'Bông hồng lai' Anh quốc khuấy động Mỹ mở rộng

Emma Raducanu khiến giải quần vợt Mỹ mở rộng như nổ tung khi xuất thần loại Shelby Rogers của chủ nhà, lần đầu góp mặt ở tứ kết.

Tay vợt 18 tuổi Raducanu bùng nổ tại Mỹ mở rộng. ẢNH: GETTY

Tay vợt 18 tuổi Raducanu bùng nổ tại Mỹ mở rộng. ẢNH: GETTY

Tay vợt có biệt danh “bông hồng lai” 18 tuổi, Radicanu đã đánh bại Rogers 6-2; 6-1, đặt lịch hẹn vòng đấu dành cho tám tay vợt nữ mạnh nhất Mỹ mở rộng 2021 để đối đầu hạt giống số 11 Belinda Bencic (Thụy Sĩ).

Raducanu vỡ òa chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự tin và hạnh phúc với cách tôi thể hiện ở Mỹ mở rộng. Tôi nghĩ mình đang hình thành qua từng trận đấu. Tôi thực sự hào hứng để xem mình có thể làm được gì ở trận đấu tới”.

“Bông hồng lai” Anh quốc xuất thân là người gốc Canada có mẹ là người Trung Quốc và cha là người Romania. Raducanu lần đầu tiên ra mắt WTA hồi tháng 6, cô từng gây bùng nổ tại Grand Slam khi lọt đến vòng bốn Wimbledon mới đây.

Raducanu đánh bại Rogers chỉ trong hai set. Nguồn: US.OPEN

“Tôi thực sự đánh giá cao khoảnh khắc này. Việc có mặt tại tứ kết Mỹ mở rộng chỉ trong 18 tháng không thi đấu là điều hoàn toàn khó tin”, Raducanu tự hào nói.

Đàn chị Roggers rất tự hào với thế hệ tiếp nối như Raducanu. ẢNH: GETTY

Nhà vô địch 1968 và là tay vợt nữ người Anh giành danh hiệu gần nhất tại Mỹ mở rộng - Virginia Wade đã cổ vũ nhiệt liệt cho Raducanu. Raducanu thổ lộ: “Có Virginia Wade ngồi ở hàng ghế đầu. Tôi đã nhìn thấy và nói chuyện với bà ấy sau trận đấu. Thật tuyệt khi có thể nói chuyện với những huyền thoại và nhận được những lời khuyên từ họ”.

Tay vợt ba lần vô địch Grand Slam - Andy Murray cũng là thần tượng trong mắt Raducanu: “Andy là một người truyền cảm hứng giúp tôi tiến lên. Những kỹ năng của anh ấy với cây vợt giúp ích cho tôi rất nhiều. Anh ấy đôi khi cũng tin tưởng tôi, ủng hộ tôi. Điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi”.

Hiện xếp hạng 150 thế giới, Raducanu được cho là có thần kinh thép khi đối đầu với Rogers (hạng 43 thế giới) trên sân Arthur Ashe.

Raducanu chia sẻ: “Ban đầu, tôi có chút bỡ ngỡ khi lần đầu tiên chơi trên sân Arthur Ashe. Nhưng nó rất ý nghĩa khi tôi được ra đó và thể hiện. Tôi tự hào về bản thân, cách tôi đã giải quyết trận đấu, kết hợp để tìm ra một đẳng cấp giúp tôi giành chiến thắng”.

"Bông hồng lai" Anh quốc hồn nhiên chia sẻ niềm vui chiến thắng với khán giả Mỹ. ẢNH: GETTY

Khác hẳn với tay vợt nam số 1 thế giới Djokovic, Raducanu lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Mỹ dù phải đối đầu với Rogers. Điều không phải ai cũng dễ dàng nhận được tại New York.

Dù để thua trận nhưng Rogers cũng dành cho Raducanu lời ca ngợi: “Cô ấy đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Tôi rất phấn khích vì cô ấy - thế hệ tiếp theo của chúng tôi, họ nắm bắt tốt với cơ hội trong tầm tay”.

Tay vợt tuổi teen tự tin trên sân đấu giải Mỹ mở rộng. ẢNH: GETTY

Mỹ mở rộng 2021 trở nên rất ấn tượng với phong trào chiến thắng của các tay vợt trẻ. Raducanu cho biết chiến thắng của các đồng nghiệp tuổi “teen” như Carlos Alcaraz và Leylah Fernandez (hạ ĐKVĐ Naomi Osaka, loại cựu vô địch Angelique Kerber) đã truyền cảm hứng giúp cô lọt vào tứ kết.

“Nó chắc chắn đóng một phần động lực. Tôi cũng muốn tham gia cùng với họ”, Raducanu khẳng định.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/bong-hong-lai-anh-quoc-khuay-dong-my-mo-rong-1013671.html