Bóng đá trẻ Việt Nam đặt kỳ vọng lớn vào Giải U20 châu Á 2023

Nhằm chuẩn bị cho vòng loại Giải U20 châu Á 2023, vừa qua, Đội tuyển U19 Việt Nam đã có màn khởi động với những 'quân xanh' chất lượng tại Giải U19 Quốc tế Báo Thanh niên 2022.

Đội tuyển U19 Việt Nam đã có màn thể hiện tích cực tại Giải U19 Quốc tế Báo Thanh niên 2022. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Qua giải đấu, Đội tuyển U19 Việt Nam đã có cơ hội thử nghiệm về mặt lực lượng, hoàn thiện về lối chơi. Mặt khác, huấn luyện viên (HLV) Đinh Thế Nam vẫn đang chờ những gương mặt trẻ tài năng từ các câu lạc bộ V.League và hạng Nhất góp mặt để có được đội hình mạnh nhất, hướng đến mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Giải U20 châu Á 2023.

Màn “thử lửa” quan trọng

Để chuẩn bị cho vòng loại Giải U20 châu Á 2023, Đội tuyển U19 Việt Nam đã luyện tập trở lại từ ngày 22/7 với 30 tuyển thủ. Trong số các tuyển thủ được triệu tập, HLV Đinh Thế Nam trao cơ hội cho 9 gương mặt mới, đồng thời gạch tên 6 cầu thủ do những vấn đề về chuyên môn và chấn thương. Từ ngày 5 đến 11/8, Đội tuyển U19 Việt Nam đã có màn “thử lửa” quan trọng tại Giải U19 Quốc tế Báo Thanh niên 2022 với các đối thủ chất lượng là U19 Thái Lan, U19 Malaysia và U19 Myanmar.

Dù chỉ là giải đấu giao hữu để các đội tuyển cọ xát, thử nghiệm, dẫu vậy, màn thể hiện của U19 Việt Nam ở những trận đấu đã qua đã cho thấy những hiệu ứng tích cực. Về mặt chuyên môn, qua từng trận đấu, các học trò của HLV Đinh Thế Nam càng chơi càng hay, giúp đội nhà lần lượt đánh bại U19 Myanmar (2-0), U19 Malaysia (2-1), U19 Thái Lan (1-0). U19 Việt Nam cho thấy nhiều nét tươi mới trong lối chơi, nhất là ở mặt trận tấn công. 5 bàn thắng của U19 Việt Nam trong những trận đấu đã qua đến từ những pha dàn xếp rất đa dạng, từ bóng bổng, tình huống cố định đến phối hợp đánh biên.

Về mặt nhân sự, một số thử nghiệm của HLV Đinh Thế Nam cũng mang lại kết quả tích cực. Trên hàng tiền vệ, Thái Sơn đã có màn thể hiện khá ấn tượng tại vị trí tiền vệ phòng ngự, với nhiều tình huống thu hồi bóng và đánh chặn từ xa, anh cũng kết hợp khá ăn ý cùng Văn Khang và Văn Trường để giúp đội nhà điều tiết nhịp độ trận đấu, kiểm soát tốt thế trận trên sân.

Ở hai biên, Ngọc Mỹ và Đăng Dương đã mang đến những làn gió mới, với những tình huống đi bóng tốc độ, kỹ thuật và đưa ra những quả tạt có độ chuẩn xác cao, cùng khả năng xâm nhập hàng thủ đối phương để tìm cơ hội.

Nền tảng thể lực cũng là một trong những điểm sáng của U19 Việt Nam tại Giải U19 Quốc tế Báo Thanh niên 2022. Dù thi đấu với mật độ dày đặc 2 ngày/trận, tuy nhiên, các tuyển thủ U19 Việt Nam đảm bảo thể lực để thi đấu tốt trong các trận đấu. Không còn tình trạng các cầu thủ nằm sân do chuột rút ở nửa cuối trận đấu như tại Giải U19 Đông Nam Á vừa qua. Khi thể lực được đảm bảo, các tuyển thủ có thể vận hành đúng lối chơi, ý đồ chiến thuật mà Ban huấn luyện đã đề ra.

