Bóng hồng Việt Nam Hồng Nhung 'bất chiến tự nhiên thành' vô địch Thai League

Nữ tuyển thủ Việt Nam Trần Thị Hồng Nhung đã vô địch Thai League sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trao chức đồng vô địch cho Chonburi và BG Khon Kaen vì không muốn 'gà nhà' bị chấn thương nhằm tập trung cho World Cup 2019. 17 giờ chiều nay 31.7, Becamex Bình Dương sẽ tiếp Hà Nội FC trên sân nhà Gò Đậu ở trận chung kết lượt đi khu vực Đông Nam Á 'toàn Việt Nam' đầu tiên trong lịch sử tại giải AFC Cup.

Nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung đã vô địch Thai League mà không cần đá trận chung kết - Facebook nhân vật

Nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung đã vô địch Thai League mà không cần đá trận chung kết

Facebook nhân vật

Trận chung kết giải vô địch quốc gia nữ Thái Lan giữa Chonburi và BG Khon Kaen đã bị dời 1 lần để nhường cho lễ đăng quang của nhà vua nước này, sang ngày 11.5.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất FAT quyết định hủy luôn trận chung kết mà không cần tham khảo các CLB.

Thay vì đá chung kết, FAT trao chức vô địch cho cả 2 CLB Chonburi và BG Khon Kaen. Ưu tiên số 1, nhằm giúp đội tuyển nữ Thái Lan có thêm thời gian chuẩn bị cho World Cup nữ 2019 sẽ khởi tranh từ đầu tháng 6.

Được biết, tranh cãi về thời gian tổ chức trận chung kết đã xuất hiện khi cả Chonburi và BF Khon Kaen sở hữu đến 21 tuyển thủ nữ quốc gia.

Quyết định cuối cùng, FAT đã trao chức vô địch cho cả 2 đối thủ thuộc diện kỳ phùng địch thủ này, để tất cả có thể toàn tâm ý tập trung cho đội tuyển quốc gia, đồng thời tránh mọi rủi ro chấn thương có thể xảy ra ở trận chung kết chắc chắn sẽ rất quyết liệt.

Sáng 10.5, lãnh đội Chonburi đã gửi thông báo cho các đối tác liên quan, trong đó có Vietfootball - đơn vị xúc tiến để đưa trung vệ tuyển thủ quốc gia của Phong Phú Hà Nam sang Thái thi đấu, lên tiếng xin lỗi bởi lý do bất khả kháng này.

Trong bức thư của Chủ tịch Thanasak Suraprasert nêu lý do trận đấu bị hủy và 2 đội cùng nhận danh hiệu vô địch mùa 2018-19 bởi FAT muốn tập trung những gì tốt nhất cho đội tuyển Thái Lan dự World Cup 2019 tại Pháp diễn ra từ 7.6 tới.

Hồng Nhung (thứ 2 từ phải sang, hàng dưới) là cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam xuất ngoại chơi bóng

Facebook nhân vật

Người đứng đầu CLB Chonburi cũng gửi lời cảm ơn tới tuyển thủ nữ Việt Nam: "Chúng tôi cảm ơn Trần Thị Hồng Nhung vì sự chuyên nghiệp, chủ động, tích cực trong việc thích nghi với đội bóng cũng như luyện tập, thi đấu.

Chúng tôi rất hy vọng trong tương lai gần sẽ được mời Hồng Nhung cũng như một số cầu thủ nữ Việt Nam khác sang Thái Lan thi đấu".

Trước đó, thông qua sự hỗ trợ và giới thiệu của Vietfootball, CLB Chonburi đã gửi lời mời tới tuyển thủ Việt Nam Trần Thị Hồng Nhung sang đầu quân.

Hồng Nhung đã chơi tốt trong suốt 90 phút trận bán kết với Air Force, giúp Chonburi giữ sạch mành lưới và lọt vào chung kết

Facebook nhân vật

Trung vệ của Phong Phú Hà Nam sang Thái chơi bóng với tư cách ngoại binh, theo một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn kéo dài 2 tuần. Cô đã đá chính suốt 90 phút ở trận bán kết trước Air Force. Tỷ số hòa 0-0 và Chonburi thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu 11m.

Trần Thị Hồng Nhung đang thuộc biên chế đội nữ Phong Phú Hà Nam - Đương kim vô địch giải VĐQG nữ Việt Nam. Nhiều năm qua, Nhung luôn là trụ cột ở đội tuyển nữ Việt Nam.

Trường hợp Hồng Nhung khoác áo CLB nữ Chonburi là lần đầu một cầu thủ nữ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Điều này sẽ mở ra những cơ hội mới cho các cầu thủ nữ xuất ngoại, tiếp xúc và học hỏi, làm quen với các môi trường bóng đá chuyên nghiệp, phát triển hơn.

"Một chút nuối tiếc khi trận chung kết bị hủy bỏ và khán giả Việt Nam sẽ không được theo dõi trận đấu mà Hồng Nhung sẽ chơi bóng cùng gần như nguyên đội hình đội tuyển Thái Lan. Dù sao, chuyến đi này cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với nữ tuyển thủ Việt Nam. Phía Chonburi rất hy vọng việc cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Thái chơi bóng sẽ mở ra nhiều hợp tác trong tương lai, để nhiều tuyển thủ và cả cầu thủ trẻ 2 nước có thêm cơ hội giao lưu, phát triển. Trong nỗ lực mở ra những hướng đi mới, chúng tôi cũng đặt mục tiêu sẽ có thêm nhiều trường hợp như Hồng Nhung sang Thái Lan để cầu thủ nữ Việt Nam có điều kiện, cơ hội tiếp cận với môi trường được đầu tư, phát triển hơn để có thêm cơ hội nghề nghiệp và qua đó cùng chung ta để giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn...", ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng ban bóng đá phong trào VFF kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Việt Vietfootball - đơn vị kết nối để đưa Hồng Nhung sang Thái khoác áo Chonburi, phát biểu.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bong-hong-viet-nam-hong-nhung-bat-chien-tu-nhien-thanh-vo-dich-thai-league-101330.html