Bóng đá Thanh Hóa: Bầu Đệ quyết định sơn lại chiếc xe bus cũ

Khi quay trở lại làm bóng đá, bầu Đệ đã cho thay logo và sơn lại chiếc xe bus lâu nay đắp chiếu, thỉnh thoảng mới chở các đội trẻ đi thi đấu. Tất nhiên, dù màu sơn mới nhưng chiếc xe của đội bóng Thanh Hóa vẫn mang biển kiểm soát 36B-2345. Nhưng liệu điều đó có làm cho bóng đá xứ Thanh khởi sắc hay không?

Bầu Đệ đã cho thay logo và sơn lại chiếc xe bus lâu nay đắp chiếu. Ảnh THFC.

Bầu Đệ đã cho thay logo và sơn lại chiếc xe bus lâu nay đắp chiếu. Ảnh THFC.

Khi FLC tiếp quản đội bóng Thanh Hóa thì các cầu thủ được dùng một chiếc bus bóng lộn. Chiếc xe 36B-2345 được cho vào gara để thỉnh thoảng chở cổ động viên đá sân khách hay các đội trẻ đi đá giải.

Không lâu sau khi bầu Đệ về lại tiếp quản đội bóng, cùng với việc thay logo, chiếc xe được lôi ra sơn lại hai màu vàng-đỏ được cho là phong thủy, hợp mệnh với đội bóng. Khá nhiều khán giả xứ Thanh cho rằng ông bầu xứ Thanh đang quyết tâm, đổi màu để đổi vận đội bóng.

Nhìn cách chuẩn bị trận đấu giới chuyên môn không sắp Thanh Hóa vào diện “ngựa ô” bởi đơn thuần bầu Đệ và các cầu thủ vẫn đang đi trên chiếc xe cũ, có chăng là nước sơn mới mà thôi. Ảnh AT

Liên tục thay đổi

Khi nín thở lọt qua trận play-off, việc đầu tiên của của bầu Đệ là thay đổi vì trí người cầm quân. Mặc dù cuối mùa giải năm ngoái, dùng khá nhiều lời có cánh cho HLV trẻ Mai Xuân Hợp thì rốt cuộc bầu Đệ cũng phải cất công đi mời HLV Fabio Lopez về cầm quân.

Trước hết Thanh Hóa là đội bóng có truyền thống sử dụng nhà cầm quân ngoại. Thời FLC nắm giữa đội bóng họ từng mời HLV Petrovic, từng dẫn dắt Sao Đỏ Beograd vô địch C1 năm 1991, và chính là ông thầy dạy nghề cho Jose Mourinho. Tiếp đó là HLV Mihail từng giữ giữ chức giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Romania (2011-2014), lập kế hoạch quan trọng giúp đội tuyển quốc gia giành vé dự EURO 2016. Đây là những HLV ngoại có bằng cấp, thành tích và bản lý lịch khủng mà không phải đội bóng Việt Nam nào cũng có được.

Cái chính là “bóng chưa lăn” nhưng Thanh Hóa đã thay 2 trợ lý và điều đó báo hiệu chiếc ghế của HLV Fabio Lopez chả có gì đảm bảo một khi thành tích của đội bóng không đảm bảo. Ảnh THFC.

Điều khá lạ là năm ngoái, trong cuộc chiến trụ hạng, bầu Đệ cho rằng HLV trẻ 33 tuổi Mai Xuân Hợp là người cầm quân thích hợp nhất đối với Thanh Hóa thì không lâu sau khi ông HLV Fabio Lopez xuất hiện, Mai Xuân Hợp cũng không còn là trợ lý số 1 của đội bóng. Ngoài ra, HLV Hoàng Thanh Tùng người xuất hiện phút 89 trong cuộc đua trụ hạng cũng sẽ không còn đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật để trở lại phụ trách Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của CLB.

HLV Nguyễn Đức Hoàng, người đã dẫn dắt đội U15 Thanh Hóa giành vị trí á quân tại giải vô địch U15 quốc gia 2019 được coi có nhiều kinh nghiệm huấn luyện hơn ẩn danh năm ngoái được đôn lên làm trợ lý.

Nhưng sau dịp nghỉ Tết, người đồng hương của HLV Fabio Lopez là Orofino Salvatore xuất hiện thì Nguyễn Đức Hoàng trở lại với công tác huấn luyện đội U15. Theo như sự giới thiệu của HLV Fabio Lopez thì ông Orofino Salvatore từng làm công tác huấn luyện các đội trẻ tại một số đội bóng Italia với vị trí HLV thể lực.

