'Bóng đen' thị trường âm nhạc Âu Mỹ

Ca khúc 'Bed' vừa mới phát hành của rapper Nicki Minaj trở thành ca khúc hit (ăn khách) thứ 91, lọt vào bảng xếp hạng 100 ca khúc ăn khách nhất của Billboard nhưng được đánh giá là 'ca khúc tồi tệ'

Nữ rapper Nicki Minaj vừa củng cố kỷ lục là sao nữ có nhiều bài lọt Billboard Hot 100 nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, ca khúc "Bed" vừa mới phát hành của cô trở thành ca khúc hit (ăn khách) thứ 91, lọt vào bảng xếp hạng 100 ca khúc ăn khách nhất của Billboard.

Chỉ có điều, "Bed" là một "ca khúc tồi tệ" như nhận định của nhiều khán giả trên các diễn đàn âm nhạc bởi nội dung của nó nói về chuyện giường chiếu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. "Bed" là single (ca khúc đơn) thứ ba trích từ album "Queen" của Nicki Minaj dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 10-8 tới. Single trước đó "Chun-Li" từng vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Hot 100 Billboard, trở thành ca khúc ăn khách thứ 16 của Nicki lọt tốp 10 ca khúc được yêu thích nhất của Billboard. Thành tích này giúp Nicki trở thành nữ rapper có nhiều ca khúc ăn khách lọt tốp 10 nhất của bảng xếp hạng danh giá này. Còn single "Rich Sex" chỉ xuất hiện ở vị trí thứ 88 được 1 tuần.

Nicki Minaj trong một buổi diễn Ảnh: Reuters

Với những ca khúc đơn lẻ vừa được phát hành để dọn đường cho album "Queen" chuẩn bị ra mắt, nhiều ý kiến nhận xét trái chiều về âm nhạc trong album này của Nicki Minaj và cả bảng xếp hạng âm nhạc Billboard. Nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ về thẩm mỹ thưởng thức của giới trẻ hiện nay. "Tại sao họ có thể "nuốt" trôi những điều mang tính dung tục như thế" - một ý kiến bày tỏ sự thất vọng. "Âm nhạc đích thực không thể như thế được" - một ý kiến khác nghi ngại. Tờ Veriety lên tiếng: "Âm nhạc thực sự đang xuống cấp nghiêm trọng".

Theo Billboard, tuần này ca khúc "Bed" của Nicki Minaj hợp tác với Ariana Grande đã xuất hiện ở vị trí thứ 43 trên bảng xếp hạng Hot 100 Billboard của Mỹ. Riêng trên bảng xếp hạng doanh số Digital Song Sales, "Bed" vươn từ thứ 39 lên vị trí thứ 11 với 19.000 bản được tiêu thụ, đồng thời xếp thứ 42 trên bảng Streaming Songs với 12 triệu lượt stream nhạc tại Mỹ. Giới chuyên môn cho rằng đó thực sự là điều tồi tệ. "Chúng ta dường như đang cổ xúy cho những điều không hay ho xuất hiện trong âm nhạc. Cần phải trả về cho âm nhạc những giá trị tinh khiết và nên thơ chứ không phải lôi tất tần tật mọi khía cạnh tăm tối của cuộc sống vào âm nhạc" - một ý kiến tiêu biểu trong giới chuyên môn lên tiếng.

Thụy Vũ tổng hợp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/bong-den-thi-truong-am-nhac-au-my-20180707211211078.htm