Bóng đá nữ Việt Nam có thêm động lực

Từ nhiều năm qua bóng đá nữ Việt Nam luôn trong tình trạng khó khăn về tài chính, thiếu sự quan tâm cũng như thiếu những nguồn động viên hỗ trợ các cô gái vượt khó.

bóng đá nữ Việt Nam cũng cần được quan tâm một cách tốt nhấtKhả Hòa

Chính vì vậy giải vô địch quốc gia nữ luôn diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ, khán giả thưa thớt và đìu hiu, làm cho phận nữ nhi dấn thân với nắng gió luôn chạnh lòng với con đường mình theo đuổi. Thế nên hơn lúc nào hết họ rất cần những điều kiện tốt hơn để phấn đấu nâng tầm chất lượng, quyết tâm cải thiện hình ảnh để tìm cho mình sự tự tin, vững vàng đi tiếp trên con đường gian khó. Và tuần qua, bóng đá nữ Việt Nam giống như nắng hạn gặp mưa rào khi ngoài Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc còn có sự chung tay tiếp thêm kinh phí của Công ty CP Động Lực.

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết: “Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đã bắt đầu lấy lại niềm tin của khán giả từ thành công của U.23 Việt Nam tại đấu trường châu lục thì các cô gái bóng đá nữ Việt Nam cũng cần được quan tâm một cách tốt nhất. Dù tuyển nữ Việt Nam thi đấu không thành công tại vòng chung kết giải nữ châu Á vừa qua do khoảng cách lớn về trình độ với các đối thủ trong khu vực, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta tụt hậu.

Ông Lê Văn Thành và Tổng thư ký Lê Hoài Anh ký thỏa thuận hỗ trợ bóng đá nữ Đ.L

Tuyển nữ Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng khi từng bước trẻ hóa, có lực lượng kế thừa xứng đáng và cần có thêm những sự khích lệ từ các mạnh thường quân để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ một ngày nào đó chúng ta sẽ vào World Cup. Muốn vậy từ bây giờ giải bóng đá nữ Việt Nam cần mạnh mẽ hơn, thu hút hơn và sự có mặt của công ty Động Lực vào thời điểm này sẽ giúp tạo nên khí thế cho mùa giải năm nay”.

Ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty CP Động Lực nhấn mạnh: “Từ lâu chúng tôi đã song hành cùng bóng đá Việt Nam và thể thao Việt Nam ở mọi cấp độ, cung cấp bóng cho các giải đấu theo đúng tiêu chuẩn của FIFA. Đặc biệt từ năm 2018, Công ty CP Động Lực đã tăng giá trị hợp đồng tài trợ bằng việc nhận cung cấp thêm trang phục trọng tài, giám sát của VFF làm nhiệm vụ tại giải.

Tổng giá trị tiền mặt và hiện vật là: trên 22 tỉ đồng/4 năm. Riêng với bóng đá nữ, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, hỗ trợ tối đa kinh phí giải thưởng cũng như những điều kiện khác có thể giúp chị em thêm động lực để cải thiện dinh dưỡng và nâng tầm sức mạnh cống hiến những trận cầu chất lượng hơn”.

Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bong-da-nu-viet-nam-co-them-dong-luc-86488.html