Bóng đá Việt Nam cần tái thiết mạnh mẽ

Trận thua 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á như 'giọt nước tràn ly' khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Philippe Troussier kết thúc sớm hợp đồng. Sau cuộc chia tay này, bóng đá Việt Nam cần tái thiết mạnh mẽ nếu muốn tìm lại niềm vui chiến thắng.

HLV Troussier để lại rất nhiều thất vọng sau một năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trách nhiệm không riêng HLV Troussier

Không quá khi nói, bóng đá Việt Nam “chạm đáy” dưới thời HLV Troussier. Chưa bao giờ, một HLV đội tuyển quốc gia bị người hâm mộ chỉ trích, đòi sa thải nhiều đến thế. Sau hơn một năm làm việc, HLV Troussier không hoàn thành nhiệm vụ ở hầu hết các giải đấu tham dự. U23 Việt Nam chỉ giành huy chương Đồng bóng đá nam SEA Games 32. Đội tuyển Việt Nam không vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 và cánh cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 gần như đóng sập.

Thống kê dẫn dắt đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 2-2023 đến khi chấm dứt hợp đồng, HLV Troussier có tổng cộng 14 trận, bao gồm 7 trận giao hữu (thắng 3, thua 4) và 7 trận chính thức (thắng 1, thua 6). Lần duy nhất ông Troussier dẫn đội tuyển Việt Nam thắng trong một trận đấu chính thức là chiến thắng 2-0 trước đối thủ yếu Philippines tại vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11-2023. Trong khi, 3 trận thua liên tiếp trước Indonesia khiến nhà cầm quân này liên tục gia tăng tỷ lệ thất bại cùng đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, tỷ lệ thất bại của HLV Troussier từ 67% tăng lên 71,4% sau khi thua Indonesia cả hai lượt trận vòng loại World Cup. Những con số mang lại nỗi thất vọng rất lớn. Nguyên nhân có thể lý giải khi ông Troussier trước sau như một trung thành triết lý kiểm soát bóng mà không chịu chấp nhận sự thật rằng cầu thủ trong tay ông không còn, hoặc chưa đủ tầm để chơi thứ bóng đá đòi hỏi trình độ cao như vậy. Chất lượng cầu thủ là yếu tố khách quan, nhưng sự cứng nhắc của ông Troussier là yếu tố chủ quan, đẩy thất bại đến như là điều tất yếu.

Trong thất bại này, trái bóng không chỉ “đá” về phía HLV Troussier. Trách nhiệm của VFF không thể không nhắc đến. Trong thông cáo báo chí về việc chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier, VFF viết: “VFF xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra, đồng thời mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng”. Tuy nhiên, không chỉ lời xin lỗi, VFF cần thấy rõ trách nhiệm của mình. Sự phản ứng dành cho HLV Troussier diễn ra rất nhiều, nhưng VFF chậm thay đổi. Nếu chấm dứt hợp đồng với ông Troussier sớm hơn thì kết quả của đội tuyển Việt Nam có lẽ không tồi tệ như hiện nay.

Ai là người thay thế?

Sau khi chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier, việc tiếp theo VFF cần làm là tìm người thay thế. Bên cạnh đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam cũng cần “thuyền trưởng” phù hợp hơn. Đầu tháng 4 tới, đội tập trung hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2024. Do thời gian gấp, việc tìm HLV tạm quyền dẫn U23 Việt Nam là cần thiết. Trong danh sách ứng viên, HLV Hoàng Anh Tuấn sáng giá nhất. Ông Tuấn có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam, giành nhiều thành tích và thành công khi nhận trọng trách trong những giai đoạn khó khăn. Năm 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á sau khi đánh bại U23 Indonesia ở trận chung kết.

Ở vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, quỹ thời gian cho việc tìm kiếm người mới không đến 3 tháng, khi đội đá hai trận cuối ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 6 tới. Nếu muốn tìm HLV nội, ông Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng là ứng viên. Đây là chiến lược gia cá tính mạnh, từng 3 lần vô địch V-League. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong nước, ông Nghiêm có hiểu biết sâu rộng về bóng đá và cầu thủ nội.

Ngược lại, nếu muốn tiếp tục tìm HLV ngoại, các ứng viên gồm: Park Hang-seo, Velizar Popov, Gong Oh-kyun. Hiện HLV Park Hang-seo là cố vấn CLB Bắc Ninh và quản lý học viện bóng đá cộng đồng do ông sáng lập. Ông vẫn làm việc ở Việt Nam hơn một năm qua kể từ khi kết thúc hợp đồng với VFF. Trong khi đó, ông Gong Oh-kyun, cựu HLV U23 Việt Nam từng đưa đội vào tứ kết giải U23 châu Á năm 2022. Riêng HLV Velizar Popov đang dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa. Năm ngoái, ông đưa đội bóng này giành Cup quốc gia. Nhà cầm quân người Bulgaria cũng úp mở về việc chia tay Đông Á Thanh Hóa khi mùa giải năm nay khép lại.

Đã đến lúc bóng đá Việt Nam “làm lại”, việc đầu tiên là tìm người thay thế HLV Troussier xứng đáng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng bởi nếu tiếp tục sai lầm, vòng luẩn quẩn và hỗn loạn trên băng ghế HLV sẽ tái diễn. Bài học rút ra sau khi chia tay HLV Troussier là thận trọng tìm người phù hợp, đặc biệt phải thật sự am hiểu bóng đá Việt Nam.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202403/bong-da-viet-nam-can-tai-thiet-manh-me-3968979/