Bóng đá Yên Thành quyết tâm bảo vệ chức vô địch Cúp Báo Nghệ An

So về bề dày thành tích, bóng đá Yên Thành chưa sánh được với Đô Lương hay Quỳnh Lưu, nhưng 2 chức vô địch Nhi đồng và Thiếu niên tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2018 là động lực rất lớn cho các đội bóng quê lúa.

Năm 2007, khi những Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Hoàng Vũ Đạt trong màu áo Nhi đồng Yên Thành chạm trán Nhi đồng Đô Lương trong trận chung kết, bóng đá Yên Thành mới bắt đầu tạo được chỗ đứng trong Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An.

Sau các chức vô địch lứa tuổi Nhi đồng tại giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An 2 năm liên tiếp (2011 và 2012), bóng đá Yên Thành càng cho thấy sức mạnh và tiềm năng phát triển. Mặc dù 3 lần đều lỡ hẹn với chức vô địch lứa tuổi Thiếu niên 3 năm sau đó, nhưng đến năm 2018 là một năm đại thắng của bóng đá Yên Thành.

Đội TN Yên Thành đã hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: Anh Tuấn

Đội TN Yên Thành đã hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: Anh Tuấn

Mùa giải vừa qua, Nhi đồng Yên Thành với một lực lượng đồng đều băng băng tiến đến trận chung kết và đánh bại “ông lớn” Đô Lương với tỷ số 5-1 đầy thuyết phục. Trong khi đó, đội Thiếu niên Yên Thành cũng vượt qua Quỳnh Lưu với tỷ số sát sao 1-0 để nâng cao chiếc Cúp. Bóng đá Yên Thành cũng đã cung cấp cho SLNA những cầu thủ trẻ đầy chất lượng, gặt hái nhiều chức vô địch trong năm qua như Trương Văn Tuyển, Vương Văn Tùng hay Nguyễn Văn Bách.

Thành công đó vừa là động lực, nhưng cũng là áp lực không nhỏ cho các huấn luyện viên của Yên Thành chuẩn bị cho mùa bóng năm nay. Để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất trong năm dành cho lứa tuổi thiếu niên, sau Tết Nguyên đán, Trung tâm VH - TT Yên Thành đã chuẩn bị sân bãi cũng như các điều kiện khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ tham gia tập luyện; phân công cán bộ - huấn luyện viên phụ trách đội Thiếu niên và đội Nhi đồng. Hai lớp nghiệp dư cơ sở của Yên Thành đã rục rịch tập luyện với mật độ 4 buổi/1 tuần trước khi thanh lọc đội hình chính thức.

Những tấm gương từ Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh luôn thôi thúc những cầu thủ nhí của Yên Thành khổ luyện. Và hiệu ứng của 2 ngôi sao này cũng giúp cho nhiều em nhỏ tham gia tập bóng đá, nuôi dưỡng mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Hàng năm, huyện Yên Thành đều tổ chức giải bóng đá ở 2 lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, bắt buộc tất cả 39 xã trực thuộc đều tham gia, có sự chuẩn bị một cách nghiêm túc.

Thầy trò HLV Vũ Đức Quyết sẽ gặp nhiều thử thách trong mùa giải năm nay. Ảnh: Anh Tuấn

Làm tốt công tác tuyển chọn và sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo huyện nhà đã giúp Nhi đồng Yên Thành luôn có được chiều sâu trong đội hình. Năm 2018, NĐ Yên Thành có đến 5 cầu thủ đã được gửi vào lò SLNA để tập luyện thì năm nay, con số này vẫn được giữ nguyên. Đó là những nhân tố có thể quyết định đến thành công của NĐ Yên Thành trong mùa bóng năm nay, thậm chí là Giải bóng đá TN-NĐ toàn quốc như Phan Doãn Chính, Võ Quang Huy, Nguyễn Văn Hùng, Phan Đình Trí, Võ Minh Quân.

Bên cạnh đó, năm nay HLV Nguyễn Đức Nhàn còn bổ sung nhiều cầu thủ nổi bật từ lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở do SLNA mở tại Yên Thành. Sự kết hợp giữa yếu tố chuyên nghiệp và yếu tố năng khiếu sẽ giúp cho NĐ Yên Thành trở thành ứng cử viên nặng ký nhất.

Trong khi đó, Thiếu niên Yên Thành do HLV Vũ Đức Quyết dẫn dắt cũng có được quyết tâm cao. Thành công ở giải Nhi đồng những năm gần đây và trình làng nhiều cầu thủ giỏi cũng là nền tảng để TN Yên Thành tự tin bước vào giải đấu. Hiện nay, Yên Thành đang có khá nhiều gương mặt sinh năm 2006 có trình độ tốt và mục tiêu là có huy chương. Đội cũng đã hội quân từ giữa tháng 5 và đang trong quá trình rút gọn đội hình với không khí tập luyện đầy hăng say.

NĐ Yên Thành trong chức vô địch mùa giải 2018. Ảnh: Thành Cường

Vô địch Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã khó, bảo vệ được chức vô địch còn khó hơn, đặc biệt là trong bối cảnh các lớp nghiệp dư trên toàn tỉnh đang phát triển một cách đồng đều.

Ông Nguyễn Viết Công – Phó Giám đốc Trung tâm TDTT huyện Yên Thành cho biết: “Vì Nhi đồng và Thiếu niên Yên Thành đang là đương kim vô địch nên khó khăn sẽ nhiều hơn so với mùa giải năm ngoái. Các đội bóng năm nay sẽ được đầu tư rất mạnh nên chúng tôi chưa dám nói trước điều gì. Tuy nhiên, Yên Thành sẽ bước vào giải với sự cẩn trọng và tập trung cao độ cùng với quyết tâm cao và tôn trọng các đối thủ”./.

Trung Kiên - Anh Tuấn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bong-da-yen-thanh-quyet-tam-bao-ve-chuc-vo-dich-cup-bao-nghe-an-243950.html