Bỗng dưng bị đánh khi vào trang trại cho lợn ăn

Trên đường đi làm cao su về, vợ chồng anh Thái ghé vào trang trại nuôi lợn cho lợn ăn thì bị nhóm đối tượng lạ mặt đánh gây thương tích phải đến bệnh viện điều trị.

Vợ chồng anh Thái bị những kẻ lạ mặt đánh thâm tím mặt mày. Nguồn ảnh: Dân Việt

Báo Lao Động đưa tin, ngày 23/5, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin đôi vợ chồng trên địa bàn bị nhóm thanh niên hành hung gây thương tích.

Theo báo Dân Việt, khoảng 10 giờ ngày 22/5, một nhóm khoảng 6 người đi xe ô tô bán tải màu trắng biển kiểm soát 74C 03056 đến trang trại của người dân tên K trên địa bàn thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành.

Nhóm người này đã đánh vợ chồng anh Nguyễn Công Thái (SN 1988), chị Hồ Thị Thanh Kiều (SN 1995) và anh Nguyễn Thái Hưng (SN 1977, cùng trú thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành) khiến ba người này bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị với nhiều thương tích.

Cũng theo Dân Việt, vào khoảng thời gian nói trên, hai vợ chồng anh Thái đi làm vườn cao su về thì ghé vào trại nuôi lợn để cho lợn ăn. Khi đến cổng trang trại của bà K, vợ chồng anh Thái bất ngờ gặp nhóm 6 đối tượng lạ mặt. Thấy 1 trong 6 đối tượng nhảy qua cổng, đi vào trang trại bà K rượt đuổi 4 phụ nữ ở bên trong, anh Thái đã lên tiếng.

Ngay sau đó, anh Thái bị nhóm đối tượng lạ mặt xông vào đánh hội đồng. Thấy chồng bị đánh, chị Kiều la lớn cũng bị đòn chung. Lúc này, anh Thái lao vào đỡ cho vợ thì bị nhóm người lạ dùng gậy đánh vào đầu, mặt.

Không chỉ đánh mà nhóm người đi trên ô tô còn bắt vợ chồng anh Thái quỳ dưới nắng nóng khoảng 20 phút. Mãi đến khi ông Nguyễn Chí (bố của anh Thái) đến van xin nhóm người lạ mới lên xe rời đi.

Chiếc xe bán tải và những người đi trên xe được cho là đã đánh người dân vô tội. Nguồn ảnh: Lao Động

Khi sự việc xảy ra, nạn nhân có gọi anh Nguyễn Thái Hưng đến can thiệp nhưng người này cũng bị đánh. Khi anh Hưng đuổi theo, mở cửa xe của nhóm người lạ nói trên liền bị chúng kéo lên xe, đánh đập và dụi tàn thuốc vào mắt và lỗ tai.

Nạn nhân Hưng được nhóm xăm trổ thả xuống quốc lộ 9, cách hiện trường 4km.

Theo Lao Động, bước đầu, Công an huyện Cam Lộ đã xác định được chủ xe và đang phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) làm rõ vụ việc.

CAO TIẾN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bong-dung-bi-danh-khi-vao-trang-trai-cho-lon-an-d98035.html