampton vào tháng 11/2013.

Cuối cùng, Jose Luis Chilavert, “quái kiệt” người Paraguay là thủ môn đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới lập hat-trick. Kỳ tích này được anh thực hiện khi cùng Velez Sarfield "hủy diệt" Ferro Carril Oeste trong một trận đấu tại giải VĐQG Argentina với tỉ số 6-1 vào ngày 28/11/1999.

Đỗ Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/bong-da-nhung-ky-luc-guiness-it-biet-den-c9a385274.html