Ngoài ra, vấn đề tâm lý của các tuyển thủ U19 Việt Nam phần nào được cải thiện, tiêu biểu như ở trận đấu với U19 Malaysia, dù bị đối thủ dẫn trước, nhưng những chàng trai áo đỏ đã bình tĩnh hóa giải áp lực đối thủ tạo ra và tấn công bền bỉ đến phút cuối. Điều này khác hẳn với hình ảnh các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu khá tâm lý, bế tắc trong trận bán kết với chính đối thủ này ở Giải U19 Đông Nam Á cách đây không lâu.

Bên cạnh những kết quả tích cực đó, Đội tuyển U19 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục trong thời gian sắp tới, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự. HLV Đinh Thế Nam vẫn “đau đầu” khi chưa thể tìm ra được những phương án tối ưu cho vị trí trung vệ, dù đã thử nghiệm 3 cặp trung vệ khác nhau ở những trận đấu vừa qua. Khả năng bọc lót của các tiền vệ cho hàng phòng ngự cũng là một yếu tố cần cải thiện, khi U19 Việt Nam vẫn để lộ khá nhiều khoảng trống trước khu vực 16m50 của đội nhà.

Chờ đợi “viện binh”

Trong số 30 gương mặt được triệu tập trong đợt tập trung lần này, Đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục gặp khó về mặt lực lượng. Đội tuyển chưa thể có sự phục vụ của những gương mặt trẻ được đánh giá cao như Xuân Tiến, Văn Cường (Sông Lam Nghệ An), Vĩ Hào (Bình Dương), Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng), Thanh Nhàn, Ngọc Sơn, Đức Phú, Xuân Bắc, Anh Quân, Hiểu Minh (Phố Hiến). Đây là những nhân tố nổi bật, thường xuyên được đá chính ở các câu lạc bộ V.League và hạng Nhất. Do đó, nếu như được bổ sung các cầu thủ này, sức mạnh của Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ được gia tăng đáng kể.

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam tại đợt hội quân chuẩn bị cho vòng loại Giải U20 châu Á 2023, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Thật sự tôi muốn có được lực lượng mạnh nhất để quá trình chuẩn bị được chu đáo. Nhưng với tình hình hiện tại, rất khó để chúng tôi có thể gọi những cầu thủ như mong muốn. Hy vọng, trước khi tham gia giải đấu, các câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ góp mặt ở U19 Việt Nam. Một số cầu thủ cũng đã tập với tôi trước đây nên sẽ không khó khăn trong việc gắn kết lối chơi của đội nếu tập trung muộn. Nếu đủ lực lượng để thực hiện đúng ý đồ thì cũng không ngại lắm ở vòng loại Giải U20 châu Á 2023”.

Để tháo gỡ khó khăn về lực lượng, mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết sẽ tạo điều kiện và chuẩn bị cho Đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu tốt tại vòng loại Giải U20 châu Á 2023 với mục tiêu giành vé dự vòng chung kết tại giải đấu này.Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã sơ bộ thống nhất với Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lùi giải hạng Nhất lại để triệu tập các cầu thủ có chất lượng ở lứa tuổi 19 của câu lạc bộ Phố Hiến bổ sung vào Đội tuyển U19 Việt Nam.

Cùng với đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ làm việc với các câu lạc bộ V.League để tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ trong độ tuổi 19 được tập trung trước thềm vòng loại Giải U20 châu Á 2023.

Kết thúc Giải U19 Quốc tế Báo Thanh niên 2022, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ lên đường sang tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 13 đến 26/8/2022. Sau đó, Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Tại vòng loại Giải U20 châu Á 2023, diễn ra tại Indonesia từ ngày 14 đến 18/9 tới, Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp các đối thủ là U19 Indonesia, U19 Hong Kong và U19 Timor Leste.

Thành Trung

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bong-da-tre-viet-nam-dat-ky-vong-lon-vao-giai-u20-chau-a-2023-post453454.html