Boris Johnson: Tôi sẽ trì hoãn Brexit nếu trở thành Thủ tướng

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã nói với những thành viên trong đảng Bảo thủ cầm quyền rằng ông sẽ trì hoãn Brexit ít nhất 6 tháng nếu ông trở thành Thủ tướng, tờ Sun viết hôm thứ Hai vừa qua.

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Tờ Sun đã nói rằng ông Johnson đã bắt đầu bàn bạc một cách bí mật với một số Bộ trưởng trong chính quyền của bà May về việc ông có thể thách thức cương vị Thủ tướng trong tương lai, nói rằng ông muốn sử dụng nó như một thời điểm tạm dừng và khởi động lại các cuộc đàm phán Brexit theo một chiều hướng mới.

Thông tin này hiện mới chỉ được tờ Sun đăng tải và các tờ báo khác, bao gồm Reuters chưa thể xác minh tính chính xác của tuyên bố này.

Hiện nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền đang bị chia rẽ về kế hoạch Brexit của bà May. Thủ tướng Anh từng tuyên bố rằng kế hoạch Chequers của bà là thỏa thuận tốt nhất nước Anh có thể đạt được trước khi nó bị cả chính phủ Anh lẫn chính phủ các nước EU phủ quyết và chỉ trích nặng nề.

Bà May sau đó đã đổi giọng, nói rằng một Brexit không có thỏa thuận còn tốt hơn một Brexit với một thỏa thuận tồi, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ một Brexit "cứng" diễn ra.

Bà May cũng từng khẳng định một cuộc tổng tuyển cử vào thời điểm này là không đúng với lợi ích quốc gia, và một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai sẽ không thể xảy ra.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/boris-johnson-toi-se-tri-hoan-brexit-neu-tro-thanh-thu-tuong-45827