Bỏng nặng vì nước rửa bồn cầu văng trúng người

Thông tin từ Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận xử trí cho một trường hợp bị bỏng nặng do hóa chất thông bồn cầu văng trúng.

Theo đó, bệnh nhân N.V.B. (43 tuổi, ngụ TP.HCM) trong một lần đi thông cống thuê cho một gia đình bị bỏng vì không cẩn thận khi đổ hóa chất vào bồn cầu. Bọt nước văng lên khiến cánh tay trái, vai trái và cổ của người này bị bỏng. Người đàn ông cho biết cả chiếc áo mặt trên người cũng bị rách do hóa chất bắn vào.

Bệnh nhân sau đó đã đến một cơ sở y tế để sơ cứu. Tại đây anh được rửa sạch hóa chất và cho thuốc kháng viêm. Tuy nhiên, vì chủ quan nên bệnh nhân không uống thuốc như chỉ định, cho đến khi vết thương bắt đầu hoại tử, anh B. mới đến Bệnh viện Trưng Vương để thăm khám.

TS Phạm Trịnh Quốc Khanh - Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, bệnh nhân tìm đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng mặt, cổ và tay bên trái bị phỏng nặng, viêm tấy đỏ. Bệnh nhân bị bỏng 3% ở tay, vai và cổ; trong đó phần vai có dấu hiệu bỏng sâu, viêm tấy đỏ.

Tai nạn bỏng hóa chất thông cầu cống nghẹt đã khiến nhiều người phải nhập viện. Ảnh minh họa

Được biết, loại hóa chất thông cống mà bệnh nhân sử dụng có chứa nồng độ axit sunfuric khá đậm đặc, khoảng 50% .May mắn là bệnh nhân không bị văng trúng mắt, nếu không nguy cơ hỏng mắt là rất cao.

Bác sĩ xác định tình trạng hoại tử là do bệnh nhân không tuân thủ điều trị, bỏ uống thuốc, không chăm sóc vết thương. Hóa chất trong bột thông cống có khả năng ăn mòn rất cao, thường gây bỏng sâu nên cần cẩn thận khi sử dụng.

Sau 3 ngày điều trị, vết bỏng của bệnh nhân có tiến triển tốt, bệnh nhân sẽ được theo dõi để tiếp tục điều trị phẫu thuật để cắt lọc phần da bị bỏng.

“Tình trạng hoại tử là do bệnh nhân không tuân thủ điều trị ban đầu, bỏ uống thuốc và không chăm sóc vết thương. Vết bỏng sâu vì thế càng nặng thêm”, TS Khanh cho biết.

Theo TS Khanh, bột thông cống có 2 thành phần chính là sodium silicat và hydrogenperoxide, có khả năng ăn mòn rất cao. Do đó cần cẩn trọng khi sử dụng các hóa chất này để tẩy rửa hay thông bồn cầu. “Khi bị bỏng do hóa chất, cách xử trí tốt nhất là rửa vết thương dưới vòi nước từ 20 – 30 phút và nhanh chóng đến các cơ sở y tế để có hướng xử trí kịp thời”, TS Khanh khuyến cáo.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/bong-nang-vi-nuoc-rua-bon-cau-vang-trung-nguoi-260806.html