Bóng đá trẻ Thái Lan: 30 năm mới tệ thế này

Nếu nhìn vào thành tích của bóng đá trẻ Thái Lan ở đấu trường châu lục, 30 năm rồi họ mới có kết quả kém cỏi như năm nay.

Ở loạt trận cuối cùng của vòng loại U19 châu Á 2020, U19 Thái Lan đã phải nói lời chia tay với mục tiêu dự VCK sau thất bại 0-1 trước Malaysia. Trước đó, lứa U16 của Thái Lan cũng không thể đoạt vé dự VCK U16 châu Á 2020 dù đã có được ngôi nhì bảng đấu của mình.

Bóng đá trẻ Thái Lan đang có những thành tích không tốt ở sân chơi châu lục. (Ảnh: AFC).

Bóng đá trẻ Thái Lan đang có những thành tích không tốt ở sân chơi châu lục. (Ảnh: AFC).

Điều này đồng nghĩa với việc bóng đá trẻ Thái Lan sẽ vắng mặt ở cả 2 giải đấu trẻ của châu lục là VCK U16 và VCK U19 châu Á 2020. Hồi đầu năm nay, U23 Thái Lan cũng không đạt được 1 vị trí trong top các đội có thể vượt qua vòng loại và chỉ đoạt vé dự VCK U23 châu Á nhờ là nước chủ nhà.

Nhìn lại các giải đấu trẻ của bóng đá châu Á trong lịch sử, bóng đá trẻ Thái Lan luôn là một trong những lá cờ đầu của khu vực Đông Nam Á. Từ năm 1992 đến trước khi bị loại ở giải đấu năm 2020, họ liên tục góp mặt ở các VCK U19 châu Á. Thậm chí Thái Lan còn đã có 1 lần vô địch giải U16 châu Á vào năm 1998.

Lần gần nhất bóng đá Thái Lan không thể tham dự cả 2 giải U16 và U19 trong cùng một năm là ở mùa giải năm 1990. Khi đó cả U16 lẫn U19 Thái Lan đều không vượt qua được vòng loại U16 và U19 châu Á diễn ra vào năm 1989.

Thành tích đáng thất vọng của bóng đá trẻ Thái Lan trong năm 2019 đã khiến báo giới thể thao nước này "đứng ngồi không yên", nhất là khi U19 Việt Nam dù chơi không ấn tượng nhưng vẫn có vé đến Uzbekistan năm sau.

Theo Siam Sports, HLV của U19 Thái Lan, Issara Sritaro đã xin từ chức sau khi thất bại trong việc đưa đội bóng giành quyền vào VCK của giải đấu diễn ra vào năm 2020./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da-tre-thai-lan-30-nam-moi-te-the-nay-977224.vov