Bóng đá Thái Lan đối diện với kết quả tệ hại nhất ở các kì ASIAD

Trong khi tuyển nữ Thái Lan sớm chia tay ASIAD 18 sau 2 thất bại thì U23 Thái Lan cũng thấp thỏm khi chưa giành vé đi tiếp.

U23 Thái Lan đang "nơm nớp lo sợ" khi chưa chính thức giành vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Với việc để thua tuyển nữ Việt Nam với tỉ số 2-3 ở lượt trận thứ 2 của bảng C, tuyển nữ Thái Lan đã chia tay ASIAD 18 sau 2 trận toàn thua. Trước đó, đội bóng nữ xứ chùa vàng để để thua Nhật Bản 0-2.

Nếu như tuyển nữ Thái Lan dừng bước ngay ở vòng bảng thì U23 Thái Lan cũng đang đối mặt với nguy cơ phải rời ASIAD 18 sớm.

U23 Thái Lan chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa U23 Banglades và U23 Qatar. Họ để thua U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối với tỉ số 0-1. Điều này khiến cho U23 Thái Lan không thể giành 1 trong 2 tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8 ở bảng B mà phải chờ dựa vào tấm vé vớt của 1 trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt.

Tuyển nữ Thái Lan đã chia tay ASIAD 18 ngay ở vòng bảng sau 2 trận toàn thua. Ảnh: VFF

Sau vòng bảng, đoàn quân của HLV Srimaka vẫn nằm trong Top 4 đội có thành tích thứ 3 tốt nhất. Nhưng nếu 1 trong 3 đội U23 Myanmar, U23 Triều Tiên hoặc U23 Kyrgyzstan giành được chiến thắng ở trận đấu diễn ra chiều nay (20.8) trước các đối thủ U23 Iran, U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc thì U23 Thái Lan phải sớm về nước.

Theo thống kê, kể từ ASIAD năm 1994 đến nay, chưa bao giờ cả bóng nam và nữ của Thái Lan phải đồng thời nói lời chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng. Nếu đội nữ có bị loại ở vòng bảng thì đội nam lại tiến sâu. Thậm chí, bóng đá Thái Lan từng 3 lần lọt vào bán kết (1998, 2002 và 2014).

U23 Thái Lan đang đứng trong tốp đội thứ 3 có thành tích tốt nhất nhưng phải chờ vào kết quả các trận đấu vào chiều nay (28.8) mới có cơ hội đi tiếp.

Bóng đá Thái Lan đang đối mặt với thành tích tệ hại nhất trong lịch sử các kì ASIAD từng tham dự.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bong-da-thai-lan-doi-dien-voi-ket-qua-te-hai-nhat-o-cac-ki-asiad-626244.ldo