Bóng đá nữ bảo vệ thành công ngôi 'Hậu'

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 8 tại SEA Games 30, các vận động viên (VĐV) Việt Nam đã giành tới 20 huy chương Vàng (HCV). Đặc biệt, các cô gái của chúng ta đã giành chiến thắng sát nút trước Thái Lan với tỷ số 1-0 để bảo vệ thành công tấm HCV. Với thành tích này, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã có 66 HCV để trở lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Phạm Thị Huệ (giữa) cùng đội tuyển Điền kinh Việt Nam giành 7 HCV ở ngày thi đấu thứ 8 tại SEA Games 30. Ảnh: Dân Trí

Phạm Thị Huệ (giữa) cùng đội tuyển Điền kinh Việt Nam giành 7 HCV ở ngày thi đấu thứ 8 tại SEA Games 30. Ảnh: Dân Trí

Mở đầu “ngày Vàng” cho đoàn Việt Nam là tấm HCV của VĐV Phạm Thu Trang ở nội dung đi bộ 10km nữ với thành tích 52 phút 59,45 giây. Ở nội dung này Nguyễn Thị Thanh Phúc đạt thành tích 53 phút 49,73 giây, về thứ tư và không giành huy chương. Thanh Phúc đã phải nhờ tới sự hỗ trợ của các nhân viên y tế khi về đích. Ngay sau đó, VĐV Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ của đội tuyển điền kinh tiếp tục thống trị trên đường chạy 10.000m nữ. Theo đó, Phạm Thị Huệ về nhất với thành tích 36 phút 33,44 giây và Phạm Thị Hồng Lệ về thứ hai với thành tích 36 phút 32,24 giây.

Ở phần thi đấu buổi chiều tối các VĐV điền kinh Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng khi mang về thêm 5 tấm HCV nữa. Trong đó, VĐV Nguyễn Thị Oanh xuất sắc về nhất ở nội dung chạy 1.500m nữ với thành tích 4 phút 17,35 giây. Ở nội dung này, Khuất Phương Anh đã về đích thứ ba. Tại chung kết nội dung 1.500m dành cho nam, VĐV Dương Văn Thái cũng có màn bứt tốc ấn tượng để giành tấm HCV với thành tích 4 phút 06,63 giây. Sau thất bại ở nội dung 200m, trong ngày thi đấu hôm qua (8-12), Lê Tú Chinh đã tỏa sáng ở đường chạy 100m để giành tấm HCV với thành tích 11,54 giây. Ở nội dung 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc về nhất với thời gian 52,8 giây và Quách Thị Lan giành HCĐ nội dung này. Tấm HCV thứ 5 và là tấm HCV thứ 7 của đội tuyển điền kinh Việt Nam giành được là của VĐV Trần Nhật Hoàng ở nội dung 400m nam với thành tích 46,56 giây. Tại nội dung này, VĐV Trần Đình Sơn giành huy chương Bạc (HCB) khi về đích chậm hơn chỉ 0,101 giây.

Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển bắn cung đã mang về 3 HCV. Trong đó, cung thủ Lộc Thị Đào góp mặt ở cả 3 tấm HCV mà đội tuyển bắn cung Việt Nam giành được. Đầu tiên, Lộc Thị Đào cùng các đồng đội Nguyễn Thị Phương và Độ Thị Ánh Nguyệt đoạt HCV nội dung đồng đội nữ cung 1 dây. Ở nội dung đôi nam nữ cung 1 dây, Lộc Thị Đào cùng Nguyễn Hoàng Phi Vũ đoạt HCV. Cùng với 2 tấm HCV đồng đội, Lộc Thị Đào đã tỏa sáng ở nội dung cung 1 dây nữ để mang về cho đội tuyển bắn cung Việt Nam tấm HCV thứ 3 trong ngày.

