Bóng đá thế giới ảm đạm vì dịch bệnh

Serie A (Ý) đã phải hoãn hàng loạt trận đấu, nhiều trận khác phải chơi trên sân không khán giả. Ngay như trận derby nước Ý rất được mong chờ hồi cuối tuần qua giữa Juventus và Inter Milan cũng phải diễn ra mà không có khán giả nào cổ vũ. Ligue 1 (Pháp) cũng đã dừng các trận đấu vì lo ngại dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Chính quyền Baravia ở Đức cũng bắt đầu ra lệnh hạn chế những sự kiện có hơn 1.000 người tham dự. Như vậy, Bayern Munich sẽ tiếp Chelsea tại lượt về vòng knock out trên sân nhà Allianz mà phải đóng kín cửa với người hâm mộ. Hy Lạp cũng đã cho đóng cửa sân vận động trước tình trạng dịch bệnh hiện tại nên trận đấu Europa League giữa Olympiakos với Wolves vào rạng sáng thứ Sáu tới sẽ không có khán giả nào trên sân.

Các trận đấu ở Ngoại hạng Anh cũng đứng trước nguy cơ đá kiểu "kín cổng cao tường".

Các trận đấu ở Ngoại hạng Anh cũng đứng trước nguy cơ đá kiểu "kín cổng cao tường".

Đầu tuần này, quan chức các đội bóng Premier League, cơ quan truyền hình có bản quyền trực tiếp giải VĐQG xứ sở sương mù và Bộ Thể thao - Văn hóa và truyền thông đã ngồi lại với nhau để quyết định có đóng cửa sân bóng hay chưa? Kết quả là các quan chức của Premier League cho rằng chưa cần thiết phải thực hiện việc hoãn hay cho các trận đấu diễn ra mà không có khán giả nào. Tuy nhiên, mọi người cũng rất sẵn sàng cho phương án như Serie A và Ligue 1 đã và đang thực hiện nhằm tránh dịch bệnh lây lan.

Cuộc họp đưa ra phương án khi các trận đấu bị đóng cửa là chấp nhận truyền hình trực tiếp miễn phí cho người hâm mộ được ngồi nhà thưởng thức. Quan chức các đội bóng than thở một khi tình trạng này xảy ra thì chuyện kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng truyền hình trực tiếp miễn phí là phương án khả dĩ nhất giữ chân người hâm mộ. Những trận đấu vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Bảy sẽ được truyền hình trực tiếp nhiều hơn dù thời gian gần đây tình trạng mất điện từ lúc 2 giờ 45 chiều tới 5 giờ 15 chiều thường xảy ra. Sở dĩ trước đây các trận đấu lúc 3 giờ chiều bị hạn chế truyền hình trực tiếp vì người hâm mộ thay vì tới sân sẽ tới các quán bar. Bây giờ sân vận động dự kiến khả năng đóng cửa vì ngại dịch bệnh lây lan mà lại truyền hình trực tiếp miễn phí nhiều trận hơn thì xuất hiện nỗi lo khác là quán bar sẽ trở thành ổ lây bệnh!

HLV trưởng đội tuyển Anh là Gareth Southgate cũng đau đầu với chuyện dịch bệnh này. Trận đầu tiên ở xứ sở sương mù bị hoãn chính là trận giao hữu giữa tuyển Anh với Ý vào ngày 28-3 trên sân nhà Wembley. Ý đang là ổ dịch ở châu Âu nên việc hoãn là không thể chần chừ. LĐBĐ Anh hiện chưa tìm ra được đối thủ thay thế Ý để "Tam Sư" rèn quân. Sau đó, Anh còn một trận giao hữu nữa là tiếp Đan Mạch vào ngày 1-4 để HLV Gareth Southgate chính thức chốt danh sách tuyển thủ dự VCK Euro 2020.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_221549_bong-da-the-gioi-am-dam-vi-dich-benh.aspx