Cầu thủ nhập tịch Hoang Vu Samson sẽ đá hộ công cho Thành Hóa. Ảnh HNFC

Cái chính là “bóng chưa lăn” nhưng Thanh Hóa đã thay 2 trợ lý và điều đó báo hiệu chiếc ghế của HLV Fabio Lopez chả có gì đảm bảo một khi thành tích của đội bóng không đảm bảo. Việc HLV Mihail phải ra đi sau khi mùa bóng mới được vào vòng đấu vẫn còn nguyên giá trị.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 Huỳnh Quang Thanh đã lên Phương Nam Show kể về việc trước mùa giải 2013, được bầu Đệ mời ra Thanh Hóa ký hợp đồng với giá chuyển nhượng 1,4 tỷ đồng/năm, ứng ngay 500 triệu đồng khi ký hợp đồng và mức lương 50 triệu/tháng.

Nhưng phút cuộc hợp đồng đổ bể vì khi ra đến Thanh Hóa, người của CLB chỉ chấp nhận cho ứng 200 triệu đồng và và mức lương chỉ còn 40 triệu/tháng. Nay trước tết Canh Tý khá nhiều cầu thủ đã giấu tên, kêu trời lên khi họ tiếp tục là nạn nhân của “bổn cũ, soạn lại” khi đối diện với hợp đồng mà điều khoản khác với những hứa hẹn.

Tiếp tục thử việc ngoại binh

Với ngoại binh, mọi việc cũng không đơn giản như các đội bóng ấy. Ngay sau khi ký hợp đồng, sau vài trận giao hữu không thành, tiền đạo Victor Mansaray (người Mỹ) đã chính thức bị CLB Thanh Hóa thanh lý ngay trước thềm mùa giải 2020. Như vậy kế hoach bộ khung 4 “tây” với Hoàng Vũ Samson, Louis Epassi Ewonde, Victor Mansaray và Josip Balic của bầu Đệ chưa thể hoàn thành.

Chân sút tốt nhất Rimario đã rời Thanh Hóa gia nhập Hà Nội FC. Ảnh Thanh Hóa FC

Điều mà bầu Đệ lo lắng là có cơ sở, nhất là khi ông chứng kiến lối đá của Thanh Hóa sau 3 lần gặp nhau trong loạt trận giao hữu, Thanh Hóa chỉ có 2 trận hòa và 1 trận thua trước Sông Lam Nghệ An. Điều quan ngại không phải là kết quả, mà việc đối thủ SLNA có đến 7 khuôn mặt mới, chưa chốt xong các ngoại binh nhưng các học trò của HLV Fabio Lopez đã không thể áp đảo.

Tạm yên tâm hàng thủ

Mùa giải năm nay, Thanh Hóa sẽ sử dụng chiến thuật 4-3-2-1, theo đó “4 tây” được rải đều cho 3 tuyến, cặp trung vệ là Louis Epassi – Văn Đại, án ngữ phía trên là ngoại binh Josip Balic. Bầu Đệ và HLV Fabio Lopez thích dùng trung vệ ngoại đá trung phong cắm, các cầu thủ Trọng Hùng, Hoàng Vũ Samson và Văn Thắng sẽ thay nhau đá cánh, hộ công cho chân sút thủ việc người Thụy Điển Grace Tanda.

Trung phong Grace Tanda chỉ mới thể hiện sự xông xáo. Ảnh THFC.

Thực tình thì chỉ mới trung vệ Louis Epassi tạo sự yên tâm cho cổ động viên xứ Thanh, nhất là khâu chống bóng bổng. Những năm tháng chinh chiến trong màu áo TP.HCM đã giúp cho tư duy chiến thuật của ngoại binh này hòa nhập ngay lối đá của Thanh Hóa. Một phần hàng thủ năm ngoái của Thanh Hóa tệ đến mức không thể tệ hơn nên những sự thay đổi dù nhỏ cũng dễ nhận thấy.

Bao giờ bóng đá Thanh Hóa thể hiện bộ mặt mới vẫn là câu hỏi không dễ trả lời, kể cả bầu Đệ. Nhìn cách chuẩn bị trận đấu, giới chuyên môn không sắp Thanh Hóa vào diện “ngựa ô” bởi đơn thuần bầu Đệ và các cầu thủ vẫn đang đi trên chiếc xe cũ, có chăng là nước sơn mới mà thôi.

Đông Hùng

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/bong-da-thanh-hoa-bau-de-quyet-dinh-son-lai-chiec-xe-bus-cu-379903.html