Môn karatedo, VĐV Nguyễn Thanh Duy xuất sắc vượt qua võ sĩ người Indonesia ở chung kết hạng cân 60kg để giành HCV. Đội tuyển nữ kata (quyền biểu diễn) của Việt Nam cũng giành chiến thắng trước đội tuyển của Malaysia để giành tấm HCV thứ 2 trong ngày của đội tuyển karatedo Việt Nam. Ở môn Taekwondo, VĐV Phạm Thị Thu Hiền giành HCV trước võ sĩ của Campuchia ở trận chung kết hạng 62kg. Cùng với đó, VĐV Bạc Thị Khiêm giành chiến thắng ở trận chung kết hạng 67kg nữ sau khi hạ Delo Laila của Philippines với tỉ số 5-3 để mang về tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam.

Ánh Viên đã giành được 6 HCV tại SEA Games 30 và sẽ tiếp tục tranh tài 2 nội dung ở ngày 9-12 để hoàn thành mục tiêu 8 HCV. Ảnh: Zing

Trên “đường đua xanh”, VĐV khoác áo lính Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tấm HCV thứ 6 tại Đại hội với chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 47,85 giây. VĐV Trần Hưng Nguyên cũng xuất sắc về nhất đường đua 400m hỗn hợp nam chỉ với 4 phút 20,65 để mang về tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển bơi Việt Nam trong ngày hôm qua. Sau 4 ngày thi đấu chính thức, Ánh Viên cùng các đồng đội đã giành được 10 HCV - 5 HCB - 8 huy chương Đồng (HCĐ) để xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương của môn bơi tại SEA Games 30 sau Singapore với thành tích 18 HCV - 7 HCB - 3 HCĐ.

Môn billiards, Ngô Đình Nại đã giành chiến thắng với tỉ số 100-92 trước đồng hương Phạm Cảnh Phúc ở trận chung kết Carom 1 băng qua đó giành HCV cho đoàn TTVN. Ở nội dung đấu kiếm, các kiếm thủ gồm Nguyễn Phước Đến, Trương Nhật Minh, Nguyễn Tiến Nhật xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng trước đội tuyển Singapore với tỉ số 45-37 để giành HCV.

Ở môn Muay Thái, VĐV Bùi Yến Ly giành chiến thắng trước Olsim Jenelyn (Philippines) với tỷ số 30-27 trong trận chung kết hạng cân 54kg của nữ. Còn VĐV Nguyễn Doãn Long đã thất bại 28-29 trước VĐV của nước chủ nhà và giành HCB hạng 57kg. Môn cờ vua Việt Nam vẫn chưa thể vươn tới tấm HCV tại SEA Games 30 khi các kỳ thủ Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh lần lượt giành HCB và HCĐ nội dung cờ chớp. Trong khi ở nội dung cờ chớp cho nữ, Hoàng Thị Bảo Trâm chỉ giành HCĐ.

Đội tuyển nữ Việt Nam (đỏ) có chiến thắng kịch tính trước nữ Thái Lan sau 120 phút ở trận chung kết. Ảnh: Dân Trí

“Ngày vàng” của đoàn Việt Nam khép lại với tấm HCV của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã rất vất vả mới giành được chiến thắng sít sao 1-0 sau 120 phút thi đấu trước các tuyển thủ nữ Thái Lan ở trận chung kết. Trong trận đấu tối hôm qua, cả 2 đội đã có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau trong 2 hiệp thi đấu chính thức nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút buộc 2 đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Ở ngay phút thứ 2 của hiệp phụ thứ nhất, từ quả đá phạt của Tuyết Dung bên cánh trái, hậu vệ Thái Lan cản phá và Hải Yến băng vào đánh đầu nối ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển nữ Việt Nam. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử, bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games.

Cùng với những tấm HCV, trong ngày thi đấu chính thức thứ 8, đoàn TTVN còn giành được 9 HCB và 11 HCĐ, qua đó nâng tổng số huy chương lên thành 66 HCV - 59 HCB - 75 HCĐ để vượt qua Indonesia trở lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương sau chủ nhà Philippines.

Ngày hôm nay (9-12), điền kinh, bơi, bắn cung, jujitsu,… tiếp tục là những môn thi đấu được kỳ vọng sẽ mang về thêm những tấm HCV cho đoàn TTVN. Với việc góp mặt ở 2 nội dung, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để hoàn tất mục tiêu giành 8 HCV cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 30.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bong-da-nu-bao-ve-thanh-cong-ngoi-hau/