'Bông hồng thép' lặng thầm tỏa hương

Do tính chất đặc thù nên hầu như cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) thường là nam giới. Thế nhưng tại Phòng CSHS CATP Đà Nẵng có nữ CSHS trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đó là Thượng úy Tào Thị Thu Thủy, cán bộ Đội Phòng chống tội phạm và mua bán người, người được đồng nghiệp mến tặng biệt danh "Bông hồng thép" của Phòng CSHS.

Thượng úy Tào Thị Thu Thủy tham gia thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng úy Tào Thị Thu Thủy tham gia thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chúng tôi biết Tào Thị Thu Thủy cách đây hơn 10 năm, khi đó Thủy công tác tại CAP Hòa Khê (Q. Thanh Khê). Khi ấy, Thủy tham gia hội thi võ thuật CAND toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng và cô gái có chiều cao 1,73m này đã mang HCV đối kháng về cho Đoàn CATP Đà Nẵng. Thủy kể, bản thân cô có niềm đam mê võ thuật từ nhỏ, nhất là môn Taekwondo. Năm lên 13 tuổi, cô được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ Taekwondo quốc gia. Tập luyện, thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Đà Nẵng được 4 năm, vì quá yêu thích ngành CA nên Thủy đăng ký tham gia thi tuyển và đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Sau hơn 2 năm học tập, tháng 10-2009, Thủy ra trường và được phân công về làm CSKV tại P. Hòa Khê. Trong 3 năm công tác tại đây, Thủy cùng đồng đội có nhiều đóng góp trong việc ổn định tình hình ANTT tại 5 tổ dân phố với 1.500 nhân khẩu ở khu vực chợ Thanh Khê. Năm 2012, Thủy đăng ký học liên thông lớp Đại học CSND tại TPHCM. Năm 2016, Thủy ra trường và được tổ chức bố trí công tác tại Phòng CSHS. Tại đây, Thủy phát huy hết sở trường của mình trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

4 năm trong nghề CSHS, Thủy trực tiếp tham gia hàng trăm vụ án, trong đó chủ yếu đấu tranh với các can phạm là nữ giới. Với lợi thế về nghiệp vụ võ thuật, mỗi khi được lãnh đạo đơn vị phân công tham gia phá án, Thủy đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấy lời khai bị can, khống chế, dẫn giải can phạm ở hiện trường và di lý đến nơi lưu giam, tạm giữ. Nhớ nhất là cuối năm 2019, Phòng CSHS bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc sang Đà Nẵng tổ chức quay Clip sex rồi phát tán qua mạng internet để thu tiền người xem, Thủy được phân công đấu tranh với đối tượng Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú Gia Lai).

Đây là đối tượng người Việt duy nhất tham gia trong đường dây phạm pháp này và là mắt xích quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tại hiện trường, làm việc với Thủy, nghi can Sầm Thị Sen tỏ ra ngoan cố, quanh co. Sen luôn miệng cho rằng mình chỉ là phiên dịch cho số đối tượng người Trung Quốc chứ không biết gì. Tuy nhiên, bằng khả năng xét hỏi linh hoạt cùng tài liệu thuyết phục, cuối cùng Sen cũng bị Thủy khuất phục, thành khẩn khai nhận vai trò đồng phạm với nhóm đối tượng người ngoại quốc. Mới nhất là vụ bắt nhóm đối tượng mang quốc tịch Mông Cổ sang Đà Nẵng thực hiện hành vi trộm cắp thẻ thanh toán quốc tế rồi làm giả thông tin để mua hàng, Thủy được phân công giám sát số đối tượng nữ tại nơi lưu trú ở địa bàn Q. Sơn Trà. Tại đây, Thủy cùng đồng đội đã thể hiện được tính nhân văn của CA Việt Nam khi hỗ trợ những người thân của nghi can trong việc ăn ở trong những ngày phá án.

Trung tá Trần Viết Đức- Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm và mua bán người thuộc Phòng CSHS cho biết, trong công việc, Thượng úy Tào Thị Thu Thủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thân ái giúp đỡ đồng chí đồng đội, bản thân luôn trau dồi nghiệp vụ, được anh em trong đơn vị quý mến. Ở ngưỡng 30, độ tuổi chín nhất của sự nghiệp, hy vọng rằng, "Bông hồng thép" Tào Thị Thu Thủy cùng đồng đội sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công hơn nữa trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng thành phố quê hương yên bình, đáng sống.

Đinh Nga

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_221361_-bong-hong-thep-lang-tham-toa-huong.aspx