Bóng đá Thái Lan có quyết định quan trọng trước trận gặp Hàn Quốc

Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định khích lệ tinh thần HLV đội tuyển quốc gia nước này trước khi gặp Hàn Quốc.

HLV Masatada Ishii được bóng đá Thái Lan gia hạn thêm 2 năm.

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang đã quyết định gia hợp đồng với HLV Masatada Ishii thêm 2 năm rưỡi. Trước đó, ông Ishii làm HLV đội tuyển Thái Lan với bản hợp đồng ngắn hạn và đã giành được thành tích khá tốt tại Asian Cup 2023.

Bản hợp đồng mới chắc chắn sẽ giúp ông Ishii có thêm động lực và sự tự tin để chinh phục cột mốc mới cùng bóng đá Thái Lan, mà trước mắt chính là vòng loại World Cup 2026 và giải vô địch Đông Nam Á 2024.

Bên cạnh nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, HLV Masatada Ishii sẽ đóng vai trò cố vấn trợ giúp HLV Isara Sritaro ở đội U23 Thái Lan. Madam Pang hy vọng hai đội sẽ gắn kết, tạo thành dòng chảy, đưa nhiều cầu thủ U23 Thái Lan lên đội tuyển quốc gia.

Theo tờ Siamsport: "Madam Pang là nhà tài trợ trả lương cho HLV Masatada Ishii (khoảng 50%, số còn lại từ FAT), với mức lương được cho là vào khoảng 1 triệu baht/tháng (gần 700 triệu đồng).

Đây là mức lương ngang bằng với mức người tiền nhiệm là HLV Mano Polking từng nhận. Quyết định gia hạn với HLV Masatada Ishii thêm 2 năm rưỡi nữa, Madam Pang dù trong cương vị mới là Chủ tịch FAT, vẫn tiếp tục đóng góp tài chính cho cơ quan bóng đá này".

Sau khi nhậm chức Chủ tịch FAT, Madam Pang đang nỗ lực thay đổi toàn diện bóng đá Thái Lan và đang rất quyết tâm đội bóng xứ Chùa vàng giành vé tham dự World Cup.

Vào tháng ba tới, người Thái sẽ có hai trận đại chiến với tuyển Hàn Quốc. Nếu tiếp tục thất bại trong cả hai trận đấu này, "Voi chiến" nguy cơ sẽ phải dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Phú Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bong-da-thai-lan-co-quyet-dinh-quan-trong-truoc-tran-gap-han-quoc-post673636.html