Bordeaux: Marseille hay Lyon?

(TTVN Online) - Bordeaux đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn: 3 ngày sau trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp với Marseille, họ sẽ làm khách tại Lyon trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League.

Giữa một bên là trận đấu bảo vệ danh hiệu, với một bên là sức hút khó có thể cưỡng lại từ sân chơi danh giá nhất châu Âu, nhà chiến lược Laurent Blanc sẽ phải làm gì? Trong vòng 72 giờ tới đây, Bordeaux sẽ bước vào 2 trong số những trận đấu quan trọng nhất của họ ở mùa giải này. Thậm chí, xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Le Haillan sáng thứ Tư vừa qua, Chủ tịch Jean-Louis Triaud còn nhấn mạnh rằng đây là “một thời điểm hiếm có trong sự nghiệp” đối với nhiều cầu thủ Bordeaux, họ “phải biết tận dụng” điều đó. Tuy nhiên, sự thực là với một đội hình như của Bordeaux hiện nay, muốn thắng cả 2 trận đấu này không hề đơn giản. Fernando (trái) nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ Xu hướng Lyon Trong tình thế như vậy, Bordeaux nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn từ bỏ một đấu trường mà họ đã 3 lần giành chức vô địch, trong đó có 2 năm liên tiếp gần đây (Cúp Liên đoàn), để nhường sự tập trung cho mục tiêu lọt vào bán kết Champions League lần thứ 2 trong lịch sử CLB (lần trước là năm 1985). Điều này được thể hiện rõ qua tuyên bố của Triaud về tầm quan trọng của sự xuất hiện tại Champions League với tương lai phát triển của Bordeaux. Đội bóng vùng Gironde đang muốn gây dựng một “đế chế” mới ở Ligue 1 giống như OL giai đoạn 2002-2008 (7 chức vô địch liên tiếp). Thống trị Ligue 1 cũng đồng nghĩa với sự hiện diện thường xuyên tại Champions League, đồng nghĩa với nguồn thu lớn từ nhiều phía (bản quyền truyền hình từ UEFA, bán vé, các sản phẩm kinh doanh kèm theo...). Một đội hình pha trộn? Bằng tuyên bố như vậy, Triaud cũng đã “bật đèn xanh” cho Blanc cân nhắc xoay vòng cầu thủ giữa 2 trận đấu, với mục đích là dành những gì tốt nhất cho Champions League. Ở đây, với việc tiền vệ đội trưởng Alou Diarra bị treo giò tại Lyon, ưu tiên hàng đầu của Blanc chắc chắn là giữ sức cho Fernando. Ngoài ra, Ulrich Ramé, Franck Jurietti, Diego Placente, David Bellion, Fernando Cavenaghi hay Yoan Gouffran cũng đang có cơ hội đá chính trước OM để giảm tải cho các trụ cột khác.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/21091/