Bóng đá Việt Nam bị xếp hạng sau cả Myanmar!

Tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 5 (ở bậc 146 thế giới), đứng sau cả Myanmar đang ở vị trí 145. Đấy là kết quả xếp hạng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa được công bố hôm 2/9/2009.

Dù không bị trừ điểm nào nhưng thầy trò HLV Calisto vẫn giảm 2 bậc xuống vị trí 146. Nguyên nhân là do đội tuyển Việt Nam đã không tham gia thi đấu trận giao hữu nào trong suốt tháng 8 qua. Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á khi vươn thêm 2 bậc để xếp hạng 115 thế giới và 15 châu Á. Singapore (thứ 127) và Indonesia (thứ 133) tiếp tục bám sát đội bóng xứ chùa vàng tại khu vực này. Đội vô địch Confederations Cup 2009 Brazil đứng đầu tháng thứ ba liên tiếp, đội tuyển Tây Ban Nha bám sát ở vị trí thứ hai. Úc đứng đầu khu vực châu Á, tăng hai bậc lên vị trí thứ 14, thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội tuyển này. Bờ biển Ngà vẫn đứng đầu khu vực châu Phi, dù tụt hai bậc xuống vị trí 20. H.T (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/2009/09/1